Đến nội dung chính

Chương 11

admin 482 Chữ Cài Đặt

“Nếu ba năm vẫn chưa có lợi nhuận thì sao?” Diệp Tinh Ngôn tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi vẫn sẽ làm.”

Giọng Lâm Dịch bình tĩnh, nhưng không hề do dự.

Diệp Hà lập tức đưa tay che miệng, cố nén cười.

Người đàn ông này… rốt cuộc có biết gọi vốn là gì không?

Nhà đầu tư hỏi về rủi ro, điều họ muốn nghe luôn là một kế hoạch rõ ràng: khi doanh thu không đạt kỳ vọng sẽ xoay chuyển thế nào, cắt giảm chi phí ra sao, bao lâu hoàn vốn, làm gì để bảo vệ khoản đầu tư.

Thậm chí, nhiều startup còn mạnh dạn cam kết chỉ trong một năm sẽ hoàn vốn nhằm tạo niềm tin.

Còn Lâm Dịch thì sao?

Anh chỉ nói một câu: Chúng tôi vẫn sẽ làm.

Một câu trả lời gần như là “tối kỵ” trên bàn gọi vốn.

Thế nhưng, khóe môi Diệp Tinh Ngôn lại khẽ cong lên:

“Vì sao?”

Lâm Dịch mỉm cười:

“Bởi vì tôi tin sẽ có một ngày, con người không chỉ cần một căn nhà để ở.”
“Điều họ cần… là một ngôi nhà biết đồng hành cùng mình.”

Diệp Tinh Ngôn nhìn anh rất lâu, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

Ánh mắt ấy đã không còn là nhìn một người đến xin đầu tư.

Mà đang nhìn một người có khả năng tạo ra cả một thị trường mới.

Người thanh niên trước mặt còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, nhưng anh có thứ quý giá hơn nhiều người khác: một niềm tin đủ lớn để theo đuổi đến cùng.

Dám nghĩ.

Dám làm.

Dám chấp nhận nhiều năm không có lợi nhuận chỉ để biến một ý tưởng tưởng chừng viển vông thành hiện thực.

Kinh nghiệm kinh doanh, đội ngũ của cô có thể bù đắp.

Nguồn lực, cô có thể cung cấp.

Điều cô cần chưa bao giờ là một người giỏi thuyết trình hay biết hứa hẹn những con số đẹp.

Cô cần một người đủ kiên định để đi hết con đường, kể cả khi phía trước chỉ toàn là nghi ngờ.
Và Lâm Dịch chính là người như vậy.

Diệp Tinh Ngôn đặt cả bàn tay lên tập hồ sơ của Aurora AI:

“Tôi quyết định đầu tư.”

Cả phòng họp đồng loạt ngẩng đầu.

Ngay cả nhóm phân tích cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt.

Bọn họ cũng thừa nhận ý tưởng của Lâm Dịch rất hấp dẫn, thậm chí đoạn mô phỏng vừa rồi còn khiến không ít người rung động.

Nhưng dù sao, tất cả vẫn chỉ mới dừng lại trên bản thiết kế.

Sản phẩm chưa hoàn thiện.

Thị trường chưa được kiểm chứng.

Doanh thu bằng không.

Đầu tư vào lúc này chẳng khác nào đánh cược vào một tương lai chưa ai có thể nhìn thấy.

Nếu Lâm Dịch không thể biến ý tưởng thành sản phẩm, khoản đầu tư này sẽ mất trắng.

Đó là một canh bạc đầy mạo hiểm.

Thế nhưng…

Bọn họ chính là quỹ đầu tư mạo hiểm!