Đến nội dung chính

Chương 12: Gặp mặt

admin 524 Chữ Cài Đặt

Ôn Tư Nhiễm bên trong không quá hòa nhập với mọi người ở đây. Ai hỏi gì thì cô trả lời, chỉ có thầy Tần vẫn là người kiên trì nói chuyện với cô. Ngay khi nhận được tin nhắn của Du Khắc Tiệp, Ôn Tư Nhiễm dọn dẹp đồ rồi xin phép mọi người rời đi. Một người trong số đó đùa vui:

“Bạn trai cô Ôn đến đón rồi à?”

Ôn Tư Nhiễm rời đi, vui vẻ đáp:

“Không đâu, là người trong gia đình tôi đến”

Người kia còn muốn nói gì thêm nhưng vì Ôn Tư Nhiễm đã rời đi nên cũng chỉ đành nói chuyện với người khác. Tần Minh Trạch nhìn theo bóng lưng Ôn Tư Nhiễm thấy cô đến gần một gã đàn ông, cả hai trông vô cùng thân thiết. Khi anh vừa nhìn qua vô tình đã chạm mắt với kẻ đó. Kẻ đó cũng nhìn anh, dưới ánh mắt lạnh lùng hiện lên một tia đắc ý.

Du Khắc Tiệp đưa Tư Nhiễm rời đi trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tần Minh Trạch.
Ôn Tư Nhiễm tửu lượng không cao, chỉ vài ly đã muốn ngất nhưng vì đợi Khắc Tiệp đến mà cô cố giữ tỉnh táo. Du Khắc Tiệp đưa Ôn Tư Nhiễm rời đi. Cô vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên. Hơi thở nhẹ, đều, không chút phòng bị.

Anh ngồi yên vài giây. Rồi đưa tay lên, chậm rãi kéo cửa kính lại. Không phải vì lạnh. Chỉ là… anh sợ cô sẽ nghiêng đầu sang bên ngoài, rất nguy hiểm.

Xe dừng trước cửa nhà. Du Khắc Tiệp nghiêng người, khẽ chạm vào vai cô.

“Đến rồi.”

Ôn Tư Nhiễm khẽ nhíu mày, mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, ánh sáng bên ngoài không quá gắt nhưng cũng khiến một người mơ ngủ như cô phải nhíu mày. Cô không nói gì, chỉ để anh đỡ mình xuống xe.

Cả đoạn đường từ cổng vào nhà, cô gần như dựa vào anh. Không phải vì say đến mức không đi được. Chỉ là… nếu cô tự đi sẽ rất tốn sức, lại dễ ngã.
Ôn Tư Nhiễm được đỡ ngồi xuống ghế.

Ánh đèn phòng khách dịu xuống, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước trong bếp. Du Khắc Tiệp đứng trước bếp, lưng quay về phía cô. Động tác không vội, từng bước đều chậm rãi.

Ôn Tư Nhiễm chống cằm, mắt hơi lim dim.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nhìn theo bóng lưng anh.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên — giống như rất nhiều năm trước, anh vẫn là anh trai ngày nào vẫn còn chăm sóc cho cô.

Du Khắc Tiệp bưng bát canh ra. Hơi nóng còn bốc lên nhè nhẹ. Anh đặt xuống trước mặt cô, rồi giơ tay.

“Uống một chút.”

Ôn Tư Nhiễm cúi đầu, ngoan ngoãn cầm thìa. Cô uống chậm, từng ngụm nhỏ. Cảm giác hương vị không tệ, bất giác Ôn Tư Nhiễm nhớ khi nhỏ bản thân bị sốt nặng.