Đến nội dung chính

Chương 1

admin 510 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều ba giờ, tấm rèm cửa sổ sát đất được kéo kín mít, chỉ chừa lại một khe hở. Một chút ánh nắng len qua khe rèm, vừa đủ chiếu sáng căn phòng.

Căn phòng rất rộng, nhưng vì bừa bộn nên trông hơi chật chội.

Thời Vũ Nguyệt cột mái tóc hơi xoăn bằng một chiếc dây buộc màu trắng, toàn bộ tóc được vuốt ra sau đầu. Cô mặc bộ đồ ngủ kẻ ô, vẻ mặt đờ đẫn ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Bức tường cạnh bàn làm việc dán kín poster, tất cả đều là của cùng một người đàn ông, Phó Cảnh Hành, nam nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí, cách đây không lâu vừa giành được giải Ảnh đế.

Thời Vũ Nguyệt là fan bạn gái của Phó Cảnh Hành. Từ poster bộ phim đầu tay lúc anh mới ra mắt, bìa tạp chí, cho đến những tấm ảnh hậu trường mới nhất của phim điện ảnh, cô đều sưu tầm đầy đủ. Mỗi tấm đều được cô cẩn thận dán lên tường bằng băng dính không dấu vết, đến mức các góc ảnh cũng hơi cong lên vì bị vuốt ve quá nhiều lần. Chính giữa bức tường là một bảng đèn tiếp ứng cỡ lớn, trên đó dùng đèn LED màu tiếp ứng ghép thành ba chữ “Phó Cảnh Hành”. Ánh sáng tím nhạt dịu dàng lan tỏa, khiến cả căn phòng giống như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại.
Bảng đèn này là Thời Vũ Nguyệt bỏ ra không ít tiền để đặt làm. Cô từng định mang nó đến buổi công chiếu phim của Phó Cảnh Hành để tiếp ứng, kết quả bị Bùi Hân mắng cho một trận.

Thời Vũ Nguyệt là một tác giả nhỏ trên trang web văn học. Chỉ tiếc số lượng người đọc tiểu thuyết của cô ít đến mức đáng thương, thậm chí còn chưa thể ký hợp đồng với nền tảng, bởi vì cô viết truyện đồng nhân CP người thật, mà CP cô viết lại chính là bản thân mình và đại minh tinh giới giải trí Phó Cảnh Hành.

Đúng vậy, Thời Vũ Nguyệt còn có một thân phận khác, đó là một minh tinh hạng 18 của giới giải trí, nhỏ đến mức gần như không ai biết đến.

Việc cô viết tiểu thuyết trên trang web hoàn toàn là vì đam mê. Dù vậy, cô vẫn luôn cố gắng tranh thủ thời gian để mỗi ngày cập nhật một chút.
Thế nhưng lúc này, ngón tay của cô lơ lửng trên bàn phím, mãi vẫn không gõ nổi lấy một chữ. Vừa gõ xong mấy dòng lại nhấn phím Delete xóa sạch. Cứ lặp đi lặp lại suốt hai tiếng đồng hồ, tài liệu vẫn trống trơn.

Thời Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm câu văn trên màn hình.

[Anh xoay người nhìn cô, trong đôi mắt cất giấu những lời không thể nói thành lời.]

Cô bực bội vò vò mái tóc.

Cô vậy mà lại bí ý tưởng!