Du Khắc Tiệp đưa Ôn Tư Nhiễm đến một căn biệt thự nhỏ nằm trong thành phố. Đây từng là nơi cô cùng Du Khắc Tiệp sống những ngày tháng tuổi trẻ vui đùa ở đó. Ở đó có những kỉ niệm xưa cũ, có những con người thân quen, có cả vườn cây cẩm tú cầu mà cô yêu thích. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Ôn Tư Nhiễm nhung nhớ.
Khi bước vào, Ôn Tư Nhiễm liền thấy vị quản gia già đang đứng ngay của chờ cô và Du Khắc Tiệp:
“Mừng cháu trở về!”
Ôn Tư Nhiễm vốn không được công nhận là tiểu thư của Du gia nên cách xưng hô của người trong nhà có phần khác biệt. Bên cạnh quản gia Lưu là cô Hạnh, người đã nấu ăn cho cả cô và Du Khắc Tiệp từ nhỏ.
Ôn Tư Nhiễm vào nhà thì không thấy ông bà Du ở đâu, cô quay sang Du Khắc Tiệp dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi:
“Phu nhân và lão gia đâu rồi ạ?”
Du Khắc Tiệp liếc nhìn cô, đầu ngón tay dừng lại giữa không trung một giây rất ngắn, rồi mới chậm rãi đáp lại bằng thủ ngữ.
“Họ không ở đây.”
Ôn Tư Nhiễm hơi ngạc nhiên.
“Không ở nhà ạ?”
Du Khắc Tiệp gật đầu.
“Họ đã đi du lịch nghỉ ngơi hai tháng trước rồi, rất lâu nữa họ mới về.”
Câu trả lời nghe rất hợp lý, nhưng không hiểu vì sao lại khiến trong lòng Ôn Tư Nhiễm khẽ chùng xuống.
Cô nhìn quanh căn biệt thự quen thuộc — mọi thứ gần như không thay đổi, từ cách bài trí đến hương hoa nhè nhẹ trong không khí, càng làm cô thương nhớ mà muốn ở nơi này vĩnh viễn, không muốn rời đi lần nữa.
Cảnh vật không thay đổi, chỉ là thiếu đi mất hai người thân quen. Kể từ khi được nhận nuôi, dù cả hai ông bà đều chưa từng thật sự dành tình yêu cho Ôn Tư Nhiễm nhưng về vật chất bên ngoài họ chưa từng thiếu. Họ có thể không yêu thương cô nhưng cũng chưa từng đối xử tệ với cô.
Sống cùng bao năm ít nhiều cũng có chút tình cảm, trở về lại không thấy họ nữa, lòng lại mang chút buồn bã Ôn Tư Nhiễm khẽ thở dài.
Nhận ra sự buồn bã của Ôn Tư Nhiễm, Du Khắc Tiệp xoa đầu cô ra hiệu:
“Chúng ta lên xem phòng của em đi, anh đã chuẩn bị cho em rất kĩ đấy”
Du Khắc Tiệp cố gắng không muốn Ôn Tư Nhiễm nghĩ đến hai người đó nữa. Cha mẹ của anh thực sự đã đi du lịch nhưng không phải là họ tự nguyện. Anh biết nếu Ôn Tư Nhiễm biết điều này sẽ không vui nhưng ai sẽ không bao giờ cho cô biết, sẽ chẳng bao giờ anh để cô phiền muộn vì những điều nhỏ nhặt đó.