Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Có ba tên hộ vệ mặc trang phục của Thẩm gia, tay cầm trường đao, cẩn thận lục soát từng bụi cây.
“Một phế vật rơi từ vách đá xuống, không thể nào còn sống.”
“Dù còn sống cũng phải giết.”
“Nếu để nàng ta trở về, đại tiểu thư sẽ trách tội.”
Thẩm An Lạc đứng sau một thân cây cổ thụ, đôi mắt bình tĩnh đến lạ.
Ở thế giới hiện đại, nàng từng học võ nhiều năm.
Dù thân thể này yếu hơn trước, nhưng đối phó với ba người bình thường vẫn không phải việc khó.
Nàng hít sâu một hơi.
Lặng lẽ nhặt lên ba viên đá nhỏ dưới đất.
Vút!
Viên đá đầu tiên bay ra.
“Bốp!”
“A!”
Một tên hộ vệ ôm cổ tay kêu thảm, trường đao rơi xuống đất.
“Ai?”
Hai người còn lại lập tức cảnh giác.
Nhưng ngay lúc họ vừa quay đầu…
Một bóng người lao ra nhanh như gió.
Thẩm An Lạc nắm lấy cành cây trong tay, quét ngang.
Rầm!
Tên hộ vệ thứ hai bị đánh trúng đầu gối, ngã quỵ xuống.
Tên cuối cùng rút đao chém tới.
Ánh mắt Thẩm An Lạc lạnh đi.
Nàng nghiêng người tránh lưỡi đao, xoay người áp sát, khuỷu tay thúc mạnh vào ngực đối phương.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên.
Tên hộ vệ phun ra một ngụm máu, ngã vật xuống đất.
Chỉ trong vài hơi thở.
Ba tên hộ vệ đã mất hoàn toàn khả năng chống cự.
“Các… các ngươi nói…”
Thẩm An Lạc bước đến trước mặt tên cầm đầu.
“Ai sai các ngươi tới?”
Tên kia nghiến răng.
“Đừng mơ…”
Chưa kịp nói hết câu.
Một bàn chân đã giẫm mạnh lên cánh tay hắn.
“A!”
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng.
“Nói.”
Giọng nàng vẫn bình thản.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng.
“Là… là đại tiểu thư!”
“Là Thẩm Nguyệt Dao!”
“Nàng bảo chúng ta đẩy ngươi xuống vực, nếu còn sống thì giết luôn…”
Thẩm An Lạc khẽ cười.
Đúng như nàng đoán.
“Vậy là đủ rồi.”
Nàng đánh ngất cả ba người.
Không giết.
Hiện giờ nàng chưa đủ thực lực để trực tiếp đối đầu với Thẩm gia.
Nhưng món nợ này…
Nàng sẽ nhớ kỹ.
Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch từ An Lạc Viên truyền âm.
“Chíp! Chíp!”
“Chủ nhân! Phía đông có bảo bối!”
Thẩm An Lạc hơi ngạc nhiên.
“Ngươi cảm nhận được?”
“Chíp!”
Theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch, nàng đi sâu vào khu rừng.
Sau gần nửa canh giờ.
Trước mặt nàng xuất hiện một vách đá dựng đứng.
Giữa khe đá mọc một gốc linh thảo phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Linh khí quanh nó đậm đặc hơn hẳn những nơi khác.
Linh thể của An Lạc Viên lập tức kinh hô.
“Là Thanh Tâm Thảo!”
“Dùng để luyện đan hay trực tiếp hấp thu đều vô cùng quý giá!”
Thẩm An Lạc vừa định tiến lên.
Đột nhiên…
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
“Gào…”
Từ sau tảng đá lớn, một con sói đen dài hơn hai mét chậm rãi bước ra.
Đôi mắt đỏ như máu.
Nanh vuốt sắc bén.
Nó gầm lên, khóa chặt ánh mắt vào Thẩm An Lạc.
Linh thú cấp một.
Hắc Phong Lang.
Thẩm An Lạc khẽ siết chặt cành cây trong tay.
Khóe môi lại nhếch lên.
“Xem ra…”
“Muốn lấy linh dược đầu tiên, phải đánh bại ngươi trước đã.”
Trong đôi mắt nàng không hề có chút sợ hãi.
Chỉ có… chiến ý đang dần bùng cháy.