Đến nội dung chính

Chương 7

admin 510 Chữ Cài Đặt

Hạ Miên vươn tay vỗ lên vai anh. Cố Uyên giật mình quay ngoắt lại. Đôi mắt đang nhòa đi vì cơn đau của anh mở to khi nhìn thấy chiếc chảo đen ngòm trong tay cô.

Hạ Miên vội giấu cái chảo ra sau lưng, quỳ xuống bên cạnh anh hỏi: “Anh có sao không?”

Cố Uyên lúng túng lắc đầu.

Anh buông tay khỏi bồn cầu định lau khóe miệng, nhưng cơ thể đã kiệt sức lập tức loạng choạng chực ngã.

Hạ Miên vứt phăng chiếc chảo, vươn hai tay ra đỡ. Anh chưa kịp quay đầu đi, chất lỏng từ dạ dày trào ra, làm bẩn một mảng lớn trên áo anh và cả ống quần của cô.

Cố Uyên hoảng loạn, những ngón tay run rẩy vội vàng ghép lại thành một ký hiệu thủ ngữ duy nhất mà cô biết, đó là xin lỗi.

Hạ Miên cau mày, giọng nói trầm xuống: “Không sao, không sao cả.”

Cô đưa tay tháo cúc áo sơ mi trên cùng giúp anh dễ thở, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh. Cơ thể anh nóng bừng và căng cứng. Anh gục đầu nôn thêm một chặp nữa cho đến khi chỉ còn là những tiếng ọe khan mới dần dần bình tĩnh lại.
Cô rót một ly nước ấm cho anh súc miệng. Cố Uyên lại dùng thủ ngữ xin lỗi, ngượng ngùng chỉ vào ống quần của cô rồi chỉ ra chiếc máy giặt bên ngoài.

Hạ Miên xua tay: “Đừng bận tâm, tôi tự lo được. Bệnh viện giữ anh lại ở khu đặc biệt vì bệnh dạ dày nghiêm trọng thế này đúng không?”

Cố Uyên nở nụ cười khổ sở, khẽ gật đầu.

Hạ Miên dứt khoát xốc nách anh đứng lên: “Đi, chúng ta về bệnh viện ngay bây giờ.”

Cố Uyên kịch liệt lắc đầu.

Hạ Miên tức giận.

Nhìn bộ dạng hận không thể nôn sạch lục phủ ngũ tạng của anh vừa rồi, cô thực sự hoảng sợ. Chợt nhớ ra chìa khóa xe ban nãy đã trả lại cho anh, cô vươn tay ra lệnh: “Đưa chìa khóa xe đây cho tôi.”

Cố Uyên vẫn lắc đầu.

Anh khó nhọc bước qua chiếc chảo nằm chỏng chơ trên sàn, tiến về phía giường ngủ rồi thả mình nằm xuống.
Hạ Miên đi theo, dứt khoát luồn tay vào túi quần anh lục lọi. Cố Uyên vô cùng phối hợp, dang rộng hai tay hai chân thành hình chữ đại mặc cho cô soát người.

Cô tìm hết các túi quần đến túi áo ngực vẫn không thấy chìa khóa đâu. Ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này Hạ Miên mới nhận ra tư thế của cả hai mờ ám đến mức nào. Cô đang nhoài người đè lên anh, còn anh thì mang dáng vẻ cam chịu mặc người định đoạt.

Mặt Hạ Miên nóng bừng. Cô bật dậy như lò xo, lắp bắp: “Anh… anh mau giao chìa khóa ra đây.”