Tai nạn lớn nhất xảy ra vào một buổi fansign nhỏ.
Công ty muốn xây dựng hình tượng “Nữ nghệ sĩ đáng yêu gần gũi” nên yêu cầu cô tương tác thân thiện hơn với fan.
Một fan nữ run run đưa cho cô chiếc bờm tai mèo rồi nói: “Chị… Chị có thể đội thử không ạ?”
Trần Hảo lập tức ra hiệu bằng mắt bảo cô đội vào. Lê Tình nhìn chiếc bờm màu hồng rất lâu, ánh mắt đầy đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đội lên đầu.
Fan xung quanh hét ầm lên.
“ĐÁNG YÊU QUÁAAAAA!”
“CHỊ ƠI NHÌN EM ĐI!”
Lê Tình cứng đờ ngồi tại chỗ, biểu cảm giống như đang bị ép ký giấy bán thân.
Một fan lấy hết can đảm hỏi: “Chị có thể meo một tiếng không?”
Không khí im lặng.
Ba giây sau… Lê Tình cực kỳ nghiêm túc nhìn cô bé kia rồi nói: “… Chị là người.”
Cả khán phòng nổ tung vì cười, ngay cả Trần Hảo cũng quay mặt đi nhịn cười.
Video hôm đó bị đăng lên mạng, ngoài dự đoán, độ viral cực cao.
Tiêu đề hot search phụ hôm đó là: [Nữ Thần Thanh Xuân Từ Chối Làm Mèo]
Bình luận tràn ngập:
[Cứu mạng sao chị ấy nghiêm túc vậy chứ HAHAHA.]
[Tôi tưởng hình tượng chị này ngọt ngào mềm mại cơ mà?]
[Không hiểu sao càng xem càng buồn cười.]
[Cô ấy giống kiểu người ngoài lạnh trong cũng lạnh luôn ấy.]
Trần Hảo xem dữ liệu tăng trưởng fan xong, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng cô ấy kết luận: “… Hay thôi, khỏi cố đáng yêu nữa.”
Lê Tình lập tức ngẩng đầu.
“Thật ạ?”
“Không.” Trần Hảo lạnh lùng đáp: “Vẫn phải cố.”
“…”
Sau đó cô ấy nhìn cô thêm vài giây rồi thở dài nói: “Nhưng giữ lại chút tính cách thật của em cũng được.”
Lê Tình ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào giới giải trí, cô có cảm giác… Có lẽ mình không cần hoàn toàn biến thành một người khác.
–
Điện thoại rung lần thứ mười bảy vào lúc nửa đêm. Màn hình điện thoại sáng lên trên tủ đầu giường, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên trần khách sạn. Cô nằm im vài giây, như thể chỉ cần giả vờ không tồn tại thì cuộc gọi kia cũng sẽ tự biến mất.
Rung thêm lần nữa.
Rồi thêm lần nữa.
Tên hiển thị là số lạ.
Lê Tình kéo chăn trùm qua đầu.
Ba giây sau điện thoại lại rung.
“… Bị điên à.”
Giọng cô khàn khàn vì thiếu ngủ.
Căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức tiếng rung nghe đặc biệt chói tai. Hôm nay đoàn phim kết thúc cảnh quay đêm lúc gần mười hai giờ, cô về tới khách sạn đã hơn một giờ sáng. Tẩy trang, gội đầu, đọc lại kịch bản ngày mai xong thì gần như chỉ còn nửa cái mạng.
Cô với tay cầm điện thoại ấn nghe.
Đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng khóc.
“Chị… Chị thật sự là Lê Tình sao?”
Lê Tình nhắm mắt.
Lại nữa.
“Không.”
“Em biết đúng là chị mà, em thích chị lâu lắm rồi…”
Giọng cô gái rất trẻ, nghe như học sinh cấp ba.
“Chị đừng cúp máy được không…”
Lê Tình day trán, cô không biết số điện thoại của mình bị lộ từ lúc nào. Có thể là staff đoàn phim, có thể là nhân viên sự kiện, cũng có thể là ai đó trong fanclub.
Ban đầu chỉ có vài tin nhắn, sau đó bắt đầu xuất hiện các cuộc gọi lúc nửa đêm.
Có người khóc.
Có người tỏ tình.
Có người im lặng không nói gì.
Đáng sợ nhất là có người biết chính xác lịch trình của cô.
Lê Tình từng thử nổi giận một lần, kết quả sáng hôm sau antifan đăng bài: [Nữ diễn viên tuyến mười tám chưa nổi tiếng được bao lâu đã bắt nạt fan.]
Từ đó cô không dám nữa.
“… Ngủ sớm đi.” Cô nhỏ giọng nói: “Ngày mai còn phải đi học.”
“Chị cũng chưa ngủ mà…”
“Vì chị đang làm việc.” Lê Tình có chút tức đến bật cười, cố tình tìm mọi cách gọi vào số điện thoại của cô lúc nửa đêm vậy mà còn nói cô chưa ngủ. Nhưng tức thì tức vậy, cô cũng không thể nói lý với họ, cũng không dám tức giận.
“Làm nghệ sĩ cực lắm đúng không?”
Lê Tình im lặng vài giây. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ chạy qua đại lộ phía dưới như những dòng ánh sáng kéo dài bất tận.
Cô nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, tóc còn ướt, mặt mộc trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm rất nhạt. Hoàn toàn khác “Lê Tình đáng yêu” trên mạng.
“Ừ.” Cô đáp khẽ: “Cũng hơi cực.”