Đến nội dung chính

Chương 4: Hoàng Đức Mạnh

admin 2.239 Chữ Cài Đặt

Hoàng Đức Mạnh là con trai của Hoàng Đức Cần tổng giám đốc công ty Hoàng Hà, công ty Đình Mạnh là công ty con của Hoàng Hà. Đức Mạnh là con trai cả vừa kế thừa tài sản kếch xù vừa là người được kỳ vọng nhất, sau Đức Mạnh còn có em gái là Minh Khanh đang học đại học năm hai.

Đức Mạnh là người toan tính, ai kinh doanh bất động sản ít nhiều cũng biết đến anh ta là một người xấu tính, thích chơi gái và đặc biệt là khó đoán vì anh ta luôn giả vờ mọi lúc mọi nơi. Ông Cần là sếp lớn đã hơn sáu mươi tuổi, có hai ba bệnh vặt, mấy năm trước còn quản được con trai cả chứ khi Đức Mạnh bước sang tuổi ba mươi là không ai trong nhà quản được, sang năm mới anh ta sẽ được ba mốt tuổi, nhưng anh ta chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình.

Lý do vì sao anh ta chưa chịu lập gia đình là vì còn lụy người yêu cũ, Mạnh có một người em gái thân thiết từ khi còn nhỏ là Lê Thị Linh. Linh là con gái của một trong những đối tác thân thiết của ông Cần, hai gia đình thường xuyên qua lại mối quan hệ cũng khá thân thiết, Linh nhỏ hơn Mạnh bốn tuổi. Khi Linh học đại học năm hai Mạnh đã tỏ tình và hai người bắt đầu yêu đương, hai bên gia đình biết chuyện còn vui vẻ hơn ai hết. Nhưng giữa hai người Linh và Mạnh thì chỉ có Mạnh là người vui nhất, sau hơn một năm yêu nhau Linh chủ động chia tay, Linh nói mình không có tình cảm, có lẽ chấp nhận anh chỉ vì mến anh, Mạnh như bị đánh thẳng vào trái tim, nếu như chỉ cảm mến người khác thì sao lại yêu hẳn một năm.
Mạnh níu kéo suốt một tuần cũng không được nên đành chấp nhận là Linh không còn thích mình, anh lui ra sau coi như là chờ Linh chịu nhìn lại mình một lần nữa, sau khi tốt nghiệp đại học Linh quyết định đi du học, từ lúc đó Linh cắt liên lạc với Mạnh, không trả lời tin nhắn dù chỉ là tin nhắn hỏi han bình thường, Mạnh chỉ biết ngây ngô ngắm nhìn những bức ảnh Linh đăng lên mạng xã hội.

Đức Mạnh lúc mới chia tay Linh đang tập kinh doanh với bố, cố gắng cân bằng cảm xúc giữa tình yêu và sự nghiệp. Linh cũng là mối tình đầu tiên và là mối tình duy nhất Mạnh nghiêm túc cho đến giờ, từ hai năm tuổi đến năm ba mốt tuổi Đức Mạnh vẫn chưa thực sự quên được Linh, thấy Linh đăng lên những dòng trạng thái về học tập của em ấy suốt bốn năm qua Mạnh còn vui lây, đây chính là thứ mà Linh luôn mong muốn, Linh nói sau này mình sẽ đi học thật nhiều, ít nhất thì em phải có bằng thạc sĩ, đúng là Linh đã làm được, năm hai sáu tuổi Linh đã có bằng thạc sĩ trong tay.
Vì nhớ nhung người yêu cũ, cộng với việc yêu nhau suốt một năm Mạnh không được làm gì quá giới hạn với Linh nên mỗi lần nhớ Linh là Mạnh lại đi tìm người để giải tỏa. Lâu dần thì Mạnh trở thành người suốt ngày đi chơi gái, mấy khách sạn, quán hát đa số đều quen mặt anh ta. Ở chỗ làm của Hanh là Bình Chương anh ta cũng là khách quen đến chơi gái. Lần này là lần đầu tiên anh ta gọi cái dịch vụ tiếp rượu kiểu này.

Bốn người đàn ông ở trong một phòng cùng với bốn người phụ nữ đang đu đưa người theo nhịp nhạc, tay cầm cốc bia nốc mạnh từ cốc này đến cốc khác. Tưởng là khách gọi để tiếp khách hàng nhưng ai ngờ vào chỉ có nói chuyện và hát thôi, chị Thảo ngồi cạnh bạn của Mạnh được phân công cho hát vì giọng chị là hay nhất ở đây.

Mạnh ngồi bên cạnh Hanh hay để ý đến Hanh, mỗi lần Hanh cười là anh ta cũng bất giác cười theo, lần nào bắt gặp Mạnh nhìn mình cười là Hanh lại phải cười tươi hơn để lấy lòng Mạnh. Đến lần thứ ba như thế Hanh mới dám hỏi.
“Anh thích nhìn em cười à?”

Mạnh hút nốt điếu thuốc còn dở trên tay đã tàn gần hết, miệng cong cong lên song vứt tàn thuốc vào cốc bia rồi kéo đầu Hanh lại gần mình, Mạnh theo cơn say đặt môi lên môi người phụ nữ trước mặt mình, anh ta thấy mình như nhìn thấy Linh trong quá khứ, cảm giác như mình đang hôn Linh thật sự. Hanh đã quen với việc đụng chạm của khách hàng nên không né tránh, nhưng cũng cố tình để tay lên vai đẩy nhẹ khách hàng để khách hàng nhớ ở đây cũng không phải chỗ riêng tư.

Trong khi những người bạn còn lại không còn thấy lạ gì nữa, giả vờ như không thấy họ còn chẳng thèm quan tâm thực sự. Khi Mạnh vòng tay qua sau để ôm Hanh vào lòng và có ý định đẩy người phụ nữ nằm xuống thì Hanh đã dứt khoát đẩy Mạnh ra.

Đột nhiên từ bên ngoài có người đẩy cửa vào, Hanh lại giật mình với bàn tay lạnh kéo lấy tay mình, Hanh đứng lên kèm theo tiếng hét. Mạnh vẫn nắm tay Hanh ú ớ gọi tên người cũ.

“Linh!”

Tiếng nhạc chợt tắt, bạn của mạnh và các cô gái đều đơ người ra. Còn Mạnh thì không uống nhiều đến nỗi say không biết gì nhưng có lẽ thuốc và rượu đã làm anh ta không còn tỉnh táo. Đứng ngoài cửa có hai người đàn ông một già một trẻ, người đàn ông khá lớn tuổi đứng trước nhìn thẳng vào Mạnh đang nắm chặt tay Hanh với vẻ mặt cau có. Mạnh thấy người đó càng cười ngây ngô kéo Hanh mạnh hơn.

Vì thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên Hanh đã giật tay lại. Cô đứng ra một bên, lúc này hai người đàn ông đó mới bước vào, không có tiếng nhiễu nên đến tiếng bước chân của hai người họ cũng rõ ràng hơn.

Người đàn ông lớn tuổi hơn cầm theo một tập tài liệu kẹp trong bìa xanh dương, ông ý có mái tóc bạc, đeo kính lão, trán hơi hói, bụng phệ và dáng người cũng như bao ông doanh nhân khác. Hanh đã từng thấy ông ấy ở đây, nghe nói ông ấy là tổng giám đốc công ty Hoàng Hà, còn người đứng đằng sau thì cầm cặp xách đen tuy nói là trẻ hơn nhưng thực chất thì tuổi dừ hơn cả Mạnh, người này chắc là thư ký của ông Cần, hình như là họ vừa mới bàn việc xong.

Ông Cần không để ý đến ai ở xung quanh liền đi đến cầm cốc bia có chứa tàn thuốc hất thẳng vào mặt con trai mình, Đức Mạnh không những không bực mình mà còn cười như điên như dại hai tay vuốt mặt đồng thời vuốt tóc ngược ra phía sau, mái tóc ướt đẫm nước và vẻ nhếch nhác của Mạnh chẳng còn là hình ảnh lạ lẫm với ông Cần.

“Hahahah, bố bàn xong chuyện rồi à.”

Mấy đứa bạn bắt đầu ngồi dịch ra xa một chút để bố dạy con. Có một người bạn ngồi ngoài cùng đi đến lễ phép hỏi ông Cần.

“Bác ạ, bố con xong việc chưa ạ?”

Ông Cần lại cười với người đó, nói chuyện lại nhỏ giọng và không có chút gắt gỏng nào.

“Hùng à, bố cháu xong rồi chuẩn bị về hay sao ấy.”

Sau người người bạn tên Hùng đó rời đi thì hai người bạn còn lại cũng kiếm cớ bỏ đi, người bạn ngồi cạnh còn nói lí nhí với Mạnh.

“Thôi cụ đi đây, gắng lên nhá.”

Mạnh chỉ cười nhìn bố mình. Chỉ còn lại mấy cô gái đang làm việc, ông Cần quay ra nhìn Hanh rồi nhìn mấy người còn lại, Hanh bây giờ chị mong ông này đuổi mấy chị em ra ngoài thôi, đứng đây nữa Hanh có thể ngại chết cũng được.

Ông Cần cầm bìa xanh tài liệu trên tay mình vỗ vào cánh tay người đứng đằng sau mình, người đàn ông đó hiểu được ý thì liền chỉnh kính mở cặp xách ra lấy một ít tiền chia ra cho mấy chị em, Hanh là người được nhiều hơn mấy chị em. Hanh không biết sao mình được nhiều hơn nhưng vui vẻ nhận lấy rồi rời đi.

Trước khi đi Hanh còn cố bày vẻ tươi cười cho họ thấy, cô cúi người chào ông Cần rồi chào Mạnh xong rồi mới đi. Ông Cần nhìn theo cô hơi bất ngờ chút xíu. Trước kia cửa đóng lại mọi người đều nghe thấy tiếng đổ vỡ, hình như hai cha con sắp đánh nhau rồi.

Mấy chị em nhận được tiền thì hí hửng đi về phòng, có chị Thảo đi cùng với Hanh ra nhà vệ sinh hỏi chuyện.

“Nãy sao em đẩy khách vậy?”

Hai chị em đứng trước gương tẩy trang đi vì sắp tan làm, Hanh ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa tay, nghĩ lại hồi nãy mình hơi quá tay Hanh thở dài.

“Lâu rồi em không tiếp khách nên thấy ngượng, với khách kia lạ lắm chị ạ.”

Chị Thảo đã đến bước tháo lông mi giả ra, nghe Hanh bảo khách lạ chị tò mò.

“Lạ như nào? Hơ, em không biết ông đấy là khách quen ở đây à.”

Hanh nhớ lại cái lúc mình bước vào phòng, định kể thì lại thấy ngại, cô vừa cười ngại vừa nói.

“Khách quen mà sao em lần đầu thấy, thì ý em nói là khách có mấy sở thích lạ ý, anh quản lí lên gọi bảo khách đang đợi em chạy một mạch xuống tầng hai, mà vừa vào cái thấy khách đang chơi gái,… à không, phải là hai người yêu đang làm, em định ra khỏi phòng thì khách kêu em cứ đứng đấy, em đứng cho đến khi mà hai người ấy xong.”

Chị Thảo như chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy, chị tròn mắt lên nhìn Hanh ngại ngùng ôm mặt.

“Ông đấy là Mạnh, con trai của tổng giám đốc công ty Hoàng Hà đấy, gái mới ở chỗ mình chưa có đứa nào là chưa qua tay ông đấy, khách quen hai ba năm nay rồi. Chắc là em mấy năm nay chỉ toàn tiếp rượu thôi nên là không gặp ông ý. Ừ với lại ông ý có mấy sở thích cũng lạ lắm, ai chứ riêng ông đấy không cần phải lạ đâu, có nhiều chuyện điên hơn em tưởng nhiều.”

Hanh cũng vừa tẩy trang vừa cười.

“Em làm ở đây cũng lâu rồi mà, có loại người nào em chưa gặp qua đâu. Còn có người điên cỡ nào nữa hả chị.”

Chị Thảo lại bĩu môi cười đứa em của mình.

“Thế em đã bao giờ gặp khách nào mà đòi em đứng xem người ta làm chưa? Chưa đúng không, kiểu đấy là điên hơn rồi còn gì nữa.”

Hanh xốc nước rửa mặt thật nhanh, cô ngẩng đầu lên nhìn mình đã tẩy trang ở trong gương mà đơ ra, vết bầm đỏ vì mụn ở dưới cằm kia chưa hết, Hanh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải ép bản thân ở trong môi trường như thế này.

Chị Thảo lại nói tiếp.

“Thôi cố đi, em nói là hết năm nay em nghỉ mà đúng không. Cố kiếm một tí về quê làm lại từ đầu.”

Hanh nhìn mình trong gương thở dài, những gì chị Thảo nói chỉ có một phần là đúng ý Hanh.

“Hết năm nay em nghỉ, nhưng mà em đang không muốn về quê. Chắc là em chỉ đưa thằng Thanh về quê rồi đi chỗ khác thôi.”

Chị Thảo nghe thì thấy thương em, hai chị em quen biết nhau đã lâu, những chuyện mà Hanh trải qua chị đều biết, cả chuyện Hanh bị tổn thương như thế nào từ mấy người gọi là người thân. Chị vỗ vai em nói.

“Thế thì về quê chị, hai chị em mình ở gần nhau cũng vui mà.”

Hanh cười bên đầu mũi cay xè, cô chỉ biết ôm lấy chị thật chặt vì cô chỉ có chị là chỗ dựa tinh thần thôi. Lát sau, hai chị em tan làm cùng nhau dắt xe ra cổng, chị Thảo chỉ về phía đường bên kia nói.

“Ơ thằng Thanh kìa.”

Hanh nhìn theo hướng chị chỉ tay, Thanh giơ tay xin đường đi bộ qua chỗ hai chị em, nó lễ phép chào hai chị.

“Em chào chị Thảo, em chào chị Hanh.”

Hanh cười nhưng hơi lúng túng.

“Sao em lại đến đây, chị tưởng em đi làm cơ mà.”

Thanh ậm ừ rồi mới nói.

“Em tan làm rồi đi qua đây, nên em đợi chị cùng về luôn.”