Đấy, dù cuộc sống của chị không mấy vui vẻ nhưng có em trai là người thân là chị đã rất vui rồi, lắm lúc chị thấy cuộc đời mình thật buồn cười, giống như ông trời muốn cho chị sống để cảm nhận đắng cay cuộc đời này. Chị đã từng có khoảng thời gian không có hy vọng sống, chị cảm thấy mình chỉ đang tồn tại nhưng nếu như để tìm đến cái chết thì chị cảm thấy phí cuộc đời, cố gắng tồn tại qua năm tháng và rồi chị có em trai là hy vọng, vì em trai chị cũng chỉ có một mình chị là người thân, em nó đã mất niềm tin không còn muốn liên quan gì đến người thân ruột nữa.
Một mình chị trong căn phòng tối mịt chật hẹp, chị với tay bật đèn nhà vệ sinh lên chứ không bật đèn phòng, chị thấy đã đủ sáng và đủ để chị sinh hoạt. Chị treo chiếc áo khoác lạ mà mình đã khoác về hôm nay, ngày mai đi làm chị cần phải gửi lại nó, lúc tối muộn đã có môt chú khách đi đến khoác cho chị chiếc áo này.
“Ơ anh ơi, áo của anh.”
Chú ấy chỉ đưa tay lên suỵt, bảo chị cứ giữ đi.
Chú này tầm bốn mươi tuổi, da đã nám và nhăn nheo, nhưng lại rất phong độ, chú kinh doanh bất động sản hay dẫn khách đến khách sạn này bàn chuyện làm ăn, chị hai ba lần được tiếp đám khách của chú cho nên cũng quen mặt, chú nhiều lần để quên áo để vợ chú phải đến tận quán tìm, vợ chú cũng nhiều lần đến đánh ghen nhưng lần nào cũng không đánh được đàng hoàng, tuần trước chẳng biết con bé nào làm dính son môi lên áo chú thế là vợ chú tìm đến đòi gặp bằng được con bé hôm qua đã cùng chú tiếp rượu, nhân viên phải nói là con bé nó nghỉ luôn rồi mới làm chị vợ bớt nóng.
Chị Hồng Anh nhớ hôm đó là con bé nhân viên mới, dè dặt, rụt rè, ngại ngùng ít nói thế nên chú mới để nó ngồi cạnh mình, nếu để nó tiếp khách khác thì sẽ làm hỏng chuyện làm ăn của chú. Lần này thoát được cũng chưa chắc lần sau thoát, chị Hồng Anh chưa bao giờ thấy may mắn khi bao lần thấy cảnh bắt ghen ở công ty không phải mình. Chị nghĩ làm cái nghề này kiểu gì cũng bị đánh ghen thôi, dù không ngủ với chồng người ta thì cũng sẽ bị đánh. Đấy là chuyện không sớm thì muộn, cuộc đời chị đã đến nước phải đâm đầu vào cái nghề này thì chị đã tính hết đường đi cho mình, sau năm nay chị sẽ nghỉ việc về quê, dù có phải đi nhặt đồng nát chị cũng muốn sống mà không phải làm cái nghề bẩn thỉu này.
Mỗi ngày đi làm về chị đều tắm rất lâu, ít cũng hai tiếng, chị muốn kì cọ hết những thứ mà chị cho là dơ bẩn trên người mình, phải nịnh nọt, ôm ấp những người bằng tuổi bố, tuổi bác, thậm chí là tuổi ông của mình để kiếm tiền, làm công việc khác cũng được nhưng với trình độ của chị thì chỉ có công việc này là đem lại cho chị số tiền lớn mà chị rất cần.
Những chị em khác làm việc ở khách sạn đều cố gắng ăn diện sắm sửa, trùng tu vào bản thân để mình càng đẹp hơn, nhưng chị đã lâu lắm rồi không mua quần áo, đến túi xách cũng chỉ có ba cái dùng đi dùng lại. Bộ đồ ngủ dài tay của chị là từ hai năm trước, áo khoác da là được tặng, cần kiệm đến thế cũng không hẳn là vì chị thật sự không có khả năng cho những khoản chi tiêu đó, chỉ là chị còn mục đích là muốn làm người có thể giúp đỡ được em trai. Nếu sau này chị nghỉ việc không có khoản tiền lớn cho việc em ấy cần thì chị sẽ rất hối hận, với lại chị cũng muốn mua mảnh đất ở quê để sống, không lập gia đình, chị đã nghĩ kỹ rồi, cuộc đời chị chỉ sống một mình là đủ, và cũng không có ai sẽ lấy một người như chị làm vợ.
Chị mở điện thoại lên thấy tin nhắn của chị đồng nghiệp thân thiết nhắn đến.
“Hanh về nhà chưa em.”
Chị ấy là chị Thảo lớn hơn Hanh ba tuổi, chị vì có người bố gia trưởng, mẹ bị bệnh nặng quanh năm phải chạy thận nên sa vào cái nghề này, mỗi tháng chị lại đi về quê một lần, đưa tiền xong rồi lại đi tiếp, hôm nay chị ý không đi làm nên Hanh đã thay ca của chị.
“Em về tới nơi rồi, sao hôm nay chị nghỉ vậy? Có phải ngày nghỉ chị đâu.”
Chị ấy gõ tin nhắn rất lâu, Hanh nằm đợi nhưng hồi lâu cũng không thấy, bụng Hanh bỗng đau quặn lên, Hanh bị đau dạ dày khá lâu rồi, mải kiếm tiền nên chị chưa có lúc nào đi khám tổng quát đàng hoàng, những lúc đau chị lại lấy tuýp thuốc quen của mình ra uống. Chị đồng nghiệp lúc này cũng gửi tin nhắn đến, chị nhìn dòng tin nhắn hơi sững lại.
“Hôm nay chị đi khám, chị khám tổng quát luôn, mà giờ chị có thai rồi Hanh ơi.”
Hanh lập tức nhắn lại.
“Được bao lâu rồi chị?”
Lần này chị ấy trả lời rất nhanh.
“Hơn một tháng rồi.”
Chị ý có người yêu, là anh trai làm quản lý ở khách sạn, chuyên quản lý nhân viên phục vụ phòng riêng, nói cách khác là anh ta quản lý gái trong khách sạn. Anh ta là Hiếu, còn chị tên là Thảo, người ta cũng hay trêu là hai người Hiếu Thảo, đúng tên vận vào người, hai người đều có hoàn cảnh giống nhau, tiền kiếm được đều đổ vào gia đình, cái gì cũng gia đình đầu tiên. Bây giờ chị Thảo có thai thì người vui nhất chắc là anh Hiếu vì anh ấy đã lớn tuổi, ba mươi hai tuổi rồi nhưng chưa lấy vợ, vì đòi lấy chị Thảo mà chị chưa đồng ý, lần này có thai chắc anh Hiếu vui nhất, nhưng chị Thảo chắc sẽ không vui, vì chị còn nhiều thứ phải lo, chị chưa muốn cưới anh cũng vì mẹ chị cần rất nhiều tiền để chữa trị.
“Chị đừng lo quá, có con cũng không hẳn là chuyện xấu đâu chị ạ.”
Hanh cố gắng an ủi chị Thảo, nhưng chị ý lại nhắn lại.
“Nhưng nó không phải con anh Hiếu, nó là con của khách.”
Hanh sững sờ nhìn dòng tin nhắn, thì ra chị Thảo đã đến bước đường này. Nếu chơi trần sẽ được khách thêm tiền rất nhiều. Hanh tiếc ba triệu mỗi tháng đi khám tổng quát nên không bao giờ đồng ý với khách chuyện đó, cũng không phải lúc nào Hanh cũng tiếp khách bằng cách đó, chỉ là đến bước đường cùng Hanh mới tiếp, còn bình thường bàn chuyện làm ăn cũng chỉ rót rượu trò chuyện đến khi khách say là khách về hoặc là xong chuyện làm ăn thì khách về.
“Thế chị định làm gì? Chị có định giữ lại con không.”
Chị Thảo trả lời nhanh hơn bình thường.
“Chị định bỏ, nhưng chị lại thấy tiếc, lúc trước chị có khám tổng quát, người ta bảo chị khó có con, chị mà bỏ thai này chắc chắn là chị sẽ không có con lại được.”
Hanh lại thấy một người tham lam, Hanh hơi cau mày, có lẽ vì họ đã yêu chăng, chị Thảo đã lén đi tiếp khách mà vẫn muốn sau này có con với anh Hiếu, chị thật sự nghĩ bản thân sẽ không tự dằn vặt mình ư.
“Chị ơi, mình không biết được chuyện gì ở tương lai đâu, chị có sợ mình sẽ hối hận khộng chị.”
Chị Thảo thả buồn vào dòng tin nhắn của Hanh.
“Chị biết mình làm thế này là sai, nhưng chị sợ mất anh Hiếu lắm, chị phải làm gì bây giờ.”
Hanh thở dài, hỏi một câu nữa để chị ấy suy nghĩ kỹ.
“Chị có muốn bỏ không? Bây giờ chị vẫn còn thời gian, nhưng để sang tháng nữa là chị sẽ bị phát hiện đấy.”
Chị Thảo không xem, nhưng Hanh biết chị đã đọc rồi, chị ấy chắc sẽ nghĩ nhiều lắm, Hanh lại nhắn.
“Chị ngủ sớm đi, mai mình lại gặp nhau, đừng nghĩ phức tạp quá, nghĩ đơn giản đi chị.”
Sang ngày hôm sau, thời gian làm việc của hai chị em là chiều tối, làm việc từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối, có ca làm đến tám giờ nhưng mọi người hầu hết đều làm đến mười giờ, chỉ có đám gái còn là sinh viên mới làm đến tám giờ thôi.
Vừa đến khách sạn Hanh đã gửi lại áo khoác vest đen của khách hôm qua vào quầy lễ tân, chị Thảo đã đi đến vội vã kéo Hanh vào nhà vệ sinh, hôm nay chị kéo mạnh bằng lực của chị và cả con chị ý chứ, vào nhà vệ sinh chị mới ngó nghiêng xem có ai không, chị nhìn khắp nhà vệ sinh không có phòng nào khóa đỏ mới dám nói, nhưng cũng chị nói với giọng rất nhỏ.
“Chị nghĩ kỹ rồi, chị sẽ phá, hôm em nghỉ, em đi với chị nhá.”
Hanh nghe chị sẽ bỏ cũng không thấy vui là mấy, kể cả chị có nói mình muốn giữu thì Hanh cũng không vui, vì có những chuyện Hanh phải giấu và ép mình phải quên đi.
“Chị nghĩ kỹ chưa, ngoài em ra còn ai biết chuyện này không?”
Chị Thảo lắc đầu, bây giờ Hanh mới để ý dưới mắt chị có quầng thâm, chắc chị đã dùng cả đêm để suy nghĩ về chuyện này, một người mẹ, lại còn là một người mẹ mong muốn có con nhất nhưng khi có lại phải ngậm đắng bỏ con đi vì sự thật là nó sinh ra cũng sẽ không được hạnh phúc.
“Chị nghĩ kỹ rồi, chị sẽ không giữ, chị cũng sẽ chia tay anh Hiếu.”
Vế trước Hanh có thể hiểu vì chị sợ anh Hiếu sẽ biết nên mới phá, nhưng vế sau thì Hanh không hiểu.
“Sao chị lại chia tay anh Hiếu, chị đi bỏ không phải vì anh Hiếu ạ?”
Đúng lúc có người đi vào hai chị em lại im bặt dẫn nhau ra ngoài, Hanh vẫn nhỏ giọng hỏi tới cùng.
“Sao chị lại làm thế?”
Chị Thảo buông tay Hanh ra để bỏ đi.
“Chị sẽ nói sau.”
Phòng hát rộng vang âm với ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhảy loạn xạ khắp phòng, hôm nay Hanh phải tiếp khách ở phòng hát, Hanh cầm chén rượu mời người này đến người khách giúp khách hàng của mình hài lòng, nếu họ hài lòng thì Hanh sẽ được tiền bo.
Những cô gái ở đây đều có vóc dáng na ná nhau, chiều cao gần bằng nhau, đôi chân thon dài, da mịn màng, tóc dày đen nhánh, môi đỏ, móng tay đắp móng lung linh, những cô gái này phải đi khám sức khỏe tổng quát mỗi tháng để an toàn cho bản thân cũng như là cho khách hàng, vì họ cẩn thận và xinh đẹp nên mới được làm việc ở nơi sang trọng như thế này, hàng ngày tiếp xúc với nhiều người giàu thật sự từ cả tiền tài lẫn học vấn, các cô gái hiểu để tiếp được khách và cầm được tiền của họ cũng không phải dễ dàng gì, mỗi lần khách đưa tiền bo thì lại phải hỏi ẩn ý, nếu như có điều kiện và phải đáp ứng thì lựa chọn từ chối hoặc là cầm lấy và đáp ứng nhu cầu cũng chưa chắc các cô gái sẽ được lựa chọn.
Một đám người đu đưa theo điệu nhạc, hút thuốc và uống rượu họ bắt đầu bị những chất kích thích điều khiển, tay chân không kiểm soát, họ chỉ biết mình muốn làm gì và phải làm ngay, chẳng hạn như không muốn dừng lại ở việc ôm gái thì họ sẽ di chuyển tay xuống eo và đùi, những cô gái sẽ có cách hành động khác nhau, chảng hạn như Hanh, cô gái này đã không tiếp khách từ lâu rồi, cô cũng không còn cảm giác muốn làm chuyện này nữa, Hanh đã nắm lại tay của người doanh nhân giàu có này, ông ấy đã bằng tuổi bác cả của Hanh nhưng vẫn còn ham muốn mãnh liệt với gái còn trẻ, ông ấy cười.
“Em này có cá tính đấy.”
Cười xong ông ấy lại móc ví ra, bên trong toàn là mệnh giá lớn, Hanh cũng không còn thấy lạ với ví tiền của họ nữa. Ông ấy định đưa cho Hanh nhưng Hanh đã chặn tay từ trước.
“Em nghĩ là anh không cần phải làm vậy đâu.”
Ông ấy rít một hơi thuốc rồi cười tít cả mắt vào bắt đầu nói lớn.
“Hôm nay anh rất vui, con vợ anh đang du lịch bên nước ngoài, anh chả phải để ý gì.”
Lão ấy vừa nói vừa ôm Hanh vào lòng thật chặt, mùi mồ hôi của đàn ông lớn tuổi, mùi thuốc, mùi rượu hòa vào nhau thật khó ngửi, Hanh giữ nụ cười ngồi thẳng lưng lên, tay cầm ly rượu cho ông ấy nốc.
“Vui anh nhỉ, nhưng em nghĩ em không phải là người phù hợp với anh đêm nay đâu.”
Lão ấy lại móc ví ra lại định lấy tiền ra câu, nhưng Hanh không muốn làm chuyện đó nên cứ từ chối.
“Không, ý em là em không tốt cho anh, anh tìm em khác thì được, với em có lịch làm ca sau nên không ở lại lâu được ạ.”
Lão ấy lại cười rút điếu thuốc dở trên mồm mình ra, lão ấy cũng không vui như kiểu mình đang cười.
“Không tốt à.”
Hanh cầm tay lão lên xem giờ, đã tối muộn rồi và cũng đã hết giờ thuê gái, họ đến để bàn việc làm ăn nên toàn thuê theo giờ, Hanh còn một phòng sau nữa nên đứng lên cười nói.
“Em lâu lắm rồi không tiếp khách do chưa chữa xong bệnh, vì an toàn cho anh nên để nhân viên gọi người khác đến cho anh nhé.”
Lão ấy mặt nghệt ra, có mấy ông đã quen mặt ở đây biết Hanh nói dối, là vì Hanh cũng khá lâu rồi chưa tiếp khách, Hanh chỉ nhận tiếp rượu thôi, mấy ông ấy cười lão là tấm chiếu mới, Hanh cũng cười rồi đứng lên cầm túi xách của mình niềm nở hôn gió với các khách cũng như là lời tạm biệt.
“Thôi em đi đây, em còn có khách sau nữa, chào các anh nhá.”