Đến nội dung chính

Chương 2

admin 512 Chữ Cài Đặt

“A, phiền chết mất! Rốt cuộc Phó Cảnh Hành phải tỏ tình như thế nào đây! Rốt cuộc phải để anh ấy nói gì bây giờ!”

Thời Vũ Nguyệt lẩm bẩm với không khí, bực bội cầm tờ giấy nháp trên bàn lên. Trên giấy vẽ đầy những mũi tên lộn xộn. Nếu để Phó Cảnh Hành trực tiếp nói thích thì có phải sẽ quá OOC không? Dù sao Phó Cảnh Hành vốn dĩ đâu phải kiểu người sẽ dũng cảm nói lời yêu. Nhưng khó khăn lắm mới đẩy mạch tình cảm đến được đây, tỏ tình lại có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý.

Cô biết rất rõ các nhân vật trong truyện nên đi theo hướng nào, nhưng những tình tiết nghẹn lại trong cổ họng ấy lại không thể nào hiện lên màn hình được. Nữ chính trong tiểu thuyết trùng tên với cô, tính cách cũng gần như giống hệt. Còn Phó Cảnh Hành thì sao? Những gì cô biết về anh chỉ đến từ các cuộc phỏng vấn, ảnh hậu trường và những tin đồn bên lề.
Thời Vũ Nguyệt bất lực đẩy gọng kính đen trên sống mũi, ngả người ra phía sau, ngẩng đầu nhìn tấm poster trên tường, tưởng tượng cảnh mình yêu đương với Phó Cảnh Hành. Vừa mới có chút linh cảm thì ngoài cửa vang lên tiếng báo của khóa mật mã.

Cô quay đầu theo tiếng động, nhìn thấy Bùi Hân, cô bạn thân kiêm người đại diện, xách theo một túi lớn bước vào.

Bùi Hân cẩn thận vòng qua tấm standee cao bằng người của Phó Cảnh Hành đặt ở cửa, tiện tay nhặt chiếc áo thun tiếp ứng in hình đầu to của Phó Cảnh Hành trên tấm thảm rồi ném lên sofa.

Thấy Thời Vũ Nguyệt vẫn còn ngồi trước bàn gõ chữ, Bùi Hân suýt nữa hét lên.

“Thời Tiểu Nguyệt! Cậu có biết bảy giờ tối nay còn phải đi thảm đỏ không hả? Tại sao cậu vẫn còn dáng vẻ ma quỷ thế này? Mau đứng dậy đến khách sạn trang điểm đi!”
Thời Vũ Nguyệt đứng dậy, rồi ngã phịch xuống cái giường ở phía sau, nói một các yếu ớt: “Bùi Hân! Cậu có biết tớ bị bí ý tưởng không? Đã ba ngày không cập nhật rồi, không đăng nữa là tớ sẽ bị độc giả mắng chết mất.”

Bùi Hân chọc trán của cô, tức giận nói: “Đừng chỉ nhớ cái tiểu thuyết của cậu nữa. Lo làm nữ minh tinh cho tử tế đi. Tiểu thuyết của cậu có mấy người đọc đâu, viết làm gì chứ. Fan CP của cậu với Phó Cảnh Hành ở trên toàn mạng có đủ ba trăm người hay không còn chưa biết. Mau dậy đi, còn phải trang điểm, thay quần áo rồi ăn cơm.”

“Cậu còn được đề cử giải thưởng rồi đấy. Biết đâu hôm nay may mắn lại giành được giải thưởng Ngôi sao mới thì sao? Chuyên viên trang điểm với stylist đều đang đợi đó, hôm nay nhất định phải thật xinh đẹp.”