Hanh chuyển dần đồ sang nhà anh, một căn hộ khá lớn, có hai phòng ngủ nhưng Hanh và Mạnh quyết định ngủ chung nên chỉ dùng một phòng, chuyển đến được một tuần Mạnh luôn về nhà chung đúng giờ giống như đang sống với người yêu, Hanh ngoài mặt luôn tươi cười khi anh về nhưng trong lòng đã luôn thái độ “Sao bảo là không hay đến cơ mà!”.
Hôm nay là thứ sáu, ngày đi làm cuối cùng trong ngày, Mạnh về nhà chung với Hanh, còn ghé siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, Hanh lúc này vừa tắm xong đi ra đầu cuốn khăn để mặt mộc cố gắng mỉm cười chào đón anh.
“Anh về rồi ạ.”
Mạnh thay dép đi vào nhà, thấy Hanh tắm rửa sạch sẽ còn mang theo ít mùi sữa tắm quen thuộc thì mệt mỏi cả ngày cũng tan hết, anh xách túi đồ đi vào mỉm cười kéo Hanh lại hôn lên má cô.
“Ừ, anh về rồi. Trưa nay em có ăn cơm không? Ăn cái gì?”
Hanh gãi sau gáy rồi kéo khăn dịch xuống che đi vết sẹo sau gáy mình, miễn cưỡng bước theo sau anh đi vào bếp.
“Trưa nay em ra ngoài ăn với chị gái, em cũng vừa mới về nhà rồi đi tắm thôi.”
Giọng nói của Hanh rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng vì phải nói chuyện yêu đương miễn cưỡng với anh nên không thoải mái. Mạnh đặt túi đồ lên bàn bếp, bắt đầu bày đồ ra rồi hỏi Hanh.
“Tối nay ăn gà xào xả ớt với canh rau củ nhá?”
Hanh biết câu hỏi này là Hanh bắt buộc phải gật đầu, càng ngoan ngoãn đúng ý Mạnh thì càng có nhiều tiền, Hanh gật đầu, cũng đóng vai nhiệt tình hơn.
“Ừ, anh ăn thêm dưa chua hay cà pháo không?”
Hanh đi đến mở tủ đồ ở bên dưới, chỗ để gạo, dưa muối và cà pháo, dưa và cà đều do một tay Mạnh làm, thấy Mạnh trông dữ dằn lại lắm trò đểu nhưng anh nấu ăn rất ngon, chuyện bếp núc rất thạo, ngày đầu tiên đến Hanh đã hỏi anh và mới biết lí do là Linh thích người biết nấu ăn, nên anh cũng bất giác biến thành một hình mẫu đàn ông mà Linh thích, Hanh không muốn quan tâm lắm, dù gì cũng chẳng có tình cảm.
Mạnh kéo tay Hanh đứng lên, bàn tay nhỏ nhắn trước đây thô ráp đã dần mềm mại và trông xinh đẹp hơn, Hanh nhón chân lên lấy thứ gì đó đang dính trên tóc anh xuống.
“Dính bụi rồi này.”
Mạnh mỉm cười gõ vào trán Hanh thật nhẹ.
“Em ra ngoài sấy tóc cho khô rồi ngồi xem phim đợi anh, anh nấu xong anh sẽ gọi.”
Từ khi đến đây lúc nào Mạnh ở nhà mà nấu cơm thì Hanh sẽ không phải động tay, anh luôn chiều chuộng cô giống người yêu thật, anh đã hoàn toàn để cô thấy một mặt dịu dàng nhất của anh, mọi thái độ mà trước đây anh yêu Linh đều bày ra trước mặt cô, anh không thể quay lại với Linh vì cô ấy không yêu anh, anh quy lụy mãi cảm giác được ở bên cạnh Linh.
Linh là cô gái rất lạc quan, rất hay làm nũng, ở bên cạnh anh thì trẻ con nhưng suy nghĩ bên trong lại rất sâu sắc, cô ấy là người đã giúp anh rất nhiều, áp lực từ học hành, gia đình, sự nghiệp đều được cô xoa dịu, yêu được một năm mà anh lụy đến bốn năm, cũng vì nhớ thương Linh mà anh đã lôi Hanh về để đóng vai cô, anh biết sở thích anh biến thái nhưng chỉ có như vậy tinh thần anh mới khá hơn, anh cũng đang cần một người để giúp anh thoát khỏi cảm giác ám ảnh Linh.
Cùng nhau ăn một bữa cơm giả tạo, gượng gạo, Mạnh và Hanh đều để cho nhau có một khoảng riêng, Hanh ngồi ở ban công chán nản ngắm nhìn đường phố, Mạnh thì đang đi tắm.
Hanh nhìn xuống đường phố tấp nập và ồn ào kia, không khí tết đã càng rõ ràng hơn nhưng cô không thấy vui, thậm chí là cảm thấy bí bách, khó chịu. Cô vừa thở dài thì điện thoại ở trên bàn rung lên, Thanh gọi đến hỏi thăm chị, từ khi chuyển đến đây hai chị em gặp nhau rất ít, chuyện công việc của cả hai cũng không chia sẻ được nhiều.
“Ừ, chị ăn rồi, chị chán quá chẳng có gì để làm đây này.”
Ở đường dây bên kia ồn ào, Thanh đang đi làm nhân lúc quán vắng khách nên gọi cho chị.
“Cuối tuần này chị có rảnh không? Em với chị Thảo định hẹn chị đi chơi.”
Hanh bật cười, Hanh đoán được ngay chỗ mà hai chị em này chọn.
“Lại đi nặn gốm à?”
Thanh hơi dỗi đáp.
“Ờ, thế chị có đi không?”
Hanh gật đầu.
“Ừ, đi. Cuối tuần này cái người kia cũng không về nhà nên chị rảnh lắm, cảm giác như lâu lắm rồi không được gặp mọi người nên nhớ mọi người quá.”
Thanh bĩu môi chê.
“Trưa nay vừa gặp chị Thảo rồi còn gì nữa.”
Lúc này quán Thanh có khách, bên Hanh thì Mạnh cũng đã tắm xong đi ra nên hai chị em bèn tạm ngừng. Thanh tắt máy thu nụ cười bắt đầu vào làm việc, nhận được đơn pha nước uống cậu bắt tay vào làm ngay, tiếng lanh đảnh của đứa nào đó ở quầy gọi đồ vang lên quen thuộc, Thanh bất giác quay ra. Thấy Khánh Ngọc vẫy tay chào mình.
“Anh Thế Anh~”
Thanh cười trừ rồi vội quay mặt đi, con bé Khánh Ngọc rất thích Thanh, gia đình giàu, được chiều chuộng nên lúc nào cũng vô tư, thậm chí là đỏng đảnh, Thanh có từ chối mấy lần cũng không ăn thua, cứ biết cậu làm ở đâu là chạy đến tìm, đợi anh tan ca rồi hẹn cậu đi chơi tiếp, nhưng lần nào Thanh cũng không đi, hôm nay con bé lại đến, phục vụ, thu ngân, pha chế và cả anh quản lí ở đây cũng quen mặt con bé luôn rồi, thấy con bé là nhìn về phía Thanh liền.
Đêm muộn, Mạnh về nhà chung ở với Hanh, không đêm nào là ngừng vận động, anh của ban ngày dịu dàng quan tâm Hanh, như hình mẫu người yêu dịu dàng yêu chiều, nhưng đêm đến lại cuồng dã, hôn Hanh không kiêng nể, hành động dứt khoát mạnh bạo, giống như đang cố trút giận lên người nằm dưới mình, hình ảnh Linh hiện rõ lên trên khuôn mặt Hanh khiến Mạnh không thể dịu dàng nổi, cô chỉ nằm đó chịu đựng nắm chặt ga giường mà không phản kháng. Đây chính là công việc của Hanh, một công việc biến thái, nhẫn nhịn và chẳng có quyền lên tiếng để nói. Sau khi xong việc Mạnh trở lại bộ dáng dịu dàng như lúc bình thường.
Anh vuốt những lọn tóc bết dính lên trán của Hanh ra sau, Hanh đã mệt đến nỗi không cử động được tay chân, nằm quay lưng lại với anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Mạnh vén chăn ở phía dưới chân Hanh lên lúi húi làm cái gì đó, anh lấy khăn cận thận lau cho Hanh, đây là lần đầu tiên Mạnh làm thế này không khác gì dọa chết Hanh cả, cô vội bật dậy nhưng Mạnh chẳng thể hiện chút xấu hổ nào, anh ngước lên nhìn cô đưa đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhìn cô, trông như ánh nến lung linh vậy.
Hanh lật chăn ra, rút lấy khăn giấy ở trên tủ đầu giường ngại ngùng nhìn anh.
“Việc này em tự làm được.”
Mạnh giật lấy khăn giấy từ tay Hanh, không nghe lời cô mà cúi xuống lau tiếp, Hanh vươn tay ra định ngăn anh lại thì bị anh lườm, cô cười trừ rồi quay mặt đi để anh làm việc, cô cũng tò mò mà lén liếc nhìn anh, khuôn mặt khó chịu, đẹp trai mà trông dữ dằn quen thuộc của anh dường như đã biến mất, Hanh cảm thấy như mình đang thấy một bộ mặt khác của anh, vẻ mặt dịu dàng, quan tâm đó khiến Hanh hơi bối rối, người đàn ông này còn giấu gì nữa.
Mạnh lau xong thì đi vào nhà vệ sinh, lát sau đi ra leo lên giường ngủ tiếp, anh thở hắt môt hơi ôm lấy eo Hanh đang nằm quay lưng về phía mình, lúc nãy Hanh còn buồn ngủ nhưng giờ đã không thể ngủ nổi vì hành động của anh, Hanh không hiểu được tại sao anh lại làm như thế, lúc vận động thì mạnh bạo, chẳng quan tâm gì đến Hanh nhưng xong việc thì lại dịu dàng với cô, sao anh lại hai mặt như vậy. Mạnh nghe thấy được tiếng thở của Hanh không đều, biết được cô không ngủ được vì anh.
Anh siết chặt tay đang ôm eo cô hơn, thì thầm vào tai an ủi cô.
“Bạn anh yêu đương cũng làm như thế, anh chỉ muốn chăm sóc em thôi!”
Hanh cảm thấy buồn cười, Mạnh đã điên đến mức nhập vai mà không thèm phân biệt gì rồi. Hanh không dám nói gì ngoài việc gật đầu, cô gật đầu như mình đã hiểu, sự dịu dàng này đến từ người yêu cũ của anh, vì anh muốn làm những việc này với người yêu cũ nhưng không thể nên nó được dành cho Hanh, cô luôn luôn sợ hãi khi gặp anh nhưng đây có lẽ là nỗi sợ hãi lớn nhất của Hanh, lần đầu tiên Hanh sợ mình sẽ phải lòng anh, nếu cứ đối xử với cô như thế thì trái tim sắt đá cũng sẽ tan chảy thôi.
Mạnh khẽ cười dụi người sát vào người cô, anh có thói quen ôm cô từ sau lưng rồi gác cằm lên đỉnh đầu cô, anh vuốt mái tóc dài của cô, định vén sang một bên thì Hanh đưa tay lên ngăn lại, Mạnh biết cô không thích nên cũng chỉ xoa đầu rồi thôi.
Mạnh dần dần chìm vào giấc ngủ, còn Hanh thì đang có rất nhiều suy nghĩ, cô bắt đầu rơi vào khoảng không vực sâu trong suy nghĩ của mình, Hanh tự trách bản thân mình sao lại có suy nghĩ không đàng hoàng với anh, người như Hanh mong được một người bình thường yêu mình đã là điều xa xỉ, cô lại tham lam suy nghĩ đến việc đem lòng thích anh, sự tự ti đi theo Hanh từ lúc cô hiểu chuyện, bây giờ sự tự ti ấy càng nhấm chìm cô hơn không cho cô cơ hội để ngóc đầu lên.