Đêm muộn bao phủ thành phố.
Dưới tòa nhà trụ sở của tập đoàn Thiên Phong, một chiếc xe màu đen đã lặng lẽ đậu bên đường thật lâu.
Vi Yên từ trong xe nhìn về phía lối ra tịch mịch và tầng trên cùng vẫn còn ánh sáng, người cô đang đợi vẫn chưa tan làm.
Hắn vẫn luôn làm việc đến trễ như vậy sao?
Tình cảnh hiện tại có chút nhắc cô nhớ về nhiều năm trước. Khi Trịnh Khải Phong làm thêm trong quán ăn đến tận khuya, cô cũng lân la đợi hắn tan làm chỉ để cùng nhau đi về.
Nhưng thời thế đã thay đổi, hắn hôm nay không còn là cậu học sinh cấp ba nghèo khó mà đã trở thành nhân vật lớn thống trị đế chế kinh doanh do chính mình xây dựng, và quan hệ của bọn họ cũng chẳng còn như xưa.
Nếu lúc đó Trịnh Khải Phong nhìn thấy cô sẽ mỉm cười thật ngọt ngào thì hiện tại có lẽ hắn sẽ cảm thấy hôm đó là một ngày kinh khủng và ghê tởm.
Hơn mười giờ tối, cuối cùng người kia cũng xuất hiện. Vi Yên kéo kính xe lên, từ xa lặng lẽ nhìn đối phương đi ra.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng phong thái đã hoàn toàn thay đổi.
Trịnh Khải Phong ngồi lên xe, Vi Yên cũng vô thức đi theo. Cô tưởng hắn sẽ trở về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng điểm đến lại là quán rượu.
Cô ngồi trong một góc khuất gần đó quan sát hắn.
Vi Yên à, mày thật hèn hạ. Đã rời đi chín năm, giờ còn mặt dày quay trở về, lại không dám đối mặt với người ta mà làm trò bám đuôi ngu ngốc này.
Cô uống một ngụm rượu, không khỏi tự giễu.
Chỉ là để được nhìn thấy người đó sống như thế nào, rồi sau đó… sau đó…
Vi Yên cũng không biết nhìn thấy hắn xong thì làm gì tiếp nữa.
Ở bàn VIP của Trịnh Khải Phong, nữ phục vụ gợi cảm mang rượu lên cho hắn với tác phong chuẩn mực.
Trên bàn lại đột ngột ném ra một tấm thẻ, giọng hắn trầm trầm vừa đủ nghe.
“Gọi thêm vài cô nữa tới chơi với tôi.”
Cô gái hiểu ra, cong môi mỉm cười quyến rũ rồi rời đi.
Vi Yên nhìn thấy cô gái đó không “phục vụ” hắn và bỏ đi lại không tự chủ được mà khẽ thở phào.
Nhưng cô nghĩ thật nông cạn, ngay sau đó người kia đã quay lại cùng với một nhóm phụ nữ xinh đẹp ăn mặc nóng mắt. Bọn họ lập tức vây quanh Trịnh Khải Phong, dán sát cơ thể lên người hắn, mời rượu, vuốt ve, cười nói đưa đẩy…
Hắn ta lại không hề chán ghét, mà còn vô cùng hưởng thụ, một tay hút thuốc một tay hờ hững đặt trên người họ.
Vi Yên rũ mắt, siết chặt chiếc ly trong tay.
Trịnh Khải Phong trước kia không uống rượu, không hút thuốc, càng phản cảm khi bị phụ nữ lạ ve vãn đụng chạm vào người.
Người đàn ông này thật sự đã không còn là người trong ký ức của cô. Điều khiến cô cay đắng nhất là khi nhớ rằng hắn vì bị cô phản bội nên mới trở thành dáng vẻ như hôm nay.
Vi Yên ngồi ở đó đợi người đàn ông đến rất khuya, rượu và thuốc lá trên bàn hắn không ngừng vơi đi.
Chai rượu mạnh trong tầm tay cũng đã bị cô uống sạch.
Khi Vi Yên lâng lâng ngẩng đầu nhìn lên lại chẳng thấy Trịnh Khải Phong đâu nữa.