Mạnh đưa Hanh về nhà, nắm tay cô đưa đến tận cổng rồi hẹn cô vào ba ngày sau, vì dạo gần đây anh rất bận, Hanh cố nở nụ cười gật đầu với anh, hai người bị Thanh bắt gặp đang đứng nói chuyện với nhau, lại còn cười nói.
Thanh giả vờ như không quen biết, bước qua người Hanh nhưng mắt đã liếc nhìn Mạnh, một người đàn ông đẹp trai, dáng người đẹp, cả người toát ra là người quyền lực và nhiều tiền lại để ý đến chị, Thanh cứ thế đi vào đến cửa phòng đợi chị.
Hanh bước đi nhanh chóng vào nhà để gặp em, biết chắc là Thanh sẽ đứng đó đợi để nói chuyện với mình, vừa lên đến tầng Thanh đã khoanh tay nghiêm nghị nhìn chị, Hanh cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang làm gì đó, mặc dù là cô biết mình chẳng làm gì sai.
Hanh cố gắng tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh đi đến nói chuyện với em trai.
“Đi làm về rồi hả Thanh.”
Hanh lúi húi lấy chìa khóa trong túi xách ra, Thanh nhìn chị một lượt, giày cao gót trên tay chị, chân chị đi một đôi dép cũ con thỏ trẻ con, rồi lại nhìn vẻ xanh xao quen thuộc của chị mình.
“Ông kia là ai vậy?”
Thanh không quan tâm chị hỏi gì, chỉ muốn biết đáp án câu hỏi của mình, Hanh cố tình không nghe, mỉm cười mở cửa phòng, giả vờ như chẳng có chuyện gì hỏi Thanh.
“Em ăn cơm chưa?”
Thanh cũng là một đứa lì, hai chị em được cái tính lì này giống nhau, Thanh không trả lời chị mà hỏi tiếp.
“Chị với ông ấy yêu nhau à?”
Hanh cũng không chịu thua, hỏi sang chuyện khác.
“Mai em mua đồ ăn sáng cho chị nhá, bánh mỳ trứng.”
Thanh bắt đầu gằn giọng lên, thái độ cũng gắt gỏng hơn.
“Chị Hanh!”
Hanh mở cửa ra rồi nhìn em trai thở dài.
“Chị không muốn nói, em cứ biết là không phải yêu nhau đâu là được rồi.”
Thanh bực mình khi chị và mình là người thân duy nhất của nhau nhưng chị lại chẳng muốn mình quan tâm đến chuyện của chị ấy, giống như chuyện của Thanh cũng là chuyện của chị, nhưng chuyện của chị là chuyện của chị, khiến cậu cảm thấy như mình chẳng đóng vai trò gì trong cuộc sống của chị.
Cậu em cau mày giận dữ nói với chị.
“Chị không nói thì em sẽ hỏi chị Thảo!”
Nói xong Thanh mở cửa đi vào phòng mình, cố tình đóng cửa thật mạnh để thái độ với Hanh, Hanh thở dài. Không ít lần hai chị em cãi nhau, chuyện này không phải chuyện lớn nhất, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, Hanh chỉ có thể chờ nó tự nguôi giận chứ chẳng còn sức, còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với nó nữa.
Hanh vào phòng, lần này cô bật đèn lên, đèn chiếu sáng khắp căn phòng, phòng nhỏ, không bừa bộn cũng không quá ngăn nắp, có bàn bếp ở góc phòng, nhà vệ sinh khép kín, giá treo đồ cũng được đặt ở một góc phòng, tủ lạnh, một cái quạt cây đã bám đầy bụi đến đen xì, bên trong còn có tóc vướng lại trên mặt giá đỡ của quạt, trên giường có vài cuốn sách đang đọc dở và một giỏ đựng đồ, bên trong có đầy đủ thứ thuốc mà cô hay dùng, quen thuộc và nhiều nhất vẫn là thuốc uống đau dạ dày. Trở về lại căn phòng chật hẹp, ngột ngạt này Hanh cảm thấy bí bách và cảm giác tồn tại từng ngày càng rõ ràng hơn.
Chị em Hanh không nói chuyện với nhau mấy ngày liền, ba ngày sau Hanh có hẹn với Mạnh, anh hẹn gặp cô vào giờ nghỉ trưa, cô được anh đến đón tận nơi, đưa vào nhà hàng sang trọng để ăn và bàn chuyện.
Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện, Hanh chăm chú đọc hợp đồng, sau khi có công việc mới, việc đầu tiên chính là xem hợp đồng lao động, đối với một người không đơn giản như Mạnh Hanh rất đề phòng, sợ đọc không kỹ anh sẽ lật lọng.
Hợp đồng đều có lợi cho đôi bên, tóm lại nội dung chính, Mạnh nhìn Hanh với ánh mắt yêu chiều, âu yếm.
“Để bắt đầu công việc, em phải dọn về sống với anh, em chỉ bận rộn vào những lúc anh về nhà đó, em có tự do, nhưng nếu đi xa thì phải thông báo, sống chung với em, anh muốn mình giống như những người yêu nhau ở chung với nhau vậy, anh đòi em phải diễn kịch với anh, diễn sao cho cuộc sống này thật hạnh phúc, vui vẻ. Anh không yêu cầu gì nhiều đâu.”
Hanh nhìn anh chằm chằm rồi khẽ chớp mắt, trong đầu đã thầm chửi “Sao người giàu có sở thích biến thái vậy trời!”
Hanh mỉm cười, nhưng việc chuyển về sống chung với anh Hanh hơi do dự, cô còn có em trai, vốn dĩ là cô chỉ muốn lén em trai đi làm việc này, bây giờ thì chắc phải nói thật rồi, Hanh khịt mũi gật đầu, lúc này Mạnh lấy cây bút mực từ túi áo trước ngực đưa cho Hanh.
Hanh cầm lấy do dự một hồi thì cũng ký xuống bên B, từ bây giờ Mạnh là sếp của Hanh, Hanh sẽ phải cẩn thận lời nói với anh, Hanh ký xong thì được giữ lại một bản, Mạnh lấy một bản còn lại nhìn ngắm chữ ký của Hanh, chữ ký được ký bằng cây bút mực yêu quý của anh, chữ ký của cô rất đẹp, rõ nét và đặc biệt, Mạnh đạt được mục đích thì không giấu được nụ cười.
“Chữ ký của em đẹp lắm Hanh ạ!”
Hanh cặm cụi ăn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không ngừng hoài nghi bản thân mình, không biết quyết định của mình có đúng không.
Sau khi về Hanh kể chuyện này cho chị Thảo, nói là mình đã chấp nhận công việc đó, chị Thảo hơi bất ngờ, lúc trước Hanh cũng từng kể cho chị Thảo nghe, nhưng lúc đó Hanh kể với chị bằng giọng điệu chán nản, bây giờ thì lại có phần tự trách, nhưng hối hận thì không rõ ràng.
Chị cũng hiểu cho Hanh, vì Hanh đã không có công việc, cô cần công việc nhiều tiền như công việc cũ thì chỉ có công việc này thôi, chẳng còn công việc nào phù hợp, chị còn lo lắng cho Hanh, không biết Hanh sẽ làm việc gì để kiếm tiền, với vẻ tận tụy vì tiền của Hanh, nếu đi làm việc khác thì Hanh sẽ cắm đầu cắm cổ vào mà làm, chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Chị Thảo nói với Hanh về em trai cô.
Thanh tình cờ gặp chị Thảo, nên nhân tiện hỏi chị Thảo về Hanh, chị cũng kể cho Thanh biết Hanh bị đánh ghen đến ba lần, rồi bị đuổi việc. Bây giờ không biết sẽ làm việc gì, Hanh về đến nhà gặp Thanh, cậu em đứng bên ngoài cửa đợi chị về, thấy chị về Thanh thấy có lỗi, ánh mắt nhìn chị xót xa.
“Sao chị không nói với em là chị bị đuổi việc rồi, mấy ngày nay chị không đi làm mà cứ ra ngoài, chị đi đâu vậy?”
Hanh biết nó lo lắng cho mình nên cứ mỉm cười nhìn em, mặc dù là chị chẳng vui lắm.
“Chị đi tìm việc, mà chị tìm được rồi, cuối tuần này chị sẽ bắt đầu đi làm.”
Thanh nhìn chị cười thì cũng nhẹ lòng hơn.
“Chị tìm được việc gì? Làm ở đâu? Có…”
Hanh biết nó định hỏi gì “Có đàng hoàng không?”, nhìn mặt nó là Hanh đoán được rồi, nhưng sợ chị bị tổn thương nên lời đến đầu môi thì không thốt ra được, Hanh thôi cười đẩy em vào phòng để nói chuyện, chị vào phòng của nó.
Phòng của Thanh rất gọn gàng, do ít đồ dùng và không mấy khi ở nhà cũng không bày nhiều đồ ra, Thanh có vài bộ quần áo, không có tủ lạnh, bếp cũng không có, thứ nhiều nhất trong phòng nó là sách vở, giáo trình, tài liệu học tập, còn không có chỗ để ngồi.
Hanh chỉ đứng nói chuyện, còn Thanh thì ngồi bên chân giường chăm chú nghe Hanh giải thích.
“Công việc có lẽ hơi biến thái một chút, nhưng cũng không xấu, chị sẽ làm người yêu giả cho ông đó, sống chung với ông đó như người yêu, giờ giấc của chị tự do, người ta cũng bận rộn nên chị chỉ bận khi ông đó về nhà chung, nhưng bên ngoài thì không có danh phận đâu, hợp đồng là một năm, tiện là chị chỉ ở đây hết một năm nữa, lương cứng nhận được cao lắm.”
Thanh im lặng nhìn chị, Hanh không biết nó nghĩ về chuyện này như thế nào, nhưng mà mặt nó đã thể hiên thái độ rồi, Hanh thở dài.
“Chị ký hợp đồng rồi, chị không quay đầu được nữa.”
Thanh chớp mắt cúi đầu xuống, giọng nó vang lên kèm theo sự chắc chắn.
“Là ông lần trước đưa chị về hả?”
Hanh đợi nó ngẩng đầu lên rồi gật đầu.
“Ừ, là ông đấy. Cũng không già, khá đẹp trai, đỡ hơn là ngủ với mấy ông già.”
Hanh cố tình tỏ ra thoải mái với việc ngủ với ai đó, nhưng Thanh biết chị mình rất để ý, Hanh đã đến nước phải lao vào cái nghề này là một quá trình trẻ dại, gập ghềnh, Thanh rõ hơn ai hết, việc tại sao chị phải gồng mình lên để lạc quan, lừa dối tâm trạng bản thân.
Vì ở độ tuổi mười tám, cái độ tuổi chị vừa mới đủ tuổi trưởng thành đã gặp phải những chuyện kinh khủng, để lại vết thương không bao giờ lành trên người và tâm hồn chị, vết thương đó chưa bao giờ lành, nó chị đang được chị che giấu thật kỹ càng thôi, chỉ cần có một chút liên quan từ quá khứ, vết thương ấy của chị sẽ rách ra.