Khi đó, ông bà Du đi vắng, quản gia cùng mọi người thì đi đâu mất, cả nhà chỉ còn lại mỗi cô và Du Khắc Tiệp, chính anh đã chăm sóc cho cô cả sáng hôm đó.
Món cháo anh nấu lúc đó mặn lắm, mặn đến mức cô tưởng mình không bị sốt mà bị bệnh thận thì đúng hơn, nhưng cô vẫn cố đấm ăn xôi mà nuốt hết một túi muối vào bụng, vì khi ấy, ngoài anh ra, cô chẳng còn ai cả.
Kể từ hôm đó ở nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc và đồ ăn bổ dưỡng, bây giờ dù đã đi xa vài năm nhưng mọi thứ vẫn giống hệt như khi cô còn ở đây.
Du Khắc Tiệp ngồi đối diện.
Không nói gì.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại rất lâu.
Trên khóe môi cô.
Trên đầu ngón tay đang cầm thìa.
Trên từng cử động rất nhỏ.
Cô vẫn như trước, không đề phòng anh, không nghi ngờ, cũng không rời xa.
Anh khẽ hạ mắt xuống.
Ngón tay đặt trên mặt bàn siết lại một chút. Có một thoáng anh đã nghĩ nếu những khoảnh khắc như thế này… có thể kéo dài thêm một chút nữa.
Ôn Tư Nhiễm không phải là người giỏi uống rượu, chỉ vài ly cũng đủ khiến cô ngủ đến quên trời đất.
Trong buổi tiệc hôm nay, cô đã uống khá nhiều, đến nỗi cô đã thực sự hối hận vì nhận lời, trong lúc cô đang muốn thoát ra thì vừa hay Du Khắc Tiệp cũng đến. Uống xong bát canh ấy, Ôn Tư Nhiễm đã tự mình lên lầu, nhưng chân loạng choạng ngã vào người Du Khắc Tiệp rồi ngủ mất.
Du Khắc Tiệp xót cô cũng không gọi cô dậy mà trực tiếp bế được về phòng, giúp cô đắp chăn.
Hôm sau, Ôn Tư Nhiễm thức dậy với cơ thể có chút mệt mỏi. Tối qua cô đã uống khá nhiều, khi lên xe lại ngủ say, không biết trời đất gì. Ngồi dậy nhìn căn phòng quen thuộc, Ôn Tư Nhiễm cũng đoán ra được phần nào.
Ôn Tư Nhiễm ngồi thẫn thờ một lúc mới vươn vai đến phòng tắm. Nhìn vào gương, cô thấy có hai vết đỏ ở cổ và xương quay xanh, Ôn Tư Nhiễm đoán có lẽ là do côn trùng đốt, lòng thầm nhủ bản thân nên khoá cửa thật kỹ tránh lại bị đốt lần nữa.
Hôm nay Ôn Tư Nhiễm đến lớp khá sớm, không ngờ cô lại thấy cô bé lần trước đang ngồi dưới góc lớp ngủ, ngạc nhiên Ôn Tư Nhiễm đã hỏi:
“Làm sao em vào được đây?”
Cô bé kia vẫn không ngẩng đầu, đặt một chiếc ghim nhỏ đã bị bẻ thẳng lên bàn:
“Ổ khóa ở đây là kiểu cũ mà, tường lại thủng một lỗ, vừa hay có thể chui vào.”
Ôn Tư Nhiễm lại hỏi:
“Em lại trốn đi à?”
“Không, chỉ là muốn đợi một người thôi” —Nói rồi cô bé nghiêng đầu sang nhìn Ôn Tư Nhiễm:”giờ thì gặp được rồi!”
“Em đợi cô sao?” –Ôn Tư Nhiễm không đánh giá quá cao khả năng này nhưng ngoài lý do đó cô cũng không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Đáy mắt cô bé thoáng ánh cười:”Cô đề cao bản thân quá rồi.”