Đến nội dung chính

Chương 10: Kế hoạch thành công một nửa

admin 1.931 Chữ Cài Đặt

Hanh tưởng mình hiếm khi bị đánh ghen thì sẽ không có người đến đánh nữa, cho đến khi ba ngày sau lại xuất hiện một người vợ nữa chạy đến túm tóc, cầm túi xách đánh tới tấp vào người cô, ở trước sảnh khách sạn Hanh bị hai ba người xúm vào chửi bới, đánh đá vào người mà không thương tiếc.

“Con hồ ly tinh này, hôm nay tao cho mày biết đâu là vợ đâu là gái bán hoa!”

“Con đĩ này, mày ăn nằm với chồng tao thì tao đã nhắm mắt làm ngơ rồi, thế mà mày còn đòi danh phận cơ à!”

Một bà chị rất hung hăng, vẻ ngoài rất trẻ chắc cũng tầm tuổi Hanh lao vào đánh đấm rất mạnh, tát phát nào là giật tóc thêm phát nấy, chị ấy là vợ, người vợ phiền lòng vì chồng mình cứ ra ngoài chơi mới trò bóc bánh trả tiền, còn bị gái dắt mũi, đòi về nhà ly hôn vì gái đòi danh phận.
Hanh bị túm đến nỗi đầu óc quay cuồng không còn nhìn rõ trời đất nữa, một lúc lâu sau chị Thảo đi vào gọi anh Hiếu ra thì trận đánh ghen này mới hết.

Ở sảnh khách sạn này không hiếm chuyện đánh ghen, cứ mỗi lần có tiếng chửi bới hét vang lên là người ta đều biết có đánh ghen, anh Hiếu đi ra can ngăn, lôi được đứa em gái trong tình trạng thảm hại quen thuộc của bao cô gái ở đây ra, anh bình tĩnh kéo Hanh ra phía sau lưng mình, chị Thảo kéo tay Hanh lại ôm rồi vuốt tóc an ủi Hanh.

“Hanh…”

Chị vợ không được bình tĩnh, cứ lao đến đòi đánh Hanh, anh Hiếu giữ chặt tay chị rồi nhẹ tay hất ra.

“Chị bình tĩnh đi ạ, có gì từ từ nói!”

Chị vợ kéo dây túi xách ra đeo lên người rồi chỉ thẳng mặt Hanh đang sững sờ trong vòng tay chị Thảo.

“Nói cái gì? Còn gì nói với cái loại này, làm gái mà tưởng mình con gái nhà lành hả, buồn cười vậy.”
Lúc này người chồng ấy cũng xuất hiện sau lưng chị vợ, thấy vợ ở đây thì ngạc nhiên, còn thấy vợ dẫn theo hai bà bạn đến, anh chồng đi đến hỏi.

“Sao vợ lại ở đây?”

Anh chồng liếc mắt nhìn thấy Hanh, rồi nhìn Hiếu rồi lại nhìn cách vợ mình nói chuyện thì thấy xấu hổ.

“Anh đã nói là em đừng có đến đây rồi mà, em đến đánh ghen à? Đánh ghen ai?”

Hanh lúc này thấy khách lạ mặt, mình còn chưa từng tiếp khách này thì giả vờ ôm mặt đi ra, giọng hơi run run nói.

“Em không quen chồng chị!”

Anh chồng thấy mặt mũi Hanh tèm lem, son nhòe, mắt mờ, trán sưng thì sửng sốt, khuôn mặt Hanh còn lạ lùng nữa, anh tưởng vợ mình đã đánh nhầm người tốt rồi thì nhéo tay vợ mình một cái, nhỏ giọng nói.

“Ai đây? Đánh nhầm rồi!”

Chị vợ lúc này mới sợ hãi, thái độ chị thay đổi ngay tức khắc, khác hẳn với vẻ hung hăng hồi nãy. Anh chồng bước đến chủ động bắt tay anh Hiếu làm hòa.
“Anh ạ! Vợ em trẻ dại, nhìn nhầm rồi đánh em thành ra thế này, em thay mặt vợ xin lỗi em gái…”

Anh chồng rút ví ra, lấy hết tiền và một danh thiếp ra.

“Anh cho em gái đến bệnh viện kiểm tra nhé, hết bao nhiêu em sẽ bù thêm ạ, anh liên hệ vào số này nhé!”

Anh chồng đưa tay ra sau ngoắc tay gọi vợ đi đến, chị vợ vừa lo lắng vừa cười gượng bước đến cạnh chồng, cúi người theo chồng xin lỗi Hanh và còn xin lỗi anh Hiếu, cả chị Thảo nữa, chị vợ nói xong thì lấy hết tiền mặt trong túi ra dúi vào tay anh Hiếu, rồi mấy bà bạn của vợ anh kia cũng đi đến xin lỗi, còn định kéo tay Hanh vuốt ve, sờ mặt để xin lỗi thật chân thành nhưng Hanh sợ hãi lùi lại về phía chị Thảo, chị ấy cũng lập tức ôm lấy Hanh.

Tuy chị đã quen với việc thấy người ta bị đánh ghen, chính bản thân chị cũng bị đánh ghen vài lần, nhưng cái việc nhục nhã ấy mà bị đánh do nhầm đối tượng thì thật buồn cười và nhục nhã hơn nữa, giọng chị lạnh tanh.

“Lần sau chú ý hơn nữa nhé ạ!”

Hanh bị đánh đến sưng mặt nên cũng chả làm ăn được gì nữa nên về sớm, cô về nhà với cái mặt sưng bầm, đầu tóc rối bù, một trạng thái tinh thần bất ổn.

Về đến trước cửa trọ thì thấy Thanh với Khánh Ngọc là cô gái lần trước ở quán chè đứng nói chuyện với nhau, cô bé Khánh Ngọc trông nhỏ nhắn đáng yêu bẽn lẽn đưa một tập tài liệu cho Thanh, còn Thanh thì chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cười trừ rồi cảm ơn, Hanh đứng nấp một bên để không làm phiền hai đứa này, được một lúc sau Khánh Ngọc đi rồi Hanh mới đi ra để về phòng.

Đi đến cửa thấy Thanh vừa bước đi chầm chậm vừa xem tài liệu thì Hanh cố tỏ ra bình tĩnh nói đùa em.

“Đã cho người ta biết địa chỉ rồi cơ à?”

Thanh giật mình quay ra sau lưng thấy chị về thì bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy chẳng được mấy giây đã biến mất, vẻ nhếch nhác của chị đã làm em trai hoang mang lo lắng hơn.

“Chị bị làm sao thế?”

Hanh chột dạ sờ lên vết bầm trên gò má mình, cũng không thể nói dối được nên nhỏ giọng thành thật.

“Chị…bị đánh ghen…”

Thanh gập tập tài liệu trên tay rồi thật nghiêm túc nhìn chị mình, Thanh rất muốn nói là chị hãy nghỉ làm cái công việc đó đi, nhưng biết lời mình nói ra chị cũng sẽ không nghe nên đành bực mình với chị.

“Em đã có thể lo cho mình được rồi mà!”

Hanh chỉ cười đáp, cố gắng nói đùa để trêu em.

“Chị không sao, tai nạn nghề nghiệp ý mà.”

Thanh hết nói nổi chị rồi nên đỡ chị lên phòng, lấy thuốc rồi đặt cháo về cho chị ăn, đến giờ chiều thì cậu đi làm, Thanh làm thêm ở một quán cà phê cách khá xa chỗ ở, làm pha chế cũng có một chút xíu kinh nghiệm, chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên cũng không còn nhiều môn học ở trường nữa, Thanh tranh thủ sáng đi thực tập, tối đi làm kiếm thêm để không phải phụ thuộc vào chị nữa, cũng là vì không muốn chị mình phải đi làm cái nghề nhục nhã như thế này nữa.

Thanh nghe chị Thảo kể lại là Hanh bị đánh ghen nhầm, mà trong vòng một tuần đã có hai trận đánh ghen, Thanh nghe mà vừa nghi ngờ vừa bực mình, Hanh thì sẽ bỏ qua, vì Hanh biết rõ cái nghề bẩn thỉu này là phải chấp nhận như vậy, còn chị Thảo và Thanh thì không như thế, nếu như có làm thật thì nhận, còn không thì phải đáp trả, Hanh vẫn bình tĩnh đến lạ, cô chẳng muốn so đo chuyện đó, dù họ có đánh ghen nhầm đi nữa thì sự thật cũng là do cô làm cái nghề này đáng bị đánh giá như thế mà.

Những tưởng đâu hai trận đánh ghen trong một tuần đã là nhiều, Hanh lại là ngoại lệ của khách sạn này, vào ngày cuối cùng trong tuần, Hanh lại bị đánh ghen lần nữa, biến trận đánh ghen từ hai trận lên ba trận, trở thành nhân viên bị đánh ghen nhiều nhất trong một tuần, bà đi đánh ghen là một người đã tuổi trung niên, Hanh từng đi rót rượu trò chuyện với chồng bà ý, bà ý là người lớn tuổi nhất trong ba lần đánh ghen cô, và cũng là người ra tay mạnh nhất.

Bà ý kéo người đến toàn là đàn bà con gái hung hăng, cứ như thể muốn cắn xé Hanh, lao đến đánh, đá, đập, rồi giật tóc còn định lấy kéo ra cắt tóc Hanh nhưng đã bị anh Hiếu ngăn lại, đến lúc mọi chuyện dần ổn định thì Hanh đã ngất đi nằm bẹp trên sàn nhà.

Hanh bị khách sạn đuổi việc, vì cô đã làm mất trật tự không gian này, cũng là do bà vợ kia đến làm loạn lên, đòi đánh, đòi kiện, đòi dỡ cái khách sạn này nên khách sạn đành phải đuổi việc Hanh. Kế hoạch của Mạnh lúc này đã thành công một nửa.

Hanh vẫn được đi làm đến hết tháng, sau đó sẽ được thanh toán hết số lương của mình, vào ngày cuối cùng Hanh thẫn thờ bước ra khỏi khách sạn, cô đứng ở cổng ngước lên nhìn khách sạn, nơi đây là nơi Hanh gắn bó suốt năm năm, đi làm đều rất chăm chỉ, bán mạng cho việc làm ăn dơ bẩn. Bước ra khỏi nơi sang trọng, ánh đèn mờ ảo Hanh vừa thấy vui vừa thấy buồn, vui vì mình được nghỉ việc, buồn vì không biết mình sẽ làm gì để kiếm tiền, trong đầu Hanh suốt hiện rất nhiều công việc mình sẽ làm sau đó, đi làm công nhân, phục vụ, hay thử đặt cược lớn hơn nữa là đi học nghề. Nhưng Hanh đã hai sáu tuổi, Hanh đưa tay lên xoa bụng đang âm ỉ đau của mình rồi gạt phắt suy nghĩ đi học lại của mình.

Gió vào cuối tháng một có sự lạnh lẽo như mùa đông nhưng lại có sự ồn ào chào đón một năm mới đến, Hanh cúi xuống tháo đôi giày cao gót của mình ra để đi chân đất, cô thấy bên kia đường có sạp hàng bán dép nên định bụng sẽ qua đó mua. Tháo đôi giày cao gót đã giày vò mình suốt bao năm qua, cô như tháo hết mọi phiền muộn từ lúc đặt đôi chân gót sau đỏ rách da xuống nền đất, cảm giác như đôi chân sắp đóng băng đến nơi, nhưng Hanh không quan tâm lắm.

Bây giờ đã chín giờ tối, bên ngoài khách sạn cũng không còn nhiều người ra vào lắm, Hanh vừa cầm đôi giày mình lên thì bên đường đã có một chiếc xe bốn bánh hạng sang đi đến bật đèn pha chiếu thẳng vào mặt Hanh, cô nheo mắt cầm túi xách lên che mặt, trong đầu đã bắt đầu chửi thề “Mẹ! thằng nào mà vô duyên vậy”.

Đến khi đèn tắt Hanh mới buông túi xách xuống, bất chợt thấy một người mà mình cứ luôn né tránh, Mạnh bước xuống xe trên tay cầm theo một túi đồ màu trắng đựng cái gì đó không rõ, anh cười thật tươi đóng cửa xe lại một cách phóng khoáng thoải mái, cái nụ cười này của anh làm anh trông không đàng hoàng lắm, Hanh vốn không muốn quan tâm nhưng người ta lại nhìn Hanh cười rồi đi đến phía Hanh, cô đứng bất động ở đó, chân muốn bước cũng không được giống như đã bị ai kéo chân lại không cho đi vậy.