Khoảng một tháng sau, Trần Hảo bắt đầu xây dựng hình tượng cho cô.
Trong phòng họp nhỏ trên tầng sáu bày một chiếc bảng trắng dán đầy ảnh tham khảo.
Trần Hảo cầm bút chỉ từng mục nói: “Định vị hiện tại của em là…”
“Ngọt ngào.”
“Học bá.”
“Đáng yêu.”
Lê Tình nghe xong im lặng rất lâu.
“… Chị có nhầm người không?”
Trần Hảo nhìn cô nói: “Không.”
“Nhưng em đâu giống vậy.”
“Không cần em giống.” Trần Hảo bình tĩnh nói: “Khán giả nghĩ em giống là được.”
Lê Tình: “…”
Đó là lần đầu tiên cô hiểu được cái gọi là “Hình tượng nghệ sĩ” chân thực thế nào.
Nhưng vấn đề là Lê Tình thật sự không hợp.
Cô không thích làm nũng, không thích nói chuyện bằng giọng ngọt, không giỏi mạng xã hội, cũng không phải kiểu người năng lượng tích cực mọi lúc mọi nơi.
Ngoài đời cô khá lạnh nhạt, lại còn có chút kỳ quặc khó hiểu.
Ví dụ như lúc căng thẳng sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào người khác. Hoặc khi không biết nói gì sẽ nghiêm túc phân tích kết cấu trần nhà. Hoặc đôi lúc đang đi bình thường sẽ tự vấp vào chân mình.
Nhưng trên mạng thì khác hoàn toàn, tài khoản chính của cô bắt đầu xuất hiện những bài đăng kiểu: [Hôm nay cũng phải cố gắng nha.]
[Uống trà sữa thật sự khiến người ta hạnh phúc đó.]
[Mọi người nhớ ngủ sớm nhé.]
Fan lập tức phát cuồng.
[Chị đáng yêu quá trời!]
[Tình Tình đúng kiểu bé cún nhỏ mềm mềm luôn ấy!]
[Học bá nhưng vẫn ngọt ngào TT.]
[Ai cưới chị ấy chắc hạnh phúc chết mất!]
Lê Tình đọc bình luận xong ngẩng đầu nhìn Trần Hảo.
“… Họ đang nói ai vậy chị?”
Trần Hảo không ngẩng đầu khỏi laptop.
“Nói em.”
“Nhưng em đâu có như thế.”
“Không quan trọng.”
Một lần nọ, công ty sắp xếp cho cô livestream giao lưu fan.
Trước khi vào buổi phát sóng, Trần Hảo còn đặc biệt dặn: “Nhớ cười nhiều.”
“Vâng.” Lê Tình chán nản nằm ườn trên ghế sofa, gần đây cô có chút quá sức. Bình thường cô vẫn phải lên trường đi học, đuổi kịp lịch trình các môn chuyên ngành nặng nề, buổi tối thì phải gọi báo cáo hoạt động cho chị Hảo, chưa kể phải luôn túc trực để tương tác với fan. Cường độ còn cao hơn đợt thi cuối kỳ chuyên ngành nữa.
“Nói chuyện nhẹ nhàng.”
“Vâng.”
“Đừng nhìn camera như muốn đòi nợ.”
“?”
Buổi livestream bắt đầu rất thuận lợi. Lê Tình mặc áo len màu kem, tóc buộc thấp, dưới ánh đèn đúng kiểu “Nữ thần thanh xuân” trong tiểu thuyết.
Fan trong live chat đang spam liên tục: [Bé ngoan quá!]
[Giọng mềm ghê, cứu mạng!]
[Vợ ơi nhìn em đi!]
Lê Tình cố gắng mỉm cười theo đúng yêu cầu.
Cho đến khi một fan hỏi: [Chị thích kiểu con trai thế nào?]
Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất thật lòng: “Người yên tĩnh.”
“Không phiền.”
“Không nói nhiều.”
“Không làm phiền lúc tôi ngủ.”
Live chat im lặng khoảng hai giây sau đó bùng nổ.
[HAHAHAHAHAHA.]
[Không hiểu sao nghe như đang tuyển quản gia vậy.]
[Chị ấy thật sự không giả vờ nữa rồi.]
[Đột nhiên thấy chị cool quá.]
Trần Hảo đứng ngoài camera bắt đầu day trán.