Đến nội dung chính

Chương 2: Là tôi ảo tưởng hay đại tiểu thư đang bám đuôi tôi?

admin 642 Chữ Cài Đặt

Lòng cô đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Chín năm trước cũng vậy, cô nhắm mắt một lúc lâu, khi mở mắt ra thì đã đánh mất người này.

Vi Yên giật mình vội vã đứng dậy chạy ra ngoài.

Nhưng cô đuổi theo để làm gì chứ, hai người đâu còn quan hệ gì nữa…

Trần Vi Yên, hãy chấp nhận đi, mày thật sự đã mất người đàn ông này rồi.

Cô thẫn thờ đứng ở cửa nhìn xung quanh trống không, người đã đi từ lâu.

Đột nhiên có bóng đen túm lấy cô từ đằng sau, động tác thô bạo kéo cô ép sát vào trong chỗ khuất.

Vi Yên hoảng hốt dùng sức vùng vẫy muốn thoát ra. Tay cô đã cầm chặt dao rọc giấy trong túi xách, gót chân hãm lực chuẩn bị cắm vào mắt đối phương.

“Là tôi tự ảo tưởng hay là đại tiểu thư đây đang bám đuôi tôi vậy?”

Nghe được lời chế giễu từ giọng nói quen thuộc, cô nuốt xuống tiếng hét đang ở ngay cổ họng và chậm chạp buông con dao.
Trịnh Khải Phong cũng nhận thấy người trong lòng hoàn toàn thả lỏng cơ thể khi nhận ra hắn. Đâu đó dâng lên cảm giác không thể diễn tả, hắn tức giận càng siết chặt cô hơn.

“A! Đau…”

Vi Yên bị nắm chặt đến mức khẽ rít ra tiếng.

Rồi chợt ý thức được bản thân đang đối diện với hắn trong khoảng cách gần như vậy, tim cô bất giác run lên, đập mạnh.

Những cảm xúc dồn nén qua rất nhiều năm tháng lặng lẽ trỗi dậy, tràn ra khắp cõi lòng.

Đã chín năm rồi cô mới nghe lại hơi thở này, nhìn thấy gương mặt này. Như thể mọi điều tốt đẹp năm xưa lần nữa gần trong gang tấc, đưa tay ra là có thể chạm vào. Cô cố ngăn bản thân muốn làm vậy thật để không tự chuốc nhục vào người.

Nhưng mà tình cảnh trực tiếp đối diện thế này Vi Yên chưa hề nghĩ đến, cô không biết nên dùng thái độ gì đối diện với hắn.
“Sao không trả lời hả?”

Giọng điệu đối phương lạnh lẽo và chán ghét.

“Chỉ là… trùng hợp gặp được.”

“Vậy sao?”

Trịnh Khải Phong cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch khóe môi.

“Một người phụ nữ đã có chồng như cô lại từ nước khác chạy đến quán bar này uống rượu, thật là trùng hợp nhỉ?”

Vi Yên quay mặt đi tránh ánh mắt hắn, cô không có gan nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Hôm nay đặc biệt uống nhiều, người hắn bị rượu mạnh làm cho nóng lên. Nhưng cũng không bằng ngọn lửa căm hận trong lòng đang vì gặp lại người phụ nữ này mà bùng cháy dữ dội.

Trịnh Khải Phong đứng thẳng người dậy, đưa tay nới lỏng cà vạt. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, mỉa mai với giọng lạnh băng.

“Hay là chán cậu ta rồi nên đi tìm đàn ông khác? Tôi còn tưởng hai người thâm tình sâu đậm lắm cơ mà.”
Trịnh Khải Phong đã sẵn sàng cho ngày gặp lại đôi nam nữ này từ lâu, hắn sẽ không còn là cậu thiếu niên vô dụng thảm hại năm xưa, hắn sẽ lạnh lùng đứng ở vị trí ngang hàng chế giễu hai kẻ đê tiện này.

Nhưng bọn họ giống như hoàn toàn quên mất hắn lâu rồi, vui vẻ nhởn nhơ sống cuộc sống của hai người ở một đất nước khác.

Trịnh Khải Phong hận người phụ nữ này.

Bao nhiêu năm qua hắn chưa bao giờ quên được ngày cô ta lộ ra bản chất, chà đạp lên tình cảm của hắn, cùng người anh em chí cốt duy nhất cắm cho hắn một cặp sừng thật to.

Vi Yên lại không biết sống chết trồi lên trước mặt khiêu khích lại vết thương sâu hoắm ấy.