Ba ngày trôi qua kể từ khoảnh khắc bước ngoặt tại phòng họp của Quỹ đầu tư Tinh Ngôn.
Bản hợp đồng rót vốn vòng Pre-seed cho Aurora AI vừa ráo mực cũng là lúc guồng quay công việc được đẩy lên tốc độ tối đa.
Với Diệp Tinh Ngôn, ba ngày ấy là điểm giao giữa hai chặng đường. Một bên là cuộc hôn nhân với Nguyễn Cảnh Thâm đang dần khép lại. Bên kia là quỹ đầu tư của cô chính thức đặt chân vào lĩnh vực startup, mở đầu bằng một thương vụ đầu tư mạo hiểm do chính tay cô quyết định.
Ánh nắng cuối chiều của Thành phố S len qua ô cửa kính sát đất, phủ lên mặt bàn gỗ sồi một lớp sáng nhàn nhạt. Diệp Tinh Ngôn đang chăm chú xem báo cáo về thị trường công nghệ toàn cầu thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Tinh Ngôn, anh đã hoàn thành toàn bộ bản thảo kêu gọi vốn vòng Seed cho Aurora AI rồi.”
Mặc Vận vừa nói vừa đặt xấp tài liệu xuống trước mặt cô, cả người như trút được một gánh nặng.
Anh tiện tay kéo chiếc ghế xoay ra, ngồi xuống đối diện cô.
“Ba ngày qua, anh gần như cắm luôn ở văn phòng tạm thời của bọn họ.”
“Nhưng cũng chính vì thế mà anh càng tin đây là dự án điên rồ và có tiềm năng nhất anh từng tiếp xúc trong suốt sự nghiệp phân tích thị trường của mình.”
Diệp Tinh Ngôn mỉm cười, khẽ đẩy ly nước ấm về phía anh:
“Anh uống ngụm nước trước đã.”
Cô nhìn bộ dạng phờ phạc của anh, khóe môi cong lên:
“Trông anh chẳng khác nào vừa từ chiến trường trở về. Rốt cuộc Aurora AI đã làm gì mà khiến một người điềm tĩnh như anh cũng kích động đến vậy?”
Mặc Vận cầm ly nước uống một hơi gần cạn, đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán rồi chống khuỷu tay lên bàn, cả người vô thức nghiêng về phía trước.
“Tinh Ngôn, em có biết chúng ta sắp tạo ra một cơn địa chấn không?”
Giọng anh hạ xuống, nhưng sự kinh ngạc trong mắt lại càng lúc càng rõ:
“Lâm Dịch… cậu ta không đơn thuần là một lập trình viên.”
Diệp Tinh Ngôn khẽ tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn anh.
Mặc Vận tiếp tục:
“Ba ngày qua, càng làm việc với cậu ta để hoàn thiện kế hoạch gọi vốn, anh càng thấy Aurora AI đáng sợ hơn mình tưởng. Không, phải nói là người đáng sợ nhất chính là Lâm Dịch. Cậu ta đúng là một con quái vật công nghệ.”
Vừa nói, Mặc Vận vừa mở chiếc laptop mang theo, truy cập vào bộ hồ sơ nhân sự vừa được xác minh.
“Em nhìn đi.”
Anh xoay màn hình về phía Diệp Tinh Ngôn.
“Hồ sơ của Lâm Dịch gần như không có điểm nào để chê. Cậu ta là thủ khoa đầu vào Đại học A, ngôi trường đứng đầu cả nước về công nghệ thông tin.”