Hanh bước ra khỏi phòng hát ầm ĩ, không gian mờ ảo toàn khói thuốc kia cảm thấy như mình được hít thở trở lại, Hanh thở dài lấy gương nhỏ trong túi ra soi, dặm lại phấn và son môi, Hanh cẩn thận xịt lại nước hoa để át hết mùi.
Lúc này anh Hiếu quản lý đi tới, Hanh có hơi chột dạ nhìn anh nhưng anh có vẻ còn chưa biết gì, anh cười tươi đi tới gọi Hanh.
“Hanh xuống phòng 209 nhé, khách đang đợi đấy.”
Hanh bật điện thoại nhìn giờ, còn mười phút nữa mới đến giờ Hanh cười.
“Sao sớm vậy anh, còn mười phút nữa mà.”
Anh Hiếu bĩu môi.
“Em tưởng anh muốn hối lắm chắc, trong phòng có một ông đến trước hơn ba mươi phút, còn đòi bắt gọi người tới ngay, anh phải đi hối từng phòng này.”
Anh Hiếu có vẻ ngoài ưa nhìn, cơ thể vạm vỡ trẻ con nhìn anh còn phát sợ khóc ré lên, nhưng anh ấy thích trẻ con, anh ấy muốn cưới chị Thảo lâu lắm rồi nhưng chị không chịu, giờ chắc anh chẳng biết là chị muốn chia tay anh, nhìn anh mỗi ngày cứ nở nụ cười như mình đang rất hạnh phúc thế này Hanh đột nhiên cảm thấy có lỗi. Hanh cất đồ vào túi rồi đi trước vì nghe anh bảo khách đang đợi.
Hanh đi xuống tầng hai tìm đến căn phòng treo biển 209, trước khi vào phòng Hanh đã nhìn lại xem xung quanh có số phòng đúng không vì Hanh sợ đi nhầm phòng, cô đã lịch sự gõ cửa trước khi vào, bên trong vọng ra tiếng nói hơi gấp gáp như đang làm việc gì đó dở dang.
“Vào đi.”
Hanh đẩy cửa đi vào, mùi rượu và mùi thuốc xộc thẳng vào mũi Hanh đầu tiên, tiếp đó là cảnh thân mật trai gái trên ghế sofa mà người ta vẫn hay ngồi để tiếp khách, trai lỏng dây đai lưng lộ ra phần mông hờ hững và gái nằm dưới hai chân kẹp chặt lấy người đàn ông va thẳng vào thị giác của Hanh. Hanh vội cúi đầu xuống hơi bất ngờ nhưng phải cố gắng lịch sự với khách, vang đến bên tai cô là tiếng ú ớ của cô gái và tiếng thở dốc của bên nam. Hanh định quay người mở cửa ra ngoài trước nhưng người đàn ông đó lại lên tiếng vội vã.
“Đm, đứng đấy.”
Hanh không dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không dám nghe những tiếng quan hệ của hai người này. Do không có tiếng nhạc nên mọi tiếng động đều rất rõ, từ tiếng thở cho đến tiếng ú ớ của cả hai, dù là cử chỉ rất nhỏ cũng có tiếng rất vang, ánh đèn vẫn lấp lánh chiếu đi chiếu lại khắp phòng, Hanh cố gắng không ngại trước những âm thanh rõ ràng như thế này, cô thấy mình đang xem một bộ phim nóng trực tiếp vậy. Hanh cúi gằm xuống nhìn ngắm đôi giày cao gót đen của mình coi nó như tâm điểm chú ý của mình bây giờ. Được một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng nữa, một khoảng không tĩnh lặng được trả lại, Hanh ngẩng đầu lên tò mò vừa hay thấy được cả nam và nữ đều đã mặc đồ lại, khăn giấy lau xong đã vứt vào sọt rác, Hanh nhìn thấy người con gái kia lạ mặt lại cặm cụi lau chùi trên ghế.
Hanh chưa từng thấy người phụ nữ này, chẳng nhẽ hai người này là người yêu hay sao. Hanh thấy người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm trong khi người phụ nữ đó đã mò đến lau vết bẩn trên áo sơ mi của anh ta. Hanh nở nụ cười công nghiệp bước tới vừa đưa tay ra chào hỏi.
“Em chào anh, anh gọi dịch vụ tiếp khách đúng không ạ, em là Hạnh ạ.”
Người đàn ông nhìn tay của Hanh đưa ra trước mặt mình mà không thể giấu được nụ cười, anh ta bắt lại tay Hanh rồi khen.
“Thái độ tốt thế, cô không ngại bàn tay này hả.”
Hanh nở một nụ cười tươi hơn.
“Anh ạ, em không ngại khách hàng đâu.”
Một nụ cười đủ để người ta thấy Hanh xinh đẹp thế nào, Hanh có một đồng điếu bên trái, một nụ cười đẹp chỉ cần cười là như tỏa nắng, trong ánh sáng xanh đỏ tím vàng đang lập lòe Hanh càng thu hút hơn, làm người đàn ông trước mặt phải ngẩn ngơ ra, trong đầu anh ta nhảy vô số hình ảnh đã cũ mà anh ta đã từng rất hạnh phúc bên một người phụ nữ, người phụ nữ trong tim anh ta cũng có một đồng điếu nhưng là bên phải, Hanh đem lại cho anh ta cảm giác gì đó rất quen thuộc, người phụ nữ kia đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trông cô ta có vẻ rất lúng túng, ngại ngùng.
Anh ta có quai hàm rõ nét, mũi cao, môi mỏng, hàng lông mày rậm, da không quá trắng, tóc anh ta hòa trong ánh đèn tím Hanh có thể nhìn ra màu nhuộm, có lẽ là màu nâu trăng. Anh ta có cơ thể khá vạm vỡ, lộ ngay ở cổ là yết hầu nhô ra rất rõ, anh ta sắn tay áo sơ mi trắng lên để lộ đường gân tay nổi lên rõ ràng. Mái tóc chia bảy ba dùng sáp cố định kiểu tóc kia càng làm anh ta đẹp trai hơn. Cũng lâu rồi ý chứ, Hanh lâu lắm rồi mới được tiếp khách đẹp trai mà hình thể lại tốt như thế này.
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm anh ta bừng tỉnh, thấy Hanh vẫn còn đứng nhìn mình thì anh ta ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho Hanh, anh ta hơi ngượng ngùng nói.
“Đây, ngồi đây…”
Hanh gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc dù biết hai người này đã lăn lộn trên ghế này, lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên, người đàn ông bên cạnh Hanh đã chủ động khoác vai cô, bàn tay anh ta bốc lên một mùi hôi thuốc và mùi nước hoa. Anh ta còn khá trẻ, nếu nhìn kỹ thì anh ta có vẻ chỉ hơn Hanh ba tuổi là cùng.
“Mời vào.”
Lần này giọng anh ta có vẻ trầm và bình tĩnh hơn, câu nói cũng rất lịch sự. Cánh cửa phòng mở ra, hai ba người đàn ông tầm trạng tuổi anh ta đi vào, họ đều mặc vest đen, quần áo chỉn chu chứ không xuề xòa như người đàn ông đang khoác vai cô. Người đàn ông đi đầu tiên trước khi ngồi xuống hàng ghế đã nhăn mày nhăn mặt bịt mũi cằn nhằn.
“Đm, cái đ gì vậy sao mùi tanh thế?”
Người đàn ông bên cạnh cô thản nhiên lấy điếu thuốc từ trong túi quần mình ra hút, anh ta ngậm điếu thuốc hướng mặt về phía Hanh, cô rất tự nhiên cầm lấy bật lửa châm cho anh ta, tay anh ta đã di chuyển xuống ôm eo Hanh. Anh ta rít hơi thuốc nhìn bạn khi thấy cả ba người đàn ông kia cùng ngồi xuống rồi anh ta lại liếm miệng cười tươi hơn.
Người đàn ông ở giữa bắt đầu nhăn mặt rồi chỉ mặt anh ta nói.
“Mày lại vừa chơi gái xong đúng không?”
Người ngồi ngoài cùng kia vẻ mặt không hề thay đổi, anh ta rất bình thản như kiểu đã đoán được từ trước, hai người trong cùng thấy anh ta gật đầu thì lại nhìn cô, Hanh biết họ đang nghĩ gì, cô nhìn người đàn ông đang ôm eo mình cố gắng đưa đôi mắt thật tình tứ để anh ta nói.
Anh ta bật cười, vừa hay người phụ nữ kia từ trong nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt tươi cười cúi chào những người đàn ông này với giọng ngọt ngào nhất có thể.
“Em chào các anh.”
Cô ta mặc chiếc áo sơ mi và chân váy ngắn, cổ áo sơ mi lệch sang một bên còn chưa chỉnh, đám bạn của anh ta thấy thế cũng hiểu ra. Người ngồi trong cùng lại nhếch miệng lên như chán với lối sống bê tha của bạn mình.
“Lại mới à, thay bao nhiêu em rồi đây.”
Người phụ nữ kia đi đến chỗ Hanh và cười, Hanh hiểu ý chị ta là nhường chỗ cho chị ta, cô cũng vui vẻ kéo túi định đi ra cho chị ta ngồi thì người đàn ông đột nhiên nắm chặt vai Hanh không cho đi, anh ta trừng mắt với người phụ nữ ấy hai hàng lông mày cau lại như sắp chạm vào nhau, giọng lạnh lùng hơn vừa hất cằm về phía cửa vừa nói.
“Về trước đi.”
Hanh hơi bất ngờ vì thái độ của anh ta thay đổi rất nhanh, Hanh chưa bao giờ gặp khách nào kỳ lạ thế này, như biết rõ người đàn ông này đáng sợ như thế nào nên người phụ nữ kia càng không dám tỏ thái độ, chỉ ngậm ngùi với lấy túi xách của mình treo trên tường kia, vẫn giọng nói ngọt ngào đấy.
“Em về trước đây, em chào các anh ạ.”
Nói xong chị ta mở cửa bỏ đi rất nhanh, hình như đang rất cáu nhưng chị ta không thể hiện thái độ, người đàn ông ngồi trong cùng kia bắt đầu nhại theo lời của cô gái hồi nãy.
“Em chào các anh ạ… Tao xin mày đấy Mạnh, thủ đô hết gái cho mày chơi rồi hay sao mà mày chơi con đấy, giọng kinh bỏ mẹ đi được.”
Đến bây giờ người đàn ông ở ngoài cùng mới lên tiếng, anh ta cất giọng trầm nhưng thái độ khá cợt nhả khác với vẻ ngoài điềm tĩnh của anh ta.
“Mạnh thì đứa nào chả chơi.”
Lại có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng lần này người đàn ông là Mạnh này còn chưa nói gì thì cánh cửa đã mở ra, đều là những cô gái quen thuộc với Hanh, chị Thảo, chị Liên, chị Dung, ba người phụ nữ chuyên tiếp những dịch vụ như thế này, Hanh để ý đến chị Thảo, chị gượng cười đi vào đầu tiên, rất niềm nở bắt tay từng người một và chủ động giới thiệu bản thân.
“Em chào các anh, em là Thảo ạ.”
Tiếp sau đó là chị Liên, chị Dung cũng giới thiệu, họ ngồi lại cùng với một người đàn ông rồi bắt đầu nói chuyện riêng, người đàn ông ngồi ở giữa không khỏi cảm thán với vẻ đẹp của những cô gái nơi quán hát đèn mờ.
“Được phết nhờ, gà ở đây xinh tươi phết đấy.”
Mạnh quay ra nhìn Hanh cười.
“Hạnh nhỉ?”
Hanh gật đầu nở nụ cười nói đùa.
“Anh quên tên em rồi cơ à.”
Mạnh nắm vai cô xoa nhẹ như đang ngồi với người yêu, anh ta lắc đầu cười.
“Làm gì, anh biết tên em mà.”
Mạnh cũng mở lời giới thiệu mình đàng hoàng hơn.
“Anh tên Mạnh, Hoàng Đức Mạnh, ba mươi tuổi độc thân, công việc là giám đốc công ty Đình Mạnh.”
Hanh chỉ kịp cười. Anh ta đã vươn tay ra với lấy cốc rượu mà anh ta uống dở ở trên bàn tan gần hết đá, lắc nhẹ rồi đưa cho Hanh như đang thách cô.
“Vừa rồi em bảo không ngại khách hàng đúng không? Nào uống đi để anh xem em chịu chơi đến đâu.”
Anh ta điên hơn Hanh nghĩ, tâm trạng anh ta có thể thay đổi thất thường, Hanh vừa thấy anh ta trừng mắt khó chịu xong thì có thể thấy anh ta thoải mái cười tươi, nếu như Hanh không uống thì sẽ như thế nào.
Hanh đón lấy chén rượu nhoẻn miệng cười.
“Nếu em không uống thì sao, anh định đuổi em đi luôn không?”
Mạnh lắc đầu nụ cười vẫn treo trên mặt anh ta.
“Anh không phải là người dễ tính như thế.”
Tuy không có câu nào khó nghe nhưng anh ta đang cố tình thể hiện ra mặt xấu của mình để Hanh phải sợ anh ta. Hanh một hơi uống cạn rượu, vị cay đắng của rượu đã bớt đi vì đá trong chén này đã tan gần hết. Bộ dạng hớp một hơi hết rượu không chút do dự của Hanh càng làm Mạnh hứng thú. Anh ta nhìn Hanh chằm chằm mà ánh mắt không hề cáu gắt lạnh lùng gì, anh ta còn cong khóe môi lên như đang nhìn người yêu của mình.
Người bạn ngồi bên cạnh anh vỗ vai anh lại vừa nhìn Hanh vừa hỏi Mạnh.
“Cái gì đấy, mày còn hứng à? Tao gọi nãy giờ mà không nghe thấy hả, có bật nhạc đ đâu.”
Hanh lập tức chủ động với lấy điều khiển để bật nhạc.
“Để em bật nhạc nhé ạ.”
Người ngồi bên cạnh Mạnh liền quay ra nhìn Hanh trong mắt như lóe sáng lên.
“Giọng em này được phết nhờ, em có đi hát bao giờ chưa?”
Hanh cười tươi lắc đầu.
“Em không ạ, em cũng chưa bao giờ có ý định đi hát, mà giọng em nghe hay lắm ạ?”
Bạn của Mạnh càng vui hơn khi thấy đồng điếu bên trái của Hanh, ít người phụ nữ nào vừa có nụ cười tươi như nắng, có đồng điếu, có giọng nói hay.
“Có cả đồng điếu nữa, nhìn em rất là duyên nhá, kiểu có cái đồng điếu kia càng làm nụ cười của em tươi hơn ý.”
Mạnh lướt mắt sang lườm bạn, song kéo Hanh ngồi xuống rõ là mạnh tay.
“Thôi đi chưa, có gái ngồi cạnh không để ý, để ý gái người ta làm gì.”
Chị Thảo ngồi ngay bên cạnh đã cầm chén rượu lên cho người bạn, để hai người này không được cãi nhau, bạn anh ta liền tỏ thái độ.
“Đấy, cứ đụng vào cái gì liên quan tới nó là nó xù lông lên, đã ai làm gì đâu.”
Mạnh mỉm cười vuốt tóc Hanh, cô không biết mình nên thể hiện biểu cảm gì, vừa lạnh sống lưng vừa thấy căng thẳng, áp lực. Hanh hơi dè dặt và bắt đầu đề phòng với người đàn ông tên Mạnh này, vừa rồi anh ta nắm vai còn rất mạnh tay, đúng là tên mạnh làm cái gì cũng mạnh.