“Rắc…”
Âm thanh vỏ trứng nứt vỡ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Thẩm An Lạc chăm chú nhìn quả trứng bạc trước mặt.
Một vết nứt.
Hai vết nứt.
Chỉ trong chớp mắt, vô số hoa văn màu vàng lan khắp bề mặt vỏ trứng, từng tia linh quang tỏa ra, khiến cả An Lạc Viên sáng rực.
“Lùi lại một chút!”
Linh thể vội vàng kéo tay nàng.
Ầm!
Vỏ trứng vỡ tung.
Một luồng linh khí khổng lồ bùng nổ, cuốn theo những cánh hoa trắng bay đầy trời. Giữa ánh sáng ấy…
Một cái đầu nhỏ xíu chậm rãi nhô ra.
“Chíp?”
Đó là một con chim non chỉ lớn bằng hai bàn tay, toàn thân phủ lông trắng như tuyết, trên trán có một đốm lửa màu vàng kim. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh.
Nó nghiêng đầu.
Rồi nhìn thẳng về phía Thẩm An Lạc.
“Chíp!”
Con chim nhỏ vỗ đôi cánh còn chưa mọc đủ lông, loạng choạng chạy đến trước mặt nàng, cọ cọ vào ống tay áo.
Một luồng ý niệm mềm mại truyền vào tâm trí nàng.
Mẫu thân…
“…”
Thẩm An Lạc cứng người.
“Ta… ta đâu phải mẫu thân của ngươi.”
“Chíp!”
Con chim chẳng hiểu gì, vẫn vui vẻ cọ đầu vào lòng bàn tay nàng.
Linh thể ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Ha ha! Linh thú đầu tiên nhìn thấy ai sau khi phá xác sẽ nhận người đó là người thân nhất. Chủ nhân đừng ngạc nhiên.”
Thẩm An Lạc bất đắc dĩ xoa đầu con chim nhỏ.
“Được rồi. Sau này ngươi theo ta.”
Vừa dứt lời.
Một khế ước màu vàng từ giữa trán nàng bay ra, hóa thành vô số phù văn, nhẹ nhàng dung nhập vào cơ thể con chim.
Khế ước bản mệnh!
Từ giờ phút này, hai bên tâm ý tương thông.
Thẩm An Lạc lập tức biết được một vài thông tin.
Con chim nhỏ này vừa mới sinh ra, huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngay cả chính nó cũng không biết mình thuộc chủng tộc nào.
Chỉ biết…
Nó rất mạnh.
Nếu trưởng thành, e rằng sẽ là một tồn tại đủ sức chấn động chư thiên.
“Nếu vậy…”
Nàng mỉm cười.
“Ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé.”
“Chíp!”
Tiểu Bạch vui vẻ xoay vài vòng trên vai nàng.
Linh thể lập tức che mặt.
“Chủ nhân!”
“Một thần thú thượng cổ tương lai… mà người đặt cái tên đơn giản vậy sao?”
Thẩm An Lạc nhún vai.
“Dễ nhớ.”
“…”
Linh thể cạn lời.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng “ầm” vang lên từ sâu trong An Lạc Viên.
Mặt đất khẽ rung chuyển.
Ở phía xa, một cánh cổng đá phủ đầy dây leo từ từ hiện ra.
Trên cánh cổng khắc bốn chữ cổ kính:
Linh Điền Nhất Phẩm.
Linh thể lập tức mừng rỡ.
“Chủ nhân! Vì người đã khế ước được linh thú đầu tiên nên An Lạc Viên đã khôi phục thêm một khu vực.”
“Cánh cổng kia là gì?”
“Linh điền.”
“Nơi có thể trồng mọi loại linh dược, tiên dược. Chỉ cần còn một hạt giống, An Lạc Viên đều có thể giúp nó sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài gấp nhiều lần.”
Thẩm An Lạc nhìn cánh cổng, ánh mắt dần sáng lên.
Linh căn của nàng rất kém.
Muốn mạnh lên, tài nguyên là điều không thể thiếu.
Mà nơi này…
Chính là kho báu lớn nhất.
Nàng bước đến, đặt tay lên cánh cổng đá.
Két…
Cánh cổng chậm rãi mở ra.
Phía sau là từng thửa ruộng màu đen óng ánh, linh khí dày đặc như sương mù.
Giữa mảnh đất đầu tiên, một hạt giống màu xanh lục đang lặng lẽ nằm đó.
Ngay khi Thẩm An Lạc chạm vào nó, một dòng chữ hiện lên trong đầu.
Hạt giống Thanh Linh Thảo.
Phẩm cấp: Hoàng giai hạ phẩm.
Thời gian trưởng thành bên ngoài: Ba tháng.
Thời gian trưởng thành trong An Lạc Viên: Ba ngày.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
Ba ngày…
Nếu điều này là thật.
Vậy con đường tu tiên của nàng sẽ bắt đầu từ chính mảnh linh điền này.