Nói rồi cô bé đó cũng đứng lên định về lại nơi em nên ở, Ôn Tư Nhiễm nhìn em đi, có chút không nỡ, buộc miệng hỏi:
“Cô có thể biết tên em không?”
“Ưu Ly, tên em chỉ có thế thôi.”
“Em có thể ở đây học hôm nay, cô sẽ báo lại với bên bệnh viện”
Câu nói vừa dứt, cả Ôn Tư Nhiễm và Ưu Ly đều khựng lại. Ưu Ly quay đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét, Ôn Tư Nhiễm lúc này cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm vậy nhưng cũng không nỡ để cô bé rời đi như vậy, cô khẽ gật đầu, như đáp lại ánh mắt dò xét kia.
Ưu Ly cũng không ngại mà trở về chỗ nắm tay Ôn Tư Nhiễm:”Đi thôi, đi xin cho em.”
Ôn Tư Nhiễm cùng Ưu Ly đến bệnh viện, trên đoạn đường đi, Ưu Ly đã vô thức siết nhẹ tay Ôn Tư Nhiễm, thì thầm:
“Ở đâu thì cũng vậy, cả nơi đó nữa, chỉ có mấy bức tường mà thôi.”
Ôn Tư Nhiễm không nghe thấy câu nói đó, tưởng cô bé lo lắng mà trấn an:”Sẽ không sao đâu.”
Sau khi trao đổi với y tá trưởng, Ôn Tư Nhiễm cũng được phép đưa Ưu Ly sang lớp học. Trong lúc các bạn đang vui chơi, Ưu Ly lại đứng bên cạnh Ôn Tư Nhiễm, giọng nói khá nhỏ, vừa đủ cô nghe thấy:
“Em từng nghe một câu chuyện…”
Em ngừng lại một chút, như đang nhớ lại.
“Có một con bướm… vừa chui ra khỏi kén. Chủ nhân của nó nhìn thấy.”
Ôn Tư Nhiễm không hiểu vì sao lại cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp.
Ưu Ly tiếp tục, giọng đều đều:
“Cánh của nó lúc đó… rất đẹp.”
“Nhưng chủ nhân nói… bay đi thì sẽ mất.”
Em nghiêng đầu.
“Cho nên… ông ta cắt đi.”
“Rồi giữ nó lại.”
Không gian xung quanh vẫn là tiếng cười của lũ trẻ, nhưng câu chuyện kia lại như tách ra thành một thế giới khác.
Ôn Tư Nhiễm nhìn nó.
“…Ý em là gì?”
Ưu Ly chớp mắt. Rồi hỏi lại, giọng vẫn nhỏ như vậy:
“Cô có phải con bướm đó không?”
Em dừng một chút.
Khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhạt.
“Hi vọng là không.”
Ôn Tư Nhiễm xoa đầu cô bé, giọng chậm lại:
“Yêu… có lẽ là muốn giữ lấy.”
Cô ngừng một chút, ánh mắt lướt qua những đứa trẻ đang chơi đùa.
“Còn thương… chắc là phải biết buông ra.”
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười không rõ ý.
“Người chủ đó… chỉ thích vẻ đẹp của con bướm thôi.”
“Chứ không thật sự muốn nó được tự do.”
Ngón tay cô khẽ vuốt mái tóc Ưu Ly.
“Cô nghĩ… mình sẽ không chọn người như vậy.”
Ôn Tư Nhiễm nói, giọng trầm đều như đọc một cuốn sách. Có lẽ bản thân cô cũng chưa đủ để hiểu những từ đấy, chỉ là dùng những thứ đã biết để nói lại với một đứa trẻ mà thôi.