Đến nội dung chính

Chương 4: Ngày dạy đầu tiên

admin 567 Chữ Cài Đặt

Du Khắc Tiệp ở phía sau nhìn Ôn Tư Nhiễm đang ngắm nhìn từng tia nắng đang nhảy nhót cùng cánh hoa, trong lòng muốn ôm cô, muốn trói cô bên mình, những suy nghĩ ấy cứ chảy âm ỉ như muốn nuốt trọn tâm trí Du Khắc Tiệp, dù vậy, ngoài mặt anh trông như chẳng có gì, chỉ là ẩn sâu dưới đôi mắt đó là sự khát khao không thể gọi tên.

Hôm sau, Ôn Tư Nhiễm ổn định mọi thứ và bắt đầu công việc của mình. Công việc của cô là giáo viên dạy thủ ngữ tại một trung tâm dành cho người khiếm thính và trẻ em gặp khó khăn về giao tiếp.

Khi đưa cô đến đây, Du Khắc Tiệp cũng không khỏi lo lắng mà giơ tay lên dặn dò: “Khi nào rảnh thì nhắn tin báo cho anh biết, có việc gì thì nói với anh, nhớ chưa?”

“Vâng ạ, em biết rồi.” Ôn Tư Nhiễm cười rạng rỡ đáp lại anh khiến anh cũng an tâm.

Không gian nơi trong trung tâm nơi cô làm việc rất yên tĩnh, sạch sẽ, tràn ngập ánh sáng — rất giống căn phòng của cô ở biệt thự Du gia.
Khi đứng trước bảng, dùng đôi tay để diễn đạt từng động tác, từng ý nghĩa, Ôn Tư Nhiễm chợt có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Cô đã quen làm “giọng nói” của người khác từ rất lâu rồi.

Lũ trẻ chăm chú nhìn cô, đôi mắt sáng lên mỗi khi hiểu ra điều gì đó. Khoảnh khắc ấy khiến Ôn Tư Nhiễm mỉm cười.

Giờ giải lao, Ôn Tư Nhiễm nhớ đến lời dặn của Du Khắc Tiệp mà nhắn tin cho anh

[Mấy đứa trẻ trong nơi này ngoan lắm anh!]

Ngay lập tức cô nhận được tin nhắn trả lời từ Du Khắc Tiệp:

[Ừm. Ngoan là tốt.]

[Mấy đứa trẻ đó… có ai làm phiền em không?]

Ôn Tư Nhiễm bật cười, ngón tay gõ nhẹ.

[Không có đâu ạ. Mọi người đều rất dễ thương.]

[Anh đừng lo quá.]

Bên kia màn hình, Du Khắc Tiệp nhìn dòng chữ “đừng lo quá” rất lâu. Ánh mắt anh trầm xuống, đầu ngón tay khẽ siết chặt điện thoại, như thể chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút là có thể xuyên qua khoảng cách vô hình kia.
[Anh không lo người khác.]

[Anh chỉ lo em.]

Tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại khiến tim Ôn Tư Nhiễm khẽ rung lên một nhịp. Cô mím môi, cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.

[Em vẫn ổn mà.]

[Hết giờ em sẽ về sớm.]

Lần này, phải vài giây sau Du Khắc Tiệp mới trả lời.

[Anh sẽ đến đón.]

[Vâng ạ.]

Ôn Tư Nhiễm trả lời tin nhắn xong rồi định tiếp tục ăn, thì bỗng một em học sinh tiến lại nhìn màn hình cô rồi ngây ngô hỏi:

“Cô nhắn tin với ai vậy? Con thấy mẹ bảo ai nhắn tin mà hay cười thường là có chuyện vui hoặc đang nhắn với người yêu đấy ạ”

Ôn Tư Nhiễm xoa đầu đứa trẻ, ôn tồn đáp:

“Đúng là cô vui nhưng đó là người nhà của cô, không phải bạn trai. Còn con lần sau không được nhìn trộm điện thoại người khác như vậy, vậy là xấu đấy!”

Đứa trẻ như hiểu như không gật đầu:”Vâng, thưa cô.”