Đến nội dung chính

Chương 14

admin 712 Chữ Cài Đặt

Anh siết nhẹ bàn tay đã được băng bó của cô, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt cô, khàn giọng đáp: “Được, tôi hứa với em. Tôi sẽ không nói cho cô ta biết.”

Nhận được lời hứa của anh, Tạ Khanh dường như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, thánh thiện như đóa hoa nhài vừa nở rộ trong sương sớm, đôi mắt cong cong ngập tràn sự biết ơn: “Cảm ơn anh… Anh thật tốt…”

Nguyễn Hùng nhìn nụ cười của cô mà ngẩn ngơ, lồng ngực đập liên hồi những nhịp đập dồn dập. Anh biết, giây phút mình gật đầu đồng ý với lời khẩn cầu của cô, anh đã chính thức bước qua ranh giới đạo đức của một vị hôn phu.

Anh và em gái của hôn thê giờ đây đã cùng nhau thiết lập một bí mật chung đầy tội lỗi, cũng là sự chiếm hữu dành riêng cho cô.
Sương mù buổi sớm vẫn giăng lối xung quanh vườn hoa hồng, bao phủ lấy hai bóng người đang ngồi sát bên nhau dưới tán hoa gai góc, tách biệt họ hoàn toàn với thế giới hào nhoáng nhưng giả tạo của Tạ gia bên ngoài.

Sau cuộc hẹn bí mật đầy tội lỗi tại góc vườn hoa hồng hoang dại, Nguyễn Hùng đã trở lại với guồng quay công việc bận rộn của tập đoàn Nguyễn thị. Thế nhưng tâm trí anh dường như đã bị một sợi tơ nhện vô hình quấn chặt. Mỗi khi nhìn thấy chiếc khăn tay lụa xanh sẫm mà anh dùng để băng bó cho Tạ Khanh, hay khi ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhài còn sót lại trên chiếc áo khoác dạ đen treo trong phòng làm việc, trái tim anh lại dâng lên một nỗi xao động khó tả. Anh nhớ về đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp của cô, nhớ về bờ môi mềm mại lạnh ngắt mà anh đã cuồng nhiệt chiếm đoạt trong phòng nghỉ khách đêm hôm ấy.
Trong khi đó, tại biệt thự Tạ gia, Tạ Khanh bắt đầu thực hiện bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình. Lợi dụng lúc Tạ Nguyệt cùng bà Tạ ra ngoài mua sắm chuẩn bị cho các sự kiện thượng lưu, Tạ Khanh lặng lẽ bước vào gian bếp phụ.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn quấn những dải băng mỏng khéo léo chuẩn bị nguyên liệu. Cô không làm những món ăn cầu kỳ, xa hoa của giới quý tộc, mà tỉ mỉ chuẩn bị một hộp cơm cuộn giản dị nhưng vô cùng tinh tế.

Từng cuộn cơm được cắt đều tăm tắp, màu sắc hài hòa giữa sắc đỏ của cà rốt, sắc vàng của trứng cuộn và màu xanh thanh mát của rau củ. Cô xếp chúng gọn gàng vào một chiếc hộp gỗ mộc mạc, không quên xịt nhẹ một làn hương hoa nhài thanh khiết lên lớp bọc bên ngoài.

Dưới đáy hộp cơm, cô lén kẹp một mảnh giấy nhỏ được xếp thành hình ngôi sao năm cánh xinh xắn, bên trên viết một dòng chữ nắn nót bằng mực xanh: “Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.”
Cô gửi hộp cơm đi thông qua một dịch vụ chuyển phát nhanh giấu tên, gửi thẳng đến văn phòng chủ tịch của Nguyễn thị.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Nguyễn thị, Nguyễn Hùng đang nhíu mày xử lý một đống tài liệu chất cao như núi. Điện thoại trên bàn bỗng reo lên vang dội.

Màn hình hiển thị tên của Tạ Nguyệt.

Anh khẽ thở dài, nhấn nút nghe.

Giọng nói nũng nịu của Tạ Nguyệt lập tức truyền đến: “Anh Hùng, trưa nay anh có rảnh không? Em đã đặt trước một bàn tại nhà hàng năm sao Pháp mà anh thích rồi, chúng ta cùng đi dùng bữa nhé?”

Nguyễn Hùng day day thái dương, cảm giác mệt mỏi và chán ghét dâng lên trong lòng. Trước đây anh có thể sẽ đồng ý vì nghĩa vụ nhưng lúc này, sự kiêu kỳ và nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền của Tạ Nguyệt chỉ khiến anh thêm phần ngột ngạt.