Thế nhưng, Diệp Tinh Ngôn lại khác.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt cô gần như không hề thay đổi. Cô không bị những con số đẹp trên giấy đánh lừa, cũng không vì lời van nài mà mềm lòng.
Trong mắt cô, chỉ có số liệu và giá trị thực.
Nếu không thể chứng minh doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận, thì dù ông ta có nói hay đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa.
Giám đốc Vương siết chặt tập hồ sơ trong tay, tuy không cam tâm nhưng cũng chỉ đành hậm hực rời khỏi phòng họp.
Cánh cửa khép lại, cả căn phòng chìm vào vài giây im lặng.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Diệp Tinh Ngôn, xen lẫn kinh ngạc và khâm phục. Một dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài thuyết trình gần như không có sơ hở, vậy mà chỉ trong chưa đầy năm phút, cô đã nhìn thấu điểm chí mạng và lật ngược toàn bộ cục diện.
Đúng lúc ấy, Thảo My ôm một xấp hồ sơ mới bước vào.
“Chị Diệp, cuộc họp tiếp theo là dự án của Công ty Aurora AI.”
Tinh Ngôn nhận lấy hồ sơ.
Đó là một startup vừa thành lập chưa đầy một năm, đội ngũ sáng lập chỉ có bốn người, đều là sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường kỹ thuật hàng đầu. Dự án của họ là xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo dành cho nhà thông minh.
Vừa nhìn thấy tên dự án, Mặc Vận – chuyên viên phân tích thị trường – đã lên tiếng:
“Cô Diệp, tôi không đánh giá cao thương vụ này.”
“Lý do?”
“Thị trường smart home trong nước đã xuất hiện nhiều năm nhưng tốc độ tăng trưởng rất chậm. Giá thành thiết bị cao, người dùng chưa hình thành thói quen sử dụng. Ngay cả những tập đoàn lớn còn chưa kiếm được tiền từ lĩnh vực này, một startup nhỏ gần như không có cửa thắng.”
Một nhân viên khác cũng gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy. Hơn nữa AI đang là từ khóa rất nóng. Rất nhiều doanh nghiệp chỉ gắn thêm hai chữ AI để dễ gọi vốn, nhưng thực chất chẳng có công nghệ cốt lõi nào.”
Diệp Tinh Ngôn không vội đưa ra nhận xét.
Cô gõ nhẹ lên tập hồ sơ, bình tĩnh nói:
“Được rồi. Dù sao họ cũng đã đến đây. Cứ nghe xem họ trình bày như thế nào đã, sau đó chúng ta quyết định sau.”
Thảo My lập tức cho các đại diện của công ty Aurora AI vào.
Nhóm bọn họ có ba người, gương mặt đều rất trẻ.
Chàng trai đi đầu tầm 26 – 27 tuổi. Anh mặc áo sơ mi trắng đã được giặt đến bạc màu, cổ tay áo hơi sờn, đôi giày thể thao trông cũng cũ.
Thế nhưng đôi mắt sau cặp kính vẫn sáng rực, mang theo sự cố chấp của những người tin tuyệt đối vào điều mình đang theo đuổi.
Anh kết nối laptop với máy chiếu rồi bắt đầu phần thuyết trình.
Thế nhưng, khác hẳn giám đốc Vương, bài trình bày của anh vô cùng khó hiểu. Hầu hết thời gian, anh chỉ tập trung nói về kiến trúc hệ thống, thuật toán và các ý tưởng lập trình, thuật ngữ chuyên môn dày đặc đến mức khiến người nghe hoa cả mắt.
Mà những người ngồi trong phòng họp phần lớn đều xuất thân từ lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Đối với họ, ngồi nghe những lý thuyết kỹ thuật ấy chẳng khác nào vịt nghe sấm.