Đến nội dung chính

Chương 5: Anh chính là kẻ điên tình vì em

admin 528 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều, khi lớp học kết thúc, bọn trẻ đồng loạt giơ tay vẫy cô, từng động tác vụng về nhưng đầy thành ý. Một bé gái còn chạy tới, nhét vào tay cô vài viên kẹo nhỏ, dùng thủ ngữ chậm rãi nói: “Cô giáo, mai gặp lại.”

Ôn Tư Nhiễm cúi xuống, xoa đầu bé, ánh mắt dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra. Khoảnh khắc ấy đã lọt hoàn toàn vào mắt Du Khắc Tiệp đang đứng phía xa kia.

Anh ghét việc Ôn Tư Nhiễm quá dịu dàng với người khác, nếu cô có con, liệu cô sẽ còn dịu dàng với nó đến mức nào nữa?

Du Khắc Tiệp vẫn luôn biết bản thân không phải một người tốt, anh biết tình yêu của mình dành cho Ôn Tư Nhiễm là không bình thường và có phần xấu xa. Dù vậy anh vẫn không ngừng yêu cô, vẫn tiếp tục trao đi tình yêu ấy, chỉ cần cô để cô mãi mãi không biết những tâm tư ấy là được.
Du Khắc Tiệp đứng yên ở đó rất lâu. Anh nhớ lại những lời mẹ anh từng nói:”Con đúng là kẻ điên!”, rồi lại cười tự giễu mà thừa nhận, anh đúng là kẻ điên.

Cho đến khi bọn trẻ đã tản đi hết, cánh cửa trung tâm khép lại, anh mới chậm rãi bước tới. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của Ôn Tư Nhiễm — cách cô cúi người, cách cô cười, cách cô nâng niu cảm xúc của người khác như một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Thứ cảm xúc ấy khiến lòng anh vừa đau vừa nóng. Ôn Tư Nhiễm quay đầu, nhìn thấy anh thì khẽ giật mình, rồi nở nụ cười quen thuộc.

“Anh đợi lâu chưa?”

Du Khắc Tiệp lắc đầu, giơ tay dùng thủ ngữ:

“Vừa tới.”

Anh không nhắc đến cảnh vừa rồi, cũng không hỏi về viên kẹo trong tay cô. Anh chỉ mở cửa xe, động tác chậm rãi, cẩn thận, như đang đối đãi với một thứ gì đó dễ vỡ.
Trên đường về, xe chạy rất êm. Ôn Tư Nhiễm nhìn ra ngoài cửa kính, chợt nói:

“Hôm nay có một bé hỏi em rằng em có phải là người thân của anh không.”

Du Khắc Tiệp khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh đã dùng thủ ngữ hỏi lại:

“Em trả lời thế nào?”

Ôn Tư Nhiễm mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió: “Em nói là… người nhà, rồi cô bé đó còn cho em vài viên kẹo nữa, em cho anh nè.” Nói rồi Ôn Tư Nhiễm chia một phần kẹo ấy cho anh.

Du Khắc Tiệp nhìn những viên kẹo trong tay mình, lòng mang một cảm giác lâng lâng khó tả. Một cảm giác thỏa mãn âm thầm lan ra, che phủ cả những suy nghĩ u tối vừa nãy.

“Như vậy là đủ rồi.”

Anh đáp, ngắn gọn. Chỉ cần là người nhà. Không cần danh phận rõ ràng, không cần tương lai được gọi tên. Chỉ cần cô đứng trong ranh giới mà anh đã vẽ sẵn.