Đến nội dung chính

Chương 3

admin 508 Chữ Cài Đặt

Thời Vũ Nguyệt là nghệ sĩ đầu tiên cũng là duy nhất mà Bùi Hân quản lý. Tuy rằng không xuất thân chính quy, nhưng diễn xuất của cô lại vô cùng tự nhiên, tràn đầy linh khí.

Khí chất của Thời Vũ Nguyệt không thuộc kiểu quyến rũ sắc sảo, mà khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Cô có gương mặt trái xoan với những đường nét mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường cằm rõ ràng và tinh xảo. Đôi mắt hạnh sáng ngời, mỗi khi cười sẽ cong lên giống như vầng trăng non, linh động và đáng yêu.

Vẻ ngoài của cô vừa trong trẻo và ngọt ngào, vừa mang cảm giác gần gũi giống như cô gái nhà bên. Cộng thêm tính cách tốt, diễn xuất cũng không hề kém, nên cả người qua đường lẫn fan đều vô cùng yêu mến. Fan còn trêu chọc cô là “nữ minh tinh được ông trời đút cơm tận miệng”.

Bộ phim đầu tiên Thời Vũ Nguyệt tham gia sau khi bước chân vào giới giải trí chỉ là một bộ web drama học đường có kinh phí thấp. Không có quần áo lộng lẫy, không có đạo cụ xa hoa, cũng không có ngôi sao lớn tham gia. Thế nhưng chỉ với bộ đồng phục học sinh bình thường nhất và một ánh mắt, cô đã thể hiện rõ nét sự ngây thơ của thiếu nữ, sự mạnh mẽ và kiên cường sau khi bị đả kích cùng quá trình trưởng thành đầy kiên định.
Sau khi phim phát sóng, Thời Vũ Nguyệt từ một người “không ai biết đến” trở thành khách quen của hot search. Chủ đề #Phim Nhỏ Cũng Có Thể Bùng Nổ# lặng lẽ leo lên cuối bảng hot search, lượng người xem trực tiếp vượt mốc mười nghìn. Ngay cả phía đầu tư vốn dĩ không hề coi trọng bộ phim cũng không ngờ lại kiếm được rất nhiều tiền.

Sau đó, Thời Vũ Nguyệt nhận một bộ phim hiện đại về môi trường công sở, vào vai một cô gái mới tốt nghiệp từng bước trưởng thành ở công sở. Thành tích phát sóng cũng rất khả quan, nhờ vậy mà cô được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Nghe Bùi Hân nói xong, Thời Vũ Nguyệt bật dậy khỏi giường giống như cá chép hóa rồng. Cô cầm điện thoại, mở giao diện tiểu thuyết của mình, cãi lại: “Làm gì có! Chắc chắn fan CP của bọn tớ nhiều hơn ba trăm người! Vẫn có fan đọc mà!”
“Cậu xem đi! Nửa tiếng trước còn có fan vào truyện giục cập nhật nữa.”

Một chiếc gối bay tới.

Bùi Hân hét lên: “Cậu nghĩ rằng tớ không nhìn thấy tiểu thuyết của cậu chỉ có bảy mươi ba lượt lưu à! Mau chuẩn bị đi lễ trao giải đi, lỡ như bị kẹt xe thì phiền phức lắm.”

Thấy Thời Vũ Nguyệt vẫn ủ rũ nằm trên giường không nhúc nhích, Bùi Hân dứt khoát tung ra tin tức chấn động.