Đến nội dung chính

Chương 3: Linh Thảo Đầu Tiên

admin 623 Chữ Cài Đặt

Thẩm An Lạc ngồi xổm bên thửa linh điền, cẩn thận cầm hạt giống Thanh Linh Thảo trong lòng bàn tay.

Nhìn thì chỉ là một hạt giống nhỏ bé.

Nhưng đối với nàng lúc này, nó chính là hy vọng đầu tiên.

“Làm sao để gieo?”

Linh thể của An Lạc Viên bay đến bên cạnh, cười tít mắt.

“Chủ nhân chỉ cần đặt nó xuống đất, mọi việc còn lại cứ giao cho An Lạc Viên.”

“Dễ vậy sao?”

“Dĩ nhiên!”

Thẩm An Lạc nửa tin nửa ngờ, nhẹ nhàng đặt hạt giống xuống linh điền.

Ngay khi hạt giống chạm đất.

Vù!

Mặt đất bỗng tỏa ra từng vòng sáng màu ngọc bích.

Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành những hạt mưa li ti rơi xuống. Chỉ trong chốc lát…

Hạt giống đã nảy mầm.

“Mọc… mọc rồi?”

Thẩm An Lạc trợn tròn mắt.

Nàng từng đọc không ít tiểu thuyết tu tiên, nhưng chưa từng nghe chuyện linh dược có thể nảy mầm chỉ trong vài nhịp thở.
Linh thể cười đắc ý.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Trong An Lạc Viên, linh khí tinh thuần hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa còn có Linh Tuyền nuôi dưỡng, tốc độ sinh trưởng của linh dược sẽ nhanh gấp bội.”

Tiểu Bạch đứng trên vai nàng, tò mò nghiêng đầu.

“Chíp?”

Nó dùng chiếc mỏ nhỏ mổ nhẹ xuống đất.

Ngay lập tức, mấy tia linh khí bị nó nuốt sạch.

Linh thể biến sắc.

“Tiểu tổ tông! Đó là linh khí của linh điền!”

Tiểu Bạch chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Thẩm An Lạc bật cười.

Nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên đầu nó.

“Không được nghịch.”

“Chíp…”

Tiểu Bạch cụp cánh, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đúng lúc ấy, một làn sáng bỗng hiện lên trước mặt Thẩm An Lạc.

Một tấm bảng cổ xưa xuất hiện.

Chủ nhân: Thẩm An Lạc

Tu vi: Phàm nhân

Linh căn: Ngũ hệ tạp linh căn

An Lạc Viên: Cấp 1

Linh điền: 1 ô (đã mở)
Linh tuyền: Đã mở

Linh thú: 1

Điểm khí vận: 0

Nàng khẽ nhíu mày.

“Điểm khí vận là gì?”

Linh thể giải thích:

“Muốn mở thêm khu vực của An Lạc Viên, chủ nhân không chỉ cần linh thạch hay bảo vật, mà còn phải tích lũy khí vận.”

“Khí vận có thể nhận được bằng nhiều cách.”

“Đột phá cảnh giới.”

“Thu phục linh thú.”

“Giúp người khác thay đổi vận mệnh.”

“Hoặc tìm được thiên tài địa bảo hiếm có.”

Thẩm An Lạc gật đầu.

Xem ra An Lạc Viên không phải cứ muốn mở là mở.

Muốn mạnh hơn…

Nàng phải không ngừng bước tiếp.

Bỗng nhiên…

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vọng đến từ bên ngoài.

Thẩm An Lạc giật mình.

Linh thể lập tức nói:

“Chủ nhân, người ở trong An Lạc Viên quá lâu rồi. Bên ngoài chỉ mới trôi qua một lát, nhưng vẫn có người đang đến gần.”

Nàng không chần chừ.

Chỉ một ý niệm.

Cảnh vật trước mắt lập tức biến mất.
…

Rừng sâu vẫn yên tĩnh như cũ.

Nếu không phải ngọc bội trước ngực vẫn còn hơi ấm, Thẩm An Lạc thậm chí sẽ nghĩ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nàng vừa đứng dậy.

Thì cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Mau tìm!”

“Con bé đó rơi xuống đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Đại tiểu thư đã ra lệnh, tuyệt đối không được để nó quay về!”

Thẩm An Lạc nheo mắt.

Ký ức của nguyên chủ hiện lên.

Là Thẩm Nguyệt Dao.

Đích nữ của Thẩm gia.

Cũng chính là kẻ đã sai người đẩy nguyên chủ xuống vực để trừ hậu họa.

Khóe môi Thẩm An Lạc chậm rãi cong lên.

“Nếu các ngươi đã muốn tìm…”

“Vậy ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ.”

Nàng cúi xuống nhặt một cành cây khô, bình tĩnh bước vào bóng tối giữa khu rừng.

Ánh mắt dịu dàng ban đầu đã biến mất.

Thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng.

Cuộc báo thù đầu tiên…

Bắt đầu.