Nguyễn Cảnh Thâm hơi khựng lại.
“Cảm ơn.”
Giọng anh khàn khàn.
Anh tự rót một ly trà rồi chậm rãi đưa lên môi. Làn hơi nóng mỏng manh lướt qua gương mặt, mang theo hương trà quen thuộc.
Vẫn là vị trà gừng mật ong Shan Tuyết cũ.
Chỉ là lần đầu tiên, anh cảm thấy ly trà này dường như thiếu đi thứ gì đó.
Anh ngước mắt nhìn Diệp Tinh Ngôn.
Cô vẫn đứng đó, vẻ mặt bình thản, ánh mắt lặng như mặt nước.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Cảnh Thâm bỗng thấy khoảng cách giữa hai người xa hơn rất nhiều so với chỉ vài bước chân.
Anh bỗng không muốn bầu không khí này cứ thế lặng xuống.
Gần như theo bản năng, anh cất tiếng:
“Chuyện mảnh đất phía Nam… anh sẽ bảo thư ký chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng sớm.”
Lời vừa dứt, chính anh cũng hơi ngẩn người.
Rõ ràng chuyện này hoàn toàn có thể để thư ký báo lại sau, vậy mà anh lại buột miệng nói với cô trước.
Nguyễn Cảnh Thâm vô thức ngước mắt nhìn Diệp Tinh Ngôn. Trong ánh mắt ấy thấp thoáng một tia chờ đợi mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Diệp Tinh Ngôn hơi sững lại.
Trước đây, những chuyện nhỏ như thế này, Nguyễn Cảnh Thâm chưa bao giờ chủ động nói với cô. Anh luôn giao cho thư ký xử lý, còn cô chỉ việc ký nhận khi mọi thủ tục đã hoàn tất.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu:
“Cảm ơn anh.”
Mảnh đất này thuộc dự án bất động sản rộng hai trăm tám mươi héc-ta của tập đoàn Nguyễn.
Là thù lao anh đã hứa cho cô khi nhờ cô giúp anh phân tích đối thủ, thắng được dự án bất động sản phía Nam.
Đó là thứ cô đổi bằng năng lực của mình. Vì vậy, cô nhận lấy một cách thản nhiên, không hề có vướng mắc tâm lý.
Diệp Tinh Ngôn đưa mắt nhìn Nguyễn Cảnh Thâm, giọng điềm tĩnh:
“Đã không còn sớm, em về phòng nghỉ trước. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, cô xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô. Trong lồng ngực, một khoảng trống không biết từ lúc nào đã âm thầm lan rộng.
Anh theo bản năng đưa tay ra, muốn giữ cô lại.
Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách tà áo của cô vài centimet, cánh tay lại khựng giữa không trung.
Một thoáng sau, anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi chậm rãi buông xuống.
Giữ cô lại để làm gì?
Hỏi vì sao hôm nay cô lại xa cách như vậy ư?
Đều là người trưởng thành, đáp án ấy cả hai đều hiểu rõ hơn ai hết.
Bọn họ sắp ly hôn, lẽ nào còn có thể thân mật như trước kia?
Nguyễn Cảnh Thâm ngửa cổ, đưa tay cởi chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi.
Từ lúc ngồi trên xe, anh đã thấy cổ áo chật đến ngột ngạt.
Đã nhiều lần anh muốn cởi nó ra, nhưng rồi vẫn lặng lẽ chịu đựng, như thể trong lòng vẫn vô thức chờ một bàn tay quen thuộc giúp mình như mọi lần.
Cho đến tận lúc này…
Anh mới chậm rãi tự tay cởi chiếc cúc áo ấy.