Đến nội dung chính

Chương 3: Tôi muốn cô thê thảm hơn tôi khi đó!

admin 623 Chữ Cài Đặt

Trịnh Khải Phong siết mạnh chiếc cằm mỏng manh trong tay, ép cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.

“Yên à, cô có biết tôi bây giờ tôi đang nghĩ gì không?”

Đáy lòng Vi Yên rơi xuống một tiếng, giật mình trước ánh mắt tàn bạo của đối phương.

Khải Phong… người con trai trong sáng như ánh mặt trời năm xưa, đã trở thành dáng hình này.

Gai góc và tàn nhẫn.

Mi mắt cô run rẩy, hình ảnh ấy trong mắt Trịnh Khải Phong là người phụ nữ này đang ghê sợ hắn. Chậc, thật sự rất chọc điên người ta đấy.

“Tôi muốn cô thê thảm hơn tôi khi đó!”

Người đàn ông kề sát bên tai cô gằn giọng.

Hơi ấm phả vào da cô nóng rực, trái tim Vi Yên thắt lại.

Ngay sau đó cánh tay cô bị nắm mạnh kéo đi, Trịnh Khải Phong thô bạo mang cô lên xe.

Vi Yên – người hoàn toàn không hề phản kháng – bị ăn đau đến nhăn mặt, nhưng hắn không hề quan tâm, xem ra thật sự rất ghét cô.
Cô không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, ngồi trên ghế phụ không dám nhìn về phía hắn, đành lẳng lặng xoa xoa tay mình.

Cho đến khi xe dừng trước khu chung cư cao cấp quen thuộc, Vi Yên không thể không nhận ra.

Không chỉ vì sáng nay cô đã xuất phát từ đây để bám theo hắn, mà là vì căn nhà này Trịnh Khải Phong đã ở từ chín năm trước… cùng với cô.

Trịnh Khải Phong nắm chặt tay cô kéo lên nhà, trước khi vào cửa một chú hàng xóm cùng lúc đi ra nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc thốt lên.

“Phong hả con? Cuối cùng cũng chịu có bạn gái nha! Hai đứa ai cũng đẹp trai xinh gái hết, có tướng phu thê ghê.”

“…”

Vi Yên: “…”

Sao cô có cảm giác cái chết của mình vừa được kê đến gần hơn một chút nhỉ?

Mỗi một câu nói vô tư kia đều như cứa vào vết thương giữa bọn họ một nhát thật sâu.
Ông chú đã đi khuất sau hành lang, Trịnh Khải Phong vẫn đứng im ở cửa, mặt hắn âm trầm không nhìn ra biểu cảm.

“Hừm…”

Bàn tay đang nắm lấy cô chầm chậm siết chặt khiến Vi Yên mãi mới nhận ra cơn đau.

Lồng ngực cô âm ỉ.

Vi Yên gom góp hết dũng khí theo khát vọng của con tim co ngón tay, khẽ khàng nắm lấy bàn tay thô ráp đang siết tay mình.

Trịnh Khải Phong giật mình hất mạnh tay cô ra.

Vi Yên sững người, quả nhiên là rất căm ghét, bị cô chạm vào chắc khiến hắn ghê tởm lắm.

Xem kìa, cô vừa hành động vô sỉ gì thế không biết.

Hắn cau mày mở cửa, đẩy Vi Yên vào trong rồi đóng sầm lại.

Cô bị đè trên cánh cửa, Thịnh Khải Phong áp sát gần đến mức cô nghe được tiếng tim đập của hắn. Ánh mắt đối phương gắt gao khóa trên người cô, càng âm u giận dữ hơn, gương mặt này có chút dọa Vi Yên lo lắng.
Khải Phong, anh định làm gì?

“Sợ tôi sao? Cô làm gì có lỗi mà phải sợ tôi đến thế hả?”

Ngón tay hắn trượt theo cổ cô từ dưới lên trên, đột ngột siết chặt lấy cằm cô, biểu cảm lại trở nên lạnh lẽo hơn.

“Ưm!”

Vi Yên giật bắn người, cơ thể lạnh toát không nói nên lời.

“Không nói gì ư? Hay là không nói được?”

Trịnh Khải Phong từ từ hạ tay xuống, nắm hờ lấy chiếc cổ mảnh khảnh.

“Nói rằng cô đã cho thằng ngu nào đó hy vọng, trêu đùa hắn thỏa thê, nhìn hắn tuyệt vọng đem hết tim hết dạ yêu cô.”