Đến nội dung chính

Chương 16

admin 515 Chữ Cài Đặt

Không ngờ, ở quân ngũ, ông lại gặp được người bạn có thể sẵn sàng lấy mạng mình che lưng cho ông.

Chỉ tiếc…

Người ấy đã đi trước ông quá sớm.

Sau khi biết người bạn năm xưa không còn ai thân thích, chỉ để lại một đứa cháu gái bơ vơ giữa đời, ông không hề do dự đưa cô bé về nhà họ Nguyễn.

Từ đó, ông coi cô như cháu ruột.

Mà con bé cũng chưa từng khiến ông thất vọng.

Nó không vì thân phận của ông, cũng chẳng vì số cổ phần ông đang nắm trong tay mà cố lấy lòng.

Nó chỉ đơn giản là thật lòng quan tâm ông.

Mỗi lần ông đau lưng, nó đều lặng lẽ nhờ đầu bếp hầm canh thuốc.

Mỗi khi ông mất ngủ, nó sẽ pha một ấm trà rồi ngồi đánh cờ cùng ông đến khuya.

Ngày sinh nhật ông, người đầu tiên nhớ luôn là con bé.

Trong cả gia tộc Nguyễn rộng lớn này, nơi ai cũng nhìn ông như người quyết định của tập đoàn họ Nguyễn, chỉ có Diệp Tinh Ngôn thật sự coi ông là… ông nội.
Nghĩ đến đó, ánh mắt ông Hạo nhìn cô càng thêm hiền từ.

Nằm trên giường bệnh, điều ông lo lắng nhất là, nếu ông nằm xuống, sẽ không có ai chống lưng cho cô.

Bữa cơm kết thúc bằng những nụ cười xã giao và lời chào hỏi khách sáo.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ vẫn giữ nguyên vẻ hòa thuận của một đại gia tộc.

Chỉ có những người ngồi trên bàn ăn mới hiểu, dưới lớp vỏ bình yên ấy là vô số màn đấu đá và toan tính chưa bao giờ dừng lại.

Sau khi tiễn các trưởng bối ra về, Diệp Tinh Ngôn cẩn thận khoác thêm áo cho ông Hạo, dặn dò quản gia nhớ chuẩn bị thuốc đúng giờ. Chỉ đến khi chiếc xe của ông khuất hẳn sau màn mưa, cô mới cùng Nguyễn Cảnh Thâm trở về biệt thự.

Suốt quãng đường, trong xe chỉ còn tiếng mưa lặng lẽ gõ lên mặt kính.

Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai mở lời.
Sự im lặng kéo dài đến tận khi chiếc Mercedes màu đen chậm rãi lăn qua cánh cổng sắt của biệt thự.

Đêm đã xuống từ lúc nào.

Vừa bước vào phòng khách, Nguyễn Cảnh Thâm khẽ thở ra một hơi dài. Anh rệu rã nới lỏng cà vạt, cả người gần như thả mình xuống ghế sofa.

Anh đưa tay day nhẹ giữa hai đầu lông mày.

Ánh mắt vô thức lướt khắp căn phòng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng chờ điều gì, ngay cả chính anh cũng không rõ.

Ngay lúc đó, Diệp Tinh Ngôn bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm chiếc bình giữ ấm quen thuộc.

Ánh mắt Nguyễn Cảnh Thâm lướt qua cô, bỗng hơi dịu đi.

Thấy anh mệt mỏi dựa lưng vào sofa, Diệp Tinh Ngôn chỉ khẽ khựng lại trong chốc lát rồi bước tới, đặt bình giữ ấm lên bàn trà.

“Trà của anh.”

Giọng cô bình thản, khách sáo, như chỉ đang hoàn thành việc mình nên làm.