Đến nội dung chính

Chương 5: Muốn cắm sừng chồng, chúng ta cũng là chỗ quen biết

admin 577 Chữ Cài Đặt

Lúc Trịnh Khải Phong muốn lui lại, một đôi tay mềm mại vòng qua cổ khiến hắn không còn sức lực giật ra, đành phải tiếp tục nụ hôn này. Cánh tay hắn cũng thuận theo tư thế, ôm lấy eo cô.

Trịnh Khải Phong chưa đánh mất lý trí, hắn kéo cô ra trước khi người phụ nữ này tự làm mình thiếu dưỡng khí mà chết.

Hắn âm trầm nhìn khoảng da in hằn vệt đỏ dấu tay mình trên cổ cô, đưa tay vuốt ve nó.

“Lúc nãy cô có la cũng chẳng ai cứu đâu. Chắc là cô biết rõ hơn tôi, căn nhà này cách âm tốt bao nhiêu, có hét khản cổ cũng sẽ không ai nghe thấy.”

Bàn tay đầy những vết gân của hắn trượt dần xuống, giọng cũng trầm đi.

“Nên lát nữa nếu tôi hầu hạ quá tốt, đại tiểu thư cứ thỏa sức kêu la không cần ngại ngùng.”

Trịnh Khải Phong cúi người kề bên tai cô nói với giọng trêu chọc, bàn tay đang xoa ở nơi mềm mại đột ngột dùng lực mạnh.
“Ưm… Phong, khoan đã!”

Vi Yên rùng mình phát hoảng muốn lùi đi nhưng sau lưng cũng là cánh tay hắn và cửa nhà. Cô vội chụp lấy bàn tay kia ngăn hắn lại.

“Chẳng phải cô không đủ thỏa mãn với thằng Đình nên mới tìm đàn ông khác cắm sừng nó sao, đã thế tôi giúp cô một chút. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, tôi lại hiểu rất rõ cơ thể cô…”

Trịnh Khải Phong nói lời đê tiện, tay vẫn tiếp tục xoa nắn nơi kia mặc kệ cô cản trở, một bàn tay khác vừa luồn qua tóc cô sờ miết sau tai theo cách mà chỉ hắn mới biết.

Mặt Vi Yên lập tức đỏ như gấc, cơ thể mất thăng bằng, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Hắn cười khẩy ra tiếng.

“Chồng cô có tìm ra những chỗ này không? Có làm cô thỏa mãn được như tôi không?”

“Anh!”

Vi Yên suýt thì cắn trúng lưỡi mình.

Sao có thể vô sỉ như thế?
Rốt cuộc là hận cô đến mức nào mới từ nam sinh ngoan ngoãn năm nào lại trở thành ác ma xấu tính đến mức này chứ!

Trịnh Khải Phong nhìn Vi Yên bị hắn làm cho hai mắt đỏ lên, không biết là vì cô vừa mới khóc hay vì những lời lẽ nói trúng tim đen kia, hoặc là do động tác của hắn mà ra?

“Tôi nói không đúng sao?”

Trịnh Khải Phong dùng sức nhấc mạnh người cô lên để nửa ngồi lên một tay mình. Vi Yên không muốn ngã đành phải ôm lấy cổ hắn. Bàn tay rảnh rỗi kia hắn dành ra để quấy rối khắp người cô.

“Hừ… ư! Không, không phải…”

Vi Yên bị tên đàn ông quá hiểu rõ cơ thể mình làm cho mơ mơ hồ hồ, tầm mắt chẳng còn nhìn rõ, chỉ thấy được mỗi gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ này.

Nhưng cô hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc hắn sắp làm, nhất là khi Khải Phong nghĩ rằng mình là đối tượng ngoại tình của cô.
Đời cô ghét nhất hai từ: một là ngoại tình, hai là nhân tình.

Vi Yên cắn môi bắt mình tỉnh táo, đè chặt lại tay hắn, ánh mắt nghiêm túc ngăn cản.

Trịnh Khải Phong lại chỉ thấy sự cự tuyệt này rất chướng mắt.

“Không muốn? Cô không thích vậy thì tôi càng muốn làm.”