Đến nội dung chính

Chương 9: Đánh ghen!

admin 2.287 Chữ Cài Đặt

Hôm nay Hanh về nhà muộn hơn thường ngày, đồng hồ đã điểm sang ngày mới, Thanh lúc này cũng chưa ngủ, nghe tiếng bước chân của chị đã hé cửa ra nhìn.

Thanh thấy chị trông mệt mỏi, lớp trang điểm nhòe mò, tóc rối buộc vội thì cậu hơi bất ngờ, có lẽ vì quá quen với hình ảnh xinh đẹp của chị nên Thanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy chị trong cảnh này.

Hanh khẽ chớp mắt nhìn em trai.

“Em chưa ngủ à?”

Thanh bước ra khỏi cửa, không quan tâm đến lời chị hỏi, cậu kéo tay chị xem, cổ tay có vết hằn đỏ do bị nắm quá chặt, Thanh nhìn chị.

“Chị ngủ với khách à?”

Trước câu hỏi thẳng thắn của Thanh, Hanh không thể lấp liếm, chị nhìn em cười gượng rồi gật đầu.

“Ừ!”

Thanh bực dọc buông tay chị ra, cậu thở dài muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, bực mình đi vào phòng, trước khi đóng cửa lại thì cố gắng dịu dàng nói với chị.
“Chị ngủ sớm đi!””

Thanh đóng cửa lại làm Hanh buồn bã thở dài, mở cửa vào phòng Hanh không bật điện mà đi thẳng đến giường nằm ườn ra, Hanh nghĩ lại đến mấy tiếng trước, khi Hanh và Mạnh đang ở trong phòng riêng, Mạnh bị men rượu làm cho không còn tỉnh táo nữa, kéo eo Hanh lại để ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu hôn, tay Mạnh giữ chặt sau ót Hanh để cô không thoát ra được.

Mạnh đẩy Hanh nằm xuống, Hanh vội vã đẩy ra nhưng Mạnh nắm lại tay cô, hơi thở của cả hai gấp gáp, nóng ấm, khoảng cách gần như sắp hòa vào nhau, Mạnh nhoẻn miệng cười nhìn Hanh, một tay giữ chặt hai tay của Hanh kéo ngược lên trên đầu, một tay còn lại vuốt tóc Hanh.

Hanh cảm giác giống như mình đang lâm trận với người yêu chứ không phải khách hàng, sự cảnh giác của Hanh vẫn còn, Mạnh vuốt đến đâu cô nổi da gà tới đó, trong đầu khẽ nhẩm. “Nhanh nhanh dùm cái cha ơi!”.
Đến bây giờ về đến nhà, nằm trên giường rồi Hanh vẫn không quên được cảm giác sợ hãi đó, tim cô vẫn còn đập bụp bụp trong lồng ngực, căng thẳng quá khiến cơn đau dạ dày của cô cuộn trào lên, Hanh mò đến giỏ ở trên đầu giường mình lấy thuốc ra uống.

Đột nhiên điện thoại Hanh rung lên, có tin nhắn từ người lạ gửi tới, tên tài khoản gì mà Mạnh Hoàng, Hanh đơ người ra nhìn dòng tin nhắn.

“Hanh cứ suy nghĩ nhé, anh chờ!”

Ngậm túi thuốc trong miệng mà Hanh suýt sặc, cảm xúc như sắp bùng nổ, sao mà Mạnh lại có số của cô, hôm nay Mạnh hỏi cô đã nhất quyết không cho, thế mà bây giờ anh ta vẫn có được số của cô, người ở khách sạn mà có số điện thoại của cô thì chỉ có sếp lớn, không thì là quản lí, anh Hiếu.

“Anh Hiếu, sao anh lại cho số điện thoại của em!!!”
Mạnh rất vui vẻ với việc đến gặp Hanh, ngày nào cũng cố gắng ghé qua gặp Hanh một tí rồi về, dù không ở lại được lâu nhưng vẫn không ngừng thuyết phục Hanh, nhưng Hanh chỉ lắc đầu. Mạnh cũng bắt đầu không kiên nhẫn nữa, vừa nghĩ cách làm việc vừa nghĩ làm thế nào để Hanh từ bị động sang chủ động với anh.

Rất nhanh Mạnh đã có giải pháp cho mình, hôm nay đi ăn trưa về, Mạnh thấy một đám người tụ tập ở dưới công ty anh xem đánh ghen, Mạnh cũng hóng hớt nán lại xem, công nhận các bà vợ đánh ghen dã man thật, túm tóc, vả mặt, xé áo. Anh hòa mình trong đám đông đó vừa xem vừa cảm thán, chị vợ vả cái nào là anh giật mình lần đó, đột nhiên đám đông phía anh tản ra, để lại một đường làm cô gái đang bị đánh ghen kia ngã nhào về phía anh, hai tay anh đang đút túi áo, không thể đỡ cô ấy được nhưng tay cô ấy đã nắm chặt hai tay áo anh, lúc này anh mới để ý cái cô gái bị đánh ghen đến bầm cả mặt này là thư ký trong số ba thư ký của mình.

“Nguyệt hả?”

Chưa kịp để Nguyệt trả lời thì chị vợ đã đi tới giật tóc Nguyệt, Mạnh vội chạy vào can.

“Chị ơi, chị ơi!”

Quá giờ làm ba mươi phút thì cuộc đánh ghen mới được ngăn lại, anh ngồi ở bàn giám đốc đưa tay chống trán thở dài thườn thượt, đứng trước mặt là ba người thư ký của anh, hai người đàn ông và một người phụ nữ, Nguyệt đứng ở giữa thê thảm vừa khóc vừa nói.

“Em bị đánh ghen nhầm thật mà!”

Mạnh liếc cô thư ký của mình rồi cau mày nói.

“Nhầm là nhầm thế nào? Mà kể cả có nhầm thì em cũng đã gây chuyện lớn rồi. Hợp đồng hôm qua vừa mới đem đi nộp xong, hôm nay vì một vụ đánh ghen mà bị trả lại rồi!”

Mạnh gõ lên tập tài liệu vừa bị trả lại, công sức của cả công ty vì một vụ đánh ghen mà thành công cốc, Mạnh vứt tài liệu ra rồi hắng giọng lên gọi.

“Khánh!”

Cả ba đứa thư ký vẫn đứng im ở đó, Mạnh liếc mắt nhìn rồi gằn giọng lên.

“Khánh!!!”

Lúc này người đàn ông ở ngoài cùng mới giật mình bước lên.

“Dạ, dạ vâng ạ!”

Khánh bước lên lấy tài liệu trong tay sếp, Mạnh không vui giật lại tài liệu rồi cau có hỏi.

“Biết làm cái gì không?”

Khánh đứng khựng lại rồi cúi gằm mặt xuống vì biết mình có lỗi, Mạnh thở dài rồi ngoắc tay gọi người khác.

“Long!”

Long tự tin bước lên lấy tài liệu, khom người lễ phép nhận việc.

“Vâng ạ, em sẽ đem đi nộp ngay!”

Long vừa đi ra ngoài thì Mạnh liền thở dài, nhìn hai đứa còn lại mà chỉ đuổi quách cho rồi. Mạnh đưa cốc nước trống không trên bàn mình cho Khánh.

“Ra pha cà phê cho tôi!”

Bình thường thì việc này sẽ được giao cho Nguyệt, nhưng hôm nay Nguyệt còn có việc khác quan trọng hơn, Khánh khúm núm đi lên lấy cốc rồi ra ngoài. Còn lại một mình Nguyệt, Mạnh càng nhìn càng ngứa mắt. Trước kia người ta cũng đồn Mạnh với Nguyệt ngủ với nhau, nhưng sự thật thì Nguyệt không phải gu anh, nguyên tắc của anh cũng là không ngủ với người chung công ty, không thì sẽ nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ thì nó còn um xùm hơn cả tin đồn trước.

Mạnh cầm bút xoay xoay rồi gõ vào đầu mình, mọi chuyện cứ dồn dập nhảy đến làm anh rất đau đầu, nói chuyện với Nguyệt Mạnh bắt đầu nhẹ giọng hơn, do anh mệt nên cũng không có sức mà gằn giọng lên nữa, Mạnh hất tay.

“Về viết đơn xin nghỉ đi!”

Nguyệt đột nhiên cúi gằm mặt xuống khóc thảm hại hơn, Mạnh bắt đầu hết kiên nhẫn.

“Để cô viết đơn xin nghỉ là giữ mặt mũi cho cô rồi, đừng có để công ty đuổi, hồ sơ không đẹp, không xin việc được nữa đâu!”

Nguyệt lúc này mới lau nước mắt đi, khom người ngậm ngùi chấp nhận.

“Em cảm ơn sếp!”

Mạnh cố gắng bình tĩnh để quay trở lại làm việc, nhưng đọc tài liệu được vài dòng anh lại không bình tĩnh được nữa, không kiềm chế được mà đập một cái lên bàn cho đỡ bực mình, tay đã đỏ lên nhưng anh chẳng thèm quan tâm, anh lấy điện thoại ra rồi xem lại tin nhắn mà mình nhắn cho Hanh, nhưng không được cô đáp lời.

“Hanh cứ suy nghĩ nhé, anh chờ!”

“Hanh nay có lịch làm không?”

“Anh qua chỗ Hanh nhé, anh có quà cho Hanh.”

“Hanh có muốn ăn gì không? Anh đang qua Bình Chương nè!”

Mạnh thở dài với dòng tin nhắn của mình, người phụ nữ này cứng đầu quá, anh có thuyết phục mãi cũng không được, lần trước anh đi gặp cũng không thèm ngủ với anh nữa, cứ chăm chăm tiếp rượu khách, Mạnh vừa tựa vào ghế vừa gõ lên mặt bàn suy nghĩ.

“Làm thế nào để chỗ đấy đuổi việc nhỉ?”

Mạnh thậm chí đã nghĩ đến một chuyện lớn hơn.

“Có bầu thì không phải đi tiếp khách, cơ mà không được!”

Mạnh đột nhiên nghĩ đến công ty mình, rồi tự hỏi không biết cách này của mình có được không.

“Đánh ghen có được không nhờ!”

Những tưởng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của anh, nhưng đến hôm đi trung tâm thương mại với em gái, Mạnh thấy vợ ông khách quen ở Bình Chương, vừa là đối tác của mình thì đã quyết định làm thật, ra chào hỏi, rồi nói bóng gió về cái khách sạn đấy, rồi còn nói tên của cô ra.

“À, em không nhớ rõ tên em ấy là gì nữa, mà hình như là Hạnh thì phải chị ạ, lần nào em đi bàn chuyện làm ăn cũng thấy anh nhà mình ngồi cạnh em đấy, mà em kia nói chuyện cũng hay lắm cơ. Em còn tưởng anh nhà mình mới đổi thư ký, khéo miệng với xinh gái quá, nên em mới hỏi chị có biết số của em không, nếu chị không biết thì cho em xin lỗi, em làm phiền rồi ạ!”

Chị gái cũng chỉ lớn hơn anh có bảy tuổi, lấy một thằng chồng lớn hơn mình năm tuổi, ra ngoài làm ăn kinh doanh, gái gú bên ngoài đầy ra nhưng chẳng bao giờ chị bắt gặp được tận tay, hôm nay Mạnh lại tự tìm đến hỏi, làm chị lên cơn ghen, chị quyết tâm tối nay sẽ không để con bé Hạnh đấy yên.

Chị gái cười.

“Để chị về hỏi chồng xem, chắc anh ý biết, có gì chị bảo chồng chị nhắn cho!”

Mạnh cũng cười gật đầu ngại ngùng.

“Thế thì làm phiền chị nhiều rồi ạ, em cảm ơn chị!”

Nhờ phước của Mạnh mà tối đó Hanh bị vợ của khách đến đánh ghen thật, Hanh cười nói đi ra tiễn chú khách quen, vị khách quen vẫn hay quan tâm Hanh, việc tiễn khách cũng nằm trong dịch vụ của khách sạn, Hanh tiễn chú đến cửa thì thấy vợ chú chạy tới, chỉ tay năm ngón vào mặt Hanh.

“Mày, mày là Hạnh có phải không? Con đĩ này, mày câu dẫn chồng tao!”

Chị cất tiếng oang oang, làm cả sảnh khách sạn toàn là tiếng của chị, mọi ánh mắt đều dồn vào người Hanh, lúc này anh Hiếu cũng đi ra chắn trước mặt Hanh, sợ em mình lại bị người lao vào đánh.

Chị vợ lao lên, móng tay đỏ dài của chị xòe ra như mèo, Hanh xanh mặt nhìn chị, nhận ra là cuối cùng cũng đã đến lượt mình bị đánh ghen rồi, may mà có chú kia ngăn lại, nên chị vợ mới không thể đánh được Hanh. Chú ra sức ôm rồi kéo vợ ra khỏi sảnh khách sạn.

“Sao em lại đến đây, anh đã bảo là anh đi làm việc rồi mà!”

Chị vợ gào lên vùng vẫy trong vòng tay chồng, chị ấy không giữ được bình tĩnh, giống như chỉ cần chú lỏng tay ra một cái là vợ chú sẽ lao đến cào vào mặt Hanh không thương tiếc.

“Làm việc của anh là đến đây à? Anh đến đây ngủ với nó rồi lại về ngủ với tôi à! Đã già rồi còn dê, anh tưởng tôi ngu lắm sao mà anh dám lừa tôi đến khách sạn là để làm việc!!!”

Chú kia đi làm việc đã mệt mỏi rồi còn phải về dỗ vợ, chú vội bịt miệng vợ rồi kéo vợ đi vào trong xe.

Hanh bối rối nhìn anh Hiếu, lúc này chị Thảo cũng đi ra xem, nếu theo như lời của chị vợ thì lại oan cho chú, chú chắc là người đàng hoàng nhất ở đây, chú đến đây chủ yếu là những lúc cần phải ký hợp đồng lớn, chú đến đây cũng chưa ngủ với ai ở đây, cũng không ôm ấp ai, vì hợp đồng, vì đồng tiền mà chú vẫn đến mấy nơi như thế này, ai từng được ngồi với chú đều thấy quý chú hết.

Hanh ôm đầu thở dài, đây không phải lần đầu tiên Hanh bị đánh ghen, Hanh đã nhiều lần bị đánh ghen, bị dằn mặt dữ dội hơn cả lần này, nhưng lần này Hanh cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây Hanh thật sự có ăn nằm, có ôm ấp chồng của họ thì cô sẽ không thấy có lỗi lắm, vì cô là người bị động, những người đàn ông đó đều chủ động đến tìm và Hanh cũng không có lời nào câu dẫn, đòi người ta bỏ vợ để lấy mình, xong việc và nhận tiền Hanh liền coi như không quen biết, vì Hanh rõ hơn ai hết là mình làm cái nghề này đã chẳng ra cái gì rồi. Nhưng lần này chú bị vợ hiểu lầm, một người chú, một người chồng thật sự chính trực lại bị hiểu lầm vì cô, khiến cô thấy có lỗi.