Đến nội dung chính

Chương 6

admin 493 Chữ Cài Đặt

Cố Uyên cong khóe môi, vui vẻ chấp nhận lời khen. Hạ Miên đinh ninh anh sẽ múc cho mình một bát khác, nhưng anh lại đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa.

Cô ăn xong bát mì, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

[Ăn xong không cần dọn. Đồ dùng trong phòng cho khách đều là đồ mới. Cần gì cứ nhắn tin cho tôi. Chúc ngủ ngon.] Hạ Miên trố mắt nhìn màn hình. Chúc ngủ ngon, tức là anh định ngủ lại đây sao, không phải đã thỏa thuận ăn xong sẽ về viện sao.

Bản năng mách bảo có chuyện chẳng lành, cô lao ngay đến cửa phòng ngủ chính vặn tay nắm. Cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Cô dùng sức đập cửa, gọi tên Cố Uyên vài tiếng, vừa định nổi cáu thì một sự thật lạnh lẽo dội thẳng vào nhận thức.

Anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa. Giữa không gian rộng lớn này, mọi âm thanh cầu cứu hay gọi cửa đối với anh đều vô nghĩa.
Chân cô bị một cục bông mềm cọ vào. Chú mèo vàng đang vểnh đuôi nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.

Hạ Miên vò đầu bứt tai, gửi liên tiếp năm tin nhắn giục anh ra ngoài, dấu chấm than câu sau nhiều hơn câu trước.

Không có hồi âm.

Thay vào đó, từ bên trong vọng ra tiếng nước vòi sen chảy xối xả. Và lẫn trong tiếng nước ồn ào ấy là những tiếng nôn mửa dồn dập, cực kỳ thống khổ.

Cô nhìn xuống chú mèo, nó cũng kêu meo meo rồi cào móng vào khe cửa. Trái tim Hạ Miên như bị ai bóp nghẹt. Anh vừa mới trốn viện về cùng cô, nếu anh xảy ra mệnh hệ gì, cô cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Hạ Miên nhấc bổng chú mèo ném sang một bên, lẩm bẩm: “Tránh ra, để tôi phá cửa.”

Cửa phòng ngủ của Cố Uyên là loại cửa khung nhôm lắp kính mờ. Cô chạy ra bàn làm việc tìm được một cuộn băng dính bản to, dán chằng chịt lên mặt kính. Xong xuôi, cô vòng vào bếp xách ra một chiếc chảo chống dính, nhắm thẳng vào trung tâm mặt kính giáng một cú hết sức bình sinh.
Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã. Nhờ lớp băng dính giữ lại, mảng kính lớn đổ ập vào trong mà không văng tung tóe mảnh vỡ.

Hạ Miên bước qua lỗ hổng trên cửa, lao thẳng vào phòng tắm. Dưới làn nước vòi sen xả trắng xóa không có ai. Ở góc khuất cạnh bồn cầu, Cố Uyên đang quỳ rạp trên sàn.

Quần áo anh xộc xệch, một tay bấu chặt mép bồn cầu, tay kia ấn sâu vào vùng thượng vị, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Anh nôn đến mức cả người run lên bần bật.