Cả hai cùng nhau lên một căn phòng ngập tràn ánh nắng. Những năm qua Du Khắc Tiệp đều không cho ai bước vào căn phòng này, dù là dọn dẹp cũng là tự tay anh làm để chờ cô về.
Ôn Tư Nhiễm nhìn căn phòng vẫn còn nguyên như khi cô rời đi lòng lại cảm thấy an tâm lạ thường. Mọi thứ đều ở đấy như cô chưa từng rời đi.
Ôn Tư Nhiễm đặt vali xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn học cạnh cửa sổ. Nơi cô gắn bó suốt cả một thời học sinh.
Lớp bụi mỏng đã được lau sạch từ lâu, không hề có dấu vết bị bỏ quên.
“Anh vẫn giữ nguyên mọi thứ sao?”
Cô quay đầu hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. Du Khắc Tiệp đứng dựa vào cửa, nhìn cô rất lâu.
Rồi anh giơ tay.
“Anh sợ em về mà không quen nên đã tự mình dọn dẹp tất cả để mừng em trở về đấy.”
Một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng lại khiến Ôn Tư Nhiễm cảm thấy tim mình khẽ mềm đi, trong lòng mang theo sự hạnh phúc vì biết người cô yêu thương cũng thương cô, Ôn Tư Nhiễm mỉm cười, gật đầu.
“Em quen lắm.”
Quen đến mức, ngay khi bước vào căn phòng này, cô đã quên mất cảm giác bơ vơ ban nãy.
Du Khắc Tiệp bước vào trong, khẽ kéo rèm cửa ra thêm một chút để đón nắng sớm. Ánh nắng tràn ngập căn phòng, rơi xuống nền gạch sáng màu. Anh ra hiệu.
“Từ nay em ở đây… mãi mãi!”
Hai từ cuối cùng anh không nói ra, chỉ lẳng lặng giấu trong tim, Ôn Tư Nhiễm không cần biết cũng không nên biết những tâm tư xấu xa của anh.
Ôn Tư Nhiễm ngẩng lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ đến năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên anh đưa cô đến đây ở riêng cùng mình. Cảm giác an toàn ấy, đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
“Vâng.” – Cô đáp, không chút do dự.
Du Khắc Tiệp khẽ cong môi. Anh đưa tay mở cánh tủ quần áo. Bên trong, ngoài những bộ đồ cũ của cô, còn treo thêm không ít quần áo mới — tất cả đều là kiểu dáng và màu sắc mà cô từng thích. Ôn Tư Nhiễm sững người: “Anh…”
Du Khắc Tiệp ra hiệu: “Anh đoán.”
Anh đoán cô sẽ thích. Biết cô sẽ quay về thì sao anh lại không có sự chuẩn bị cơ chứ. Anh đoán rất nhiều thứ nhưng hiển nhiên trong đó không có khả năng cô rời đi lần nữa.
Ôn Tư Nhiễm cũng không nói gì thêm. Cô chỉ cảm thấy, ở nơi này, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn cho sự tồn tại của mình.
Như thể, từ đầu đến cuối, cô chưa từng được phép biến mất.