Ôn Tư Nhiễm hơi khó hiểu đáp:”Tất nhiên là đưa em về rồi!”
“Nhưng em không ở bên đó, em ở bên này cơ.”— Cô bé vừa nói tay vừa chỉ vào bệnh viện tâm thần kế bên.
Ôn Tư Nhiễm nhìn theo tay cô bé liền sững sờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Ôn Tư Nhiễm nắm tay cô bé bước sang phía cổng bệnh viện. Cánh cổng sắt cao, tường trắng lạnh lẽo. Chưa kịp hỏi gì thì một nữ y tá đã vội vàng chạy ra khi nhìn thấy cô bé.
“Trời ơi! Con lại chạy ra ngoài nữa rồi!”
Người y tá cúi xuống ôm lấy cô bé, giọng vừa lo lắng vừa mệt mỏi.
“Xin lỗi cô, đây là bệnh nhi bên khu nội trú. Hôm nay sơ suất quá.”
Ôn Tư Nhiễm chết lặng.
“Bệnh… nhi?”
Cô y tá nhận ra sự lạ thường trong ánh mắt Ôn Tư Nhiễm, cô hỏi:”Chẳng lẽ cô không biết em ấy sao?”
Ôn Tư Nhiễm lắc đầu:”Không ạ, tôi là giáo viên mới đến của Trung tâm đối diện.”
Cô y tá không nói gì thêm chỉ gật đầu cảm ơn:”Cảm ơn cô đã đưa em ấy đến đây, thật sự chúng tôi đã rất lo lắng.”
Nhìn bóng dáng khuất xa dần của Ôn Tư Nhiễm, trong đáy mắt của cô bé hiện lên một chút ý cười. Khi xác định Ôn Tư Nhiễm đã đi xa, cô y tá liền quay sang đứa trẻ:”Chúng ta vào lại thôi. Lần sau đừng chạy lung tung nữa đấy!”
“Dạ cô.”— Cô bé vui vẻ đáp, nhưng hiển nhiên đối với cô bé hứa chưa chắc đã làm theo.
Ôn Tư Nhiễm đứng dưới trung tâm đợi nhưng mãi vẫn chẳng thấy Du Khắc Tiệp, vừa đúng lúc đó vài giáo viên đang định tụ họp với nhau thấy cô đứng một mình liền ngỏ ý muốn cô tham gia cùng:
“Cô Ôn, cô có muốn đi ăn cùng mấy thầy cô không? Ăn ở gần đây nè”
Ôn Tư Nhiễm hơi chần chừ, nhưng rồi dưới ánh mắt của mọi người cô đã đồng ý, không quên nhắn địa chỉ quán và nhờ Du Khắc Tiệp lát đến đón. Tuy nhiên một vấn đề lại xảy ra là cô không có xe để đi, Tần Minh Trạch rủ cô đi cùng anh thì cô từ chối và tự mình đi bộ đến quán.
Bên phía Du Khắc Tiệp sau khi họp xong anh còn nhiều công việc chưa hoàn thành, vốn định bảo tài xế đến đón cô nhưng thấy tin nhắn của cô nên lại thôi. Anh xong việc đến đón cô luôn, để người khác anh không an tâm.
Ôn Tư Nhiễm sau vài phút ngại ngùng đã hòa nhập cùng mọi người ăn uống vui vẻ.
Du Khắc Tiệp bên kia sau khi làm xong nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ, anh vội vã mặc áo rồi rời khỏi công ty.
Anh đến địa điểm cô đã gửi nhìn cô vui vẻ bên bạn bè và trong những ánh mắt ấy, Du Khắc Tiệp bắt được một ánh mắt hoàn toàn khác, chỉ cần nhìn anh cũng biết gã đó thích Ôn Tư Nhiễm của anh.