Anh lạnh nhạt từ chối: “Trưa nay tôi có cuộc họp đột xuất với đối tác nước ngoài, không thể đi được. Em tự ăn đi.”
Nói xong, anh cúp máy không đợi cô ta kịp nài nỉ. Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ mộc mạc được bọc gói cẩn thận: “Thưa thiếu gia, có một bưu kiện giấu tên được gửi trực tiếp cho ngài.”
Nguyễn Hùng hơi nhíu mày, khoát tay ra hiệu cho thư ký lui ra. Anh tò mò mở lớp bọc bên ngoài. Ngay khi nắp hộp gỗ vừa được hé mở, một mùi hương hoa nhài dịu ngọt, thanh khiết quen thuộc lập tức thoảng qua cánh mũi anh.
Trái tim Nguyễn Hùng đập mạnh một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào những cuộn cơm xinh xắn, được bày biện vô cùng đẹp mắt và sạch sẽ bên trong. Không cần hỏi, anh cũng biết chủ nhân của hộp cơm này là ai. Sự ấm áp len lỏi khắp cơ thể anh, xua tan đi mọi mệt mỏi của buổi sáng làm việc căng thẳng.
Anh cầm đũa lên, gắp một miếng cơm cuộn đưa vào miệng. Vị thanh đạm, ngọt bùi của rau củ và trứng hòa quyện hoàn hảo, mang đậm hương vị gia đình ấm cúng, khác xa với những món ăn xa xỉ nhưng vô hồn tại các nhà hàng năm sao mà anh thường phải dùng trong các bữa tiệc xã giao.
Nguyễn Hùng ăn một cách ngon lành, cảm giác như mỗi miếng ăn đều chứa đựng sự quan tâm chân thành và dịu dàng của cô gái nhỏ kia.
Khi ăn đến miếng cuối cùng, anh nhìn thấy một góc giấy màu xanh nhạt lộ ra dưới đáy hộp. Anh tò mò cầm lên, nhận ra đó là một ngôi sao nhỏ được xếp bằng giấy một cách tỉ mỉ. Nguyễn Hùng cẩn thận tháo ngôi sao giấy ra, đập vào mắt anh là nét chữ thanh mảnh, nắn nót: “Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.”
Khóe môi vị thiếu gia kiêu ngạo vô thức cong lên một nụ cười ấm áp, ngập tràn vẻ dung túng và cưng chiều. Anh vuốt ve tờ giấy nhỏ, trong lòng dâng lên một ham muốn mãnh liệt là được gặp cô, được ôm lấy thân hình mảnh mai ấy vào lòng. Anh phải tìm cách để cô xuất hiện bên cạnh anh một cách công khai nhưng lại không làm ảnh hưởng đến lời hứa giữ bí mật của hai người.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nguyễn Hùng. Tuần tới, Nguyễn thị sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện lớn quy tụ giới hào môn thế gia. Đây chính là cơ hội hoàn hảo.
Chiều hôm đó, Tạ Nguyệt đang ngồi trong phòng khách Tạ gia, vừa dũa móng tay vừa hậm hực vì bị vị hôn phu từ chối bữa trưa. Bỗng nhiên, điện thoại của cô ta rung lên. Nhìn thấy tên Nguyễn Hùng hiện lên, cô ta lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng bắt máy, giọng điệu ngọt ngào: “Anh Hùng, anh họp xong rồi sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh của Nguyễn Hùng: “Ừ. Tuần tới Nguyễn thị có tổ chức một buổi đấu giá từ thiện lớn. Tôi đã chuẩn bị cho em một tấm vé VIP ở hàng ghế đầu.”
Tạ Nguyệt nghe vậy thì vô cùng đắc ý, lồng ngực phập phồng vì kiêu hãnh. Cô ta nghĩ rằng Nguyễn Hùng đang muốn công khai tình cảm và khẳng định vị thế nữ chủ nhân tương lai của cô ta trước giới truyền thông và các gia tộc lớn. Cô ta nũng nịu đáp: “Cảm ơn anh Hùng, em nhất định sẽ chuẩn bị thật lộng lẫy để không làm anh mất mặt.”
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Nguyễn Hùng lại khiến nụ cười trên môi cô ta hoàn toàn đông cứng: “Em nhớ đưa cả Tạ Khanh đi cùng.”
Tạ Nguyệt khựng lại, nghi ngờ mình nghe nhầm, giọng nói cao lên một tông đầy khó chịu: “Anh nói gì cơ? Đưa con ranh đó đi cùng sao? Buổi đấu giá từ thiện toàn là khách quý của giới thượng lưu, nó đi chỉ làm xấu mặt Tạ gia chúng ta thôi!”