Mỗi một câu, lực tay hắn lại mạnh thêm một lần.
“Sau đó chọn một ngày đẹp trời là sinh nhật hắn, tặng một món quà kỷ niệm khó quên, như là ngủ cùng anh em duy nhất của hắn ngay trước mắt hắn. Vậy mà thằng ngu thảm hại đó lại hèn hạ đến mức không biết nhục, chạy đi tìm cô khắp nơi, điên cuồng gọi cô như một tên hề! Cô lúc ấy còn chẳng thèm nhìn lại một lần mà. Cũng đúng thôi, vì chơi chán thì thẳng tay vứt đi là được rồi, nhìn thêm càng phiền phức…”
Trịnh Khải Phong khựng lại, nhìn chằm chằm gương mặt đau khổ đẫm nước dưới mắt mình.
“Cô… khóc cái gì?”
Vi Yên cay đắng nhìn hắn không chớp mắt, hai hàng lệ lã chã rơi xuống không cách nào ngừng được.
Khải Phong vẫn không thể quên được chuyện năm ấy.
Cô đã tổn thương người này sâu như vậy.
Từng lời kia chính là vết thương đã hằn sâu nơi tim hắn, cũng là con dao vẫn luôn cắm chặt trong lòng cô.
“Nín ngay!”
Hắn nghiến răng, gằn giọng.
Gương mặt đáng chết của người phụ nữ này cứ khiến lồng ngực hắn tê buốt đau đớn. Chính là vẻ mặt này đã lừa hắn yêu cô ta sâu đậm, ngoan ngoãn như một con chó luôn quẫy đuôi để rồi làm trò tiêu khiển cho cô ta và thằng khốn kia.
Dáng vẻ vô hại này của Trần Vi Yên là thứ hắn ghét nhất trên đời.
Vi Yên bị quát tỉnh lại, cô cúi đầu rũ mắt đi, chỉ là nước mắt vẫn vô thức chảy ra.
Nghĩ đến bản thân đã hủy hoại người đàn ông này, cô không thể bình tĩnh nổi.
Trịnh Khải Phong càng nhìn cô nước mắt cá sấu càng phát điên, tay hắn bóp mạnh lấy cổ cô.
Chỉ cần thêm một chút lực nữa, người phụ nữ này sẽ chết trong tay hắn.
Khi đó nỗi căm hận của hắn có kết thúc không?
“Ưm!”
Vi Yên đau đớn không thể thở được, gương mặt đỏ vì rượu giờ đang mất dần sức sống. Cô cầm lấy tay hắn, theo bản năng điên cuồng lắc đầu.
“Không muốn chết thì la lên đi! Biết đâu sẽ có người tới cứu cô.”
Mắt Trịnh Khải Phong ánh lên cuồng nộ, hắn cười lạnh lẽo.
“Gào lớn lên, giống như ngày đó tôi ở sân bay hèn hạ gào thét xin cô ở lại ấy.”
Câu nói này khiến cảnh tượng kia sống động chiếu lại trong đầu Vi Yên, đánh mạnh vào tim cô, bóp nghẹt.
Bàn tay giật tay hắn ra dừng lại, rơi xuống, người phụ nữ chẳng còn vùng vẫy nữa, giống như đã không còn sự sống.
Trịnh Khải Phong giật thót, lập tức thả tay ra.
Vi Yên giống như trái chín rơi khỏi cuống, nhưng đã bị cánh cửa và vòng tay hắn khóa chặt nên không thể ngã đi đâu được.
Nhìn thấy cô hô hấp hắn mới lấy lại được hơi thở của bản thân.
Đôi môi tái nhợt của cô như có như ma lực mạnh mẽ, khiến người ta không thể dời mắt ra, lồng ngực không cách nào bình tĩnh.
Hắn như bị khống chế, cúi người hôn xuống.
Vi Yên trợn tròn mắt, bất ngờ động đậy cơ thể, lại bị đối phương ghì chặt.
Hắn miệt mài nhai nuốt đôi môi cô, vừa như oán giận cắn xé lại như triền miên đắm chìm.
Cô cảm nhận được cơn tê dại chạy dọc khắp người, lồng ngực bang bang đập loạn, đôi mắt khẽ nhắm, đầu lưỡi vươn ra đáp lại.
Phản ứng của cô khiến Trịnh Khải Phong tỉnh ra, hắn cuối cùng cũng ý thức được mình đang làm chuyện ghê tởm gì.