Buổi tối, khi Ôn Tư Nhiễm đã ngủ, Du Khắc Tiệp đứng trước cửa phòng cô rất lâu. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, để lộ sự mệt mỏi và khát khao bị đè nén. Anh không bước vào.
Chỉ đặt tay lên cánh cửa, như thể chỉ cần chạm vào đó là có thể xác nhận rằng cô vẫn ở đây, vẫn thuộc về anh.
Sáng hôm sau, Ôn Tư Nhiễm không đến Trung tâm mà cô đến một tiệm Cafe nhỏ gặp người bạn thân đã lâu không gặp Mặc Nguyệt Các.
Ánh mặt trời buổi sáng vừa ấm lại vừa gắt chiếu xuống từng chiếc bàn gỗ nhỏ trong tiệm cafe khiến không khí trở nên ấm áp đến lạ. Đây là tiệm cafe đó chính Mặc Nguyệt Các mở và rất được giới trẻ và nhân viên văn phòng ưa thích. Cũng phải thôi, một nơi vừa yên tĩnh lại vừa xinh xắn nước thì ngon ai mà không thích.
Có lẽ là ngày thường mọi người đều đã đi làm nên tiệm cũng vắng khách hẳn, chỉ lác đác vài sinh viên đang cặm cụi với chiếc laptop. Chuông gió treo trước cửa khẽ rung khi Ôn Tư Nhiễm đẩy cửa bước vào.
Mùi cà phê rang quen thuộc khiến cô khựng lại một nhịp.
“Lâu rồi không đến nhỉ.”
Giọng nói trầm ổn vang lên từ quầy bar.
Ôn Tư Nhiễm ngẩng đầu, bắt gặp Mặc Nguyệt Các đang đặt tách cà phê xuống, tay áo sơ mi xắn gọn gàng, vẻ mặt bình thản như thể hai tháng xa cách chỉ là một buổi chiều bận rộn chưa kịp gặp.
“Nguyệt Các…”
Cô cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ đi hẳn.
“Tớ về rồi.”
Mặc Nguyệt Các nhìn cô vài giây, ánh mắt rất sâu, rất tĩnh.
“Về rồi thì tốt! Hôm nay cậu muốn uống gì?”
“Lấy tớ một ly trà vải, à mà em bé của tớ đâu rồi?”
Nguyệt Các vừa pha nước vừa nói:
“Em bé của cậu đang nghỉ trong lồng rồi! Mấy tháng nay ngoài ăn với ngủ nó chẳng bao giờ bước ra khỏi lồng cả”
Em bé là cách Ôn Tư Nhiễm gọi chú mèo maine coon mà cô đã nhận nuôi từ một năm trước. Chú mèo đó năm nay cũng đã được một tuổi rưỡi, lúc Ôn Tư Nhiễm mới nhìn thấy chú, chú nhỏ xíu nhưng bây giờ thì cũng to hơn rồi.
Sau khi pha nước xong Mặc Nguyệt Các đã vào bên trong lấy ra một chiếc lồng lớn, bên trong là chú mèo maine coon trắng hòa với lớp lông xám đen trông rất nổi bật khiến ai cũng ngoái nhìn. Chú mèo nằm trong lồng yên tĩnh đến lạ, nó không quấy, không kêu, chỉ nằm đó yên lặng khiến Nguyệt Các bao phen lo lắng vì sợ nó bệnh.
Chú mèo vừa thấy chủ nhân đã lâu không gặp ánh mắt liền trở nên có hôn. Bao tháng yên lặng chỉ kêu khi đói lần này nó cất lên để gọi chủ nhân, chân nó cũng không ngừng cào vào cửa lòng. Xót thú cưng Ôn Tư Nhiễm đã thả ra, ngay khi được thả, chú mèo liền chạy đến nằm lên đùi Ôn Tư Nhiễm như thể đó mới là nơi nó ở.
“Nhưng sao tớ chả thấy cậu gọi nó bằng tên bao giờ”