Mạnh cười thật tươi đi đến đưa cho cô túi đồ, Hanh ngửi được một mùi đồ ăn rất hấp dẫn, mùi dầu mỡ và mùi thịt rán như kêu gọi cái bụng đói của Hanh, cô đã đoán được đó là gà rán và trong đầu đã tưởng tượng ra cái đùi gà rán giòn vàng ươm và tưởng tượng ra được vị của nó luôn, Hanh định từ chối không nhận tay đưa lên khẽ đẩy tay anh thì bụng kêu “ọt ọt” lên làm cô ngượng chín mặt.
Mạnh nghe được cái bụng cô kêu lên thì bật cười dúi túi đồ ăn vào tay Hanh.
“Anh mua cho Hanh, chắc chưa ăn tối đúng không.”
Hanh nhận lấy mà không dám ngẩng mặt lên nhìn Mạnh.
“Em cảm ơn!”
Mạnh kéo áo lại khoác chặt vào người mình hơn vì cơn gió thổi tới luồn xuyên vào áo anh làm anh thấy hơi lạnh, anh khoanh tay lại nhìn xuống dưới chân Hanh, đôi chân nhỏ đang đặt trên nền đất cứ như là không biết lạnh, Hanh thấy anh để ý chân mình thì vội vã thả đôi giày cao gót xuống, cố nhịn đau để đi lại lần nữa, Mạnh cúi xuống kéo tay Hanh đang xỏ giày lại.
“Đau chân thì đừng đi, trong xe anh có dép lê, để anh lấy cho Hanh.”
Hanh muốn gạt tay anh ra thì lại bị anh kéo thẳng người lên, Mạnh bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.
“À thôi, lên xe đi anh trở em về, tối muộn rồi em về một mình không an toàn đâu!”
Mạnh vừa nói vừa kéo tay Hanh, cô bước đi có hơi chần trừ rồi vội vã gạt tay anh ra.
“Em vừa đặt xe rồi ạ, em tự về được không sao đâu anh!”
Mạnh giả vờ ngơ ngác nhìn Hanh nhưng trong đầu đã nhìn ra được câu nói dối của Hanh, anh mỉm cười.
“Hủy đi, anh đưa em về miễn phí luôn!”
Mạnh nói với vẻ rất thản nhiên, như thể sự từ chối của Hanh là không khí, anh nắm chặt tay Hanh hơn vừa đi vừa nói.
“Với lại anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Hanh biết đấy là chuyện gì, và Hanh biết cái kiểu ung dung, thoải mái của anh cũng là giả vờ. Cô bước đi nặng nề cố tình thể hiện thái độ không muốn của mình với anh, nhưng Mạnh không kiên nhẫn được nữa quay người trực tiếp bế bổng Hanh lên, làm cô bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời, Mạnh nhét Hanh vào ghế trước, cẩn thận thắt dây an toàn cho Hanh rồi như sợ Hanh chạy ra mất nên chạy thật nhanh vòng qua cửa bên kia.
Hanh cũng không muốn đi theo anh, nên vứt luôn túi gà rán và đôi giày của mình ra cửa sau, tháo dây an toàn ra định mở cửa chạy nhưng anh đã nhanh tay hơn tóm được tay của Hanh.
“Nào!”
Giọng Mạnh gằn lên như muốn nuốt tươi Hanh, cô đã bị bắt lại rồi nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi lại trong xe, Mạnh khóa cửa xe rồi nhoài người ra ghế sau lấy cho Hanh túi gà rán đưa cho Hanh, bảo Hanh ăn rồi anh mở ngăn đựng đồ trong xe, lấy ra cho Hanh một đôi dép bông hình con thỏ trắng khá cũ rồi nhưng rất sạch sẽ.
Đưa cho Hanh nhưng Hanh vẫn đề phòng nhìn anh, thái độ như kiểu đang phán xét xem anh sẽ làm gì mình, Mạnh bất lực cười rồi cúi xuống đưa dép vào chân Hanh, đôi dép bông lập tức ủ ấm đôi châm lành lạnh của Hanh, thấy cổ chân Hanh bị rách một mảng da, mắt cá chân lại bầm tím, bắp chân Hanh có một vết bầm lớn còn nặng hơn mắt cá chân, Mạnh biết chắc chắn không đơn giản là đi giày cao gót nên bị như thế này, chủ yếu nó đến từ việc tốt mà anh làm ra, anh đột nhiên chột dạ né tránh ánh mắt Hanh đang nhìn mình.
Anh lái xe đi ra khỏi chỗ khách sạn này, trên đường đi anh hỏi Hanh địa chỉ để đưa cô về nhà, Hanh tức anh ách trong lòng, cái thằng này cứ luôn bắt ép Hanh làm gì đó theo ý anh ta mà chẳng thèm hỏi han Hanh có muốn hay không, ngay cả việc đi hướng nào để về nhà cũng không hỏi Hanh.
Hanh cất tiếng với giọng đỏng đảnh, hơi khó chịu.
“Đi về đâu là tùy anh mà!”
Mạnh liếc nhìn Hanh rồi bật cười, anh thấy Hanh vẫn cầm túi gàn rán thơm phức mà chẳng thèm động trong khi bụng đã đói đến lúc biểu tình, Mạnh bình tĩnh nói.
“Ăn luôn đi, gà rán mà nguội là ăn không ngon đâu!”
Hanh mới để ý đến túi đồ ăn trong tay mình, nhưng giờ đang cố tình đỏng đảnh khó tính, người ta vừa nói một câu mà đã nghe theo thì hơi hèn, Hanh dịch người chỉnh lại tư thế ngồi, cố tình không nghe.
Mạnh cố tình lờ đi thái độ của cô, vừa lái xe vừa ngân nga giai điệu bài nhạc mà mình thích, Hanh nghe thấy thì liếc nhìn anh khóe môi nhếch nhẹ lên một chút rồi mới chỉnh họng bình tĩnh mò tay ra từ từ mở túi gà rán ra, vừa ghé ra là mùi gà rán đã bay khắp xe, Hanh vội vã nắm chặt túi lại sợ nó mùi nồng thêm nữa, Mạnh lén cười cô khóe môi nhếch lên một chút rồi thôi, Hanh vươn tay lên nhấn nút hạ cửa kính xuống, cô muốn để đỡ mùi hơn, vừa hé cửa kính ra thì tiếng ồn bên ngoài cũng tràn vào.
Hanh quay phắt ra nhìn Mạnh như cảm thấy mình đang làm ảnh hưởng đến anh, nhưng rồi cảm giác ấy cũng chỉ là thoáng qua, Hanh cứ nhìn thấy khuôn mặt ấy là bắt đầu nổi lửa giận, Hanh dứt khoát hạ cửa kính xuống, để tiếng ồn tràn vào dễ dàng hơn, Mạnh xoay vô lăng cố tình làm như mình không để ý đến Hanh, con đường mà anh đi cũng rất quen thuộc, Hanh nhìn đường đi, quán quen rồi những người lạ mà mình hay gặp trên đường về thì hơi sững sờ.
“Anh biết em ở đâu à? Sao anh lại biết chỗ ở của em?”
Mạnh vẫn ngân nga giai điệu mà mình yêu thích, liếc nhìn Hanh một cái rồi nhún vai nói.
“Có gì đâu mà khó!”
Hanh cắn nhẹ môi dưới rồi bực mình lấy gà ra ăn, dù sao thì cũng đói lắm rồi, bụng mà kêu lên lần nữa thì mất mặt lắm, cô cứ cặn cụi ăn mà chẳng muốn quan tâm đến người bên cạnh, nếu như người ta đã quan tâm đến cô như thế chắc chắn vẫn là chuyện cũ, một người không có công việc như Hanh sẽ không có cớ để từ chối người ta nữa. Nghĩ đến đây Hanh thấy mọi chuyện thật trùng hợp.
Từ việc hai người gặp nhau để bàn về hợp đồng tình yêu giả, rồi còn bị đánh ghen, lại đúng lúc anh đến tìm khi cô chẳng có việc gì để làm nữa, Hanh hơi nheo mắt nhìn người đàn ông này, sự nghi ngờ không quá chắc chắn nhưng cũng không thể nói là không thể, bởi vì người đàn ông này đâu có đơn giản.
Hanh vừa ăn vừa thẫn thờ suy nghĩ, Mạnh lái xe gần đến nhà Hanh thì xoay vô lăng rẽ về hướng công viên ở gần đó, anh quay ra nhìn Hanh.
“Ăn xong rồi đi uống nước nhá!”
Hanh thấy anh dừng ngay bên một xe bán nước, theo thói quen Hanh thẳng lưng lên định nói là chỗ này nước bán đắt lại không ngon, nhưng rồi nghĩ lại thì đoán được người này sẽ trả tiền nên Hanh không nói gì nữa, anh mỉm cười nhoài người đến định tháo dây an toàn cho Hanh, cô đã nhanh tay tháo ra làm anh khựng lại, rất nhanh anh đã bật cười.
“Thôi xuống mình nói chuyện cho nhanh rồi về nhá.”
Hanh và Mạnh mua nước rồi đi ra ngồi bên một ghế đá gần hồ, ánh đèn đường vàng chiếu lên ghế đá hai người đang ngồi, Mạnh mặc áo trắng quần đen, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô dài, anh cũng thường xuyên đi tập, rèn luyện thân thể, chạy bộ nên dáng người rất đẹp, cao hơn một mét tám, mặc đồ dù có rách nát tới đâu thì cũng trông như người mẫu, Hanh dáng người mảnh khảnh, cao một mét sáu năm, mặc một bộ váy len cổ lọ liền thân ôm sát người màu đỏ đô, mặc thêm quần tất đen mỏng để giữ ấm đôi chân, nhưng sau gót chân đã rách một mảng nhỏ để lộ ra lớp da thịt bị rách đỏ, đôi giày cao gót đỏ đã được thay bằng đôi dép con thỏ của anh, Hanh khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen để giữ ấm, Hanh có thói quen xõa tóc, vào mùa đông là để giữ ấm, mùa hè thì là để che sẹo, Hanh có một vết sẹo dài kéo từ chân tóc con xuống hết đốt sống cổ, đó là vết sẹo mà Hanh không muốn ai thấy nhất và cũng là nỗi đau lớn nhất đời Hanh.
Thoại nhìn hai người trông như đôi tình nhân đang đi hẹn hò, là loại người trai tài, gái giỏi, đẹp trai xinh gái, đang nhân lúc có thời gian ngồi lại với nhau để trò chuyện.
Nhưng chuyện mà hai người nói thì chẳng phải chuyện gì đàng hoàng.
“Như anh đã nói với Hanh rồi, anh với Hanh sẽ hợp tác tròn một năm, đãi ngộ của Hanh rất tốt, hầu như là ngày nghỉ, chỉ bận khi nào anh đến gặp Hanh thôi.”
Hanh cầm cốc nước chanh không đá trong tay, cốc nước không ấm nhưng tay Hanh quá lạnh nên Hanh muốn tay mình truyền nhiệt lạnh vào cốc nước này, cô ngẩn ngơ suy nghĩ, bây giờ Hanh cần tiền, không cần gấp nhưng Hanh cần một khoản thu nhập để tiết kiệm, sau này còn giúp đỡ em trai, Hanh cũng chưa nói chuyện mình bị đuổi việc với Thanh, công việc của Hanh đã chẳng ra gì rồi, giờ ngay cả công việc không đàng hoàng cũng bị đuổi thì buồn cười lắm.
Thấy Hanh vẫn do dự, biết được cuộc sống của cô cũng không thuận lợi gì nên Mạnh sinh lòng thương cảm, đặt tay lên vai Hanh vỗ nhẹ.
“Ba ngày sau trả lời anh cũng được.”
Hanh ngước lên nhìn anh, công việc này và công việc cũ chẳng khác gì nhau cả, Hanh vẫn chỉ là món đồ chơi trong tay người khách mà thôi, bụng cô lại quặn đau, cơn đau này chẳng làm Hanh nhăn mày được nữa vì cô đã quá quen với cơn đau này, cô thẫn thờ đưa tay lên xoa bụng rồi lại cúi đầu xuống đất, nhìn đôi dép mà anh đã cho cô, ấm áp, sạch sẽ.
Hanh nghĩ đây là một cơ hội mới để Hanh trông mình sạch sẽ hơn, không bị đánh ghen, không phải ngủ với nhiều người xa lạ, không phải ôm ấp nhiều người đàn ông mùi hôi người già, rượu bia, Hanh cũng chỉ chịu đựng thêm một năm nữa là hết, tiền cũng nhận được như cũ, thậm chí là thu nhập ổn định.
Hanh nắm chặt cốc nước trong tay, đang lúc Mạnh đứng lên vươn vai và định đưa cô về để cho cô có thời gian để suy nghĩ thì Hanh vội vã đứng lên gật đầu đồng ý với anh.
“Công việc này có hợp đồng đúng không anh?”
Mạnh khựng lại động tác vươn vai rồi buông tay xuống bật cười, thấy khuôn mặt giống y như Linh thế này, không nhịn được mà kéo Hanh lại hôn một cái.
Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần lại, chênh lệch chiều cao, vóc dáng đẹp đẽ của hai người đứng trong công viên bên ghế đá trông như một đôi tình nhân thật sự, Hanh để mặc anh hôn, anh cũng chỉ chạm nhẹ lên môi rồi rời ra, Mạnh tham lam, ngay lúc này anh muốn thấy lại nụ cười của Linh, giọng anh hơi khàn, nhưng mang theo dịu dàng, giống như anh đã nhìn thấy Linh ngay trước mặt mình.
“Em cười đi!”
Hanh miễn cưỡng nở một nụ cười, đôi mắt nhìn anh không có ý vui nhưng nụ cười thì gượng gạo nhưng lại rất xinh, đồng điếu bên trái lộ ra càng làm cô xinh đẹp hơn, cứ thế bản hợp đồng tạm thời đã được ký bằng một nụ hôn nhẹ và một nụ cười gượng.