Cố Uyên mỉm cười gật đầu. Cô vừa định bấm nút tăng âm lượng thì khựng lại. Chợt cô nhận ra âm lượng của TV vốn đã được để ở mức thấp nhất. Anh không nghe được, vậy tại sao lúc nào cũng để TV ở chế độ tắt tiếng?
Như đọc được thắc mắc trong ánh mắt cô, Cố Uyên bình thản lấy điện thoại ra gõ vài dòng.
[Tôi không biết âm lượng như thế nào là vừa đủ. Nếu vô tình để tiếng quá lớn làm ảnh hưởng đến người khác thì không hay.]
Hạ Miên nhìn nụ cười nhẫn nhịn và chu đáo đến mức khiến lòng cô nhói lên của người đàn ông trước mặt. Sống trong một thế giới câm lặng, anh lúc nào cũng phải dè chừng những điều bản thân không thể kiểm soát. Cô tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy?”
Cố Uyên hơi ngẩn ra, ngón tay thon dài gõ xuống màn hình hai chữ ngắn gọn: [Đoán xem.]
Hạ Miên nhướng mày, đáp lời dứt khoát: “Doanh nhân, chắc chắn là loại doanh nhân ưu tú luôn xem khách hàng là thượng đế, phục vụ tận răng.”
Cố Uyên lộ ra một nét cười khó đoán, gật đầu thừa nhận. Hạ Miên lại hỏi tiếp: “Vậy anh bị bệnh gì mà phải nằm khu đặc biệt của viện Bác Nhã?”
Cố Uyên đưa tay xoa nhẹ vùng bụng trên. Hạ Miên le lưỡi, chợt nhớ ra mục đích anh đòi về nhà là để lấp đầy dạ dày.
Cô giục: “Anh mau đi nấu ăn đi. Ăn xong chúng ta phải quay lại bệnh viện ngay. Nếu để bà ngoại tôi phát hiện trốn viện, hai đứa mình chắc chắn bị tóm cổ đem đi tử hình đấy.”
Cố Uyên chau mày khó hiểu, dường như không nắm bắt được cụm từ “tử hình”.
Hạ Miên lập tức giơ tay làm động tác cứa cổ, còn cẩn thận thè lưỡi, trợn mắt diễn cảnh tắt thở vô cùng sinh động.
Cố Uyên bật cười rạng rỡ. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô hai cái rồi xoay người đi vào bếp.
Bóng lưng anh vững chãi nhưng lại toát ra sự đơn độc đến lạ kỳ. Cô đoán cái vỗ vai ấy có ý bảo cô cứ yên tâm, anh sẽ giữ mạng cho cả hai.
Nửa giờ sau, một bát mì gà nấm nóng hổi được bưng lên bàn. Nước dùng trong vắt, điểm xuyết vài cọng hành hoa xanh mướt. Hạ Miên nếm thử một ngụm rồi liên tục khen lấy khen để. Biểu cảm lúng túng của Cố Uyên cho thấy anh chỉ đọc được khoảng một phần ba những gì cô nói. Dù vậy, vành tai anh vẫn ửng đỏ. Anh lấy điện thoại ra gõ.
[Nước hầm gà là do người giúp việc làm sẵn để trong tủ lạnh.]
Hạ Miên vớt một đũa mì, mỉm cười: “Tôi không quan tâm, dù sao bát mì này cũng là do anh nấu.”