Đến nội dung chính

Chương 56: Cởi đồ ra

admin 1.171 Chữ Cài Đặt

“Hắn ta cũng có lời, em không tức giận sao?”

Lệ Thính Tư chuyển sang cầm lấy bàn tay cô, miết lên từng ngón tay.

Lời lẽ thì giống như anh lúc bình thường, nhưng giọng điệu lại không có bất kỳ sắc thái hay cảm xúc gì, dù không phải nguy hiểm đe dọa cũng khiến người ta không dám thở mạnh.

Khương Nguyệt Lam có thể cảm nhận rõ hôm nay tâm trạng anh không tốt. Mà cái người này, không ai đoán được tiếp theo anh sẽ làm gì cả.

Cô cho anh một câu trả lời mang tính lấy lòng:

“Thì phải nhân lúc hắn ta còn thịnh mà kiếm chút tiền chứ. Anh có tiền thì mới bao nuôi em được.”

“Tôi đang bao nuôi em sao?” – Lệ Thính Tư vòng tay cầm điếu thuốc qua người cô, đưa lên trước mặt ngắm nhìn.

“…” – Cô cũng không biết nữa. Đối với sự bắt bẻ này của Lệ Thính Tư, Khương Nguyệt Lam lại mất thêm một lúc để phân tích suy nghĩ của anh.
Bình thường người ta nói bao nuôi là mối quan hệ giữa đại gia và kiều nữ, cô không nghĩ Lệ Thính Tư sẽ phủ quyết sự giàu có của anh hay nhan sắc của mình đâu. Anh chọn cô, nghĩa là cô phải xinh đẹp, rất xinh đẹp, nếu không thì thật sỉ nhục mắt nhìn của anh.

Vậy vấn đề nằm ở mối quan hệ, Lệ Thính Tư có đưa tiền cho cô mà, còn cho ăn cho ở, anh cũng có ngủ với cô luôn… Anh và cô, đúng kiểu mẫu bao nuôi rồi còn gì?

“Em là món đồ chơi tốt nhất của anh.” – Khương Nguyệt Lam hạ thấp giọng trả lời.

Cuối cùng khi quay đầu bắt gặp ánh mắt của Lệ Thính Tư, cô cũng nhớ ra chỗ nào không đúng rồi.

Chủ tịch Lệ nhìn cô một hồi, âm trầm không nói, muốn quan sát xem cô có cảm xúc gì. Khương Nguyệt Lam ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, trên mặt và trong lòng không có chút gợn sóng nào, một lòng tập trung phân tích tâm trạng của chủ tịch Lệ.
Nhạt nhẽo.

Anh thầm chê một câu.

Lệ Thính Tư đưa đầu thuốc đỏ rực đến gần cô, trượt dần theo đường nét cơ thể, từ má đến cổ, đi ngang xương quai xanh, qua ngực, xuống bụng… Khoảng cách vừa đủ để làn da nhạy cảm của Khương Nguyệt Lam cảm nhận được độ nóng. Cô mà động đậy một chút, có thể sẽ bị tàn lửa làm bỏng.

Nhưng đúng hơn là cô đã đoán được anh muốn làm gì, chờ đợi giây phút đầu thuốc kia hạ xuống mãi vẫn chưa thấy anh ra tay.

Ánh lửa đỏ phát họa từng vẻ đẹp tinh tế kia vẫn chưa dừng lại mà lướt chậm qua đùi rồi bất ngờ đưa lên trước mặt cô. Đến khi Khương Nguyệt Lam cho rằng cô nghĩ xấu cho anh, lại nghe Lệ Thính Tư trầm giọng:

“Chỗ nào đây? Em chọn đi.”

Ánh mắt anh lướt qua từng nơi trên người cô, điếu thuốc trên tay đưa qua đưa lại tìm kiếm.
Khương Nguyệt Lam cầm lấy bàn tay đang nắm điếu thuốc đó của anh, lật cổ tay trái lên:

“Ở đây.”

Nói rồi cô áp lên ngón tay anh cầm lấy điếu thuốc đưa đến trên cổ tay mình, chỉ dừng lại một giây để chọn đúng vị trí, ấn xuống.

Lệ Thính Tư kịp nhìn thấy trước khi Khương Nguyệt Lam nhấn tàn thuốc xuống là một vết sẹo cắt bằng dao rất mờ trên cổ tay.

Đầu lửa đỏ dưới ngón tay cầm của anh và lực đạo của cô, chầm chậm nghiến qua cổ tay, để lại một vệt bỏng đủ dài, che lấp hoàn toàn vết sẹo khó nhìn thấy được bên dưới. Tàn lửa dụi lên da cô bị làm cho tắt rồi.

Khương Nguyệt Lam đã làm mờ nó đi nên chạm vào da gần như không phát hiện ra, phải để ý kỹ mới thấy còn lại dấu vết cực kỳ nhạt. Nhưng một chút vết tích đó lại cứ không cách nào xóa được, mãi mãi hằn sâu trong tâm trí cô.

Là ngày Khương Nguyệt Lam gặp Thịnh Tử Quân lần đầu tiên.

Thịnh Tử Quân cũng không biết cánh tay giấu sau lưng cô đang chảy ra từng giọt sự sống. Hắn tưởng cô trốn ở đây khóc vì bị đám cô ấm cậu chiêu kia hùa nhau bắt nạt.

Cô chọn kết thúc ở nhà lớn Thịnh gia vì muốn gặp bà cụ và dì lần cuối, vì ở chỗ này cô tìm được một con dao cắt bánh vừa tay.

Nhưng Thịnh Tử Quân đã phá vỡ ý định đó.

Hắn cũng không làm gì, chỉ là nói vài câu trấn an, thấy cô ủ rũ không đáp thì đứng dựa vào bên cạnh im lặng ở cùng cô một lúc.

Đầu bị chạm vào khiến Khương Nguyệt Lam phản ứng ngẩng mặt lên, vừa lúc bốn mắt chạm nhau. Bàn tay trên tóc cô nhẹ nhàng xoa xoa, mang theo độ ấm.

Thịnh Tử Quân lúc còn trẻ thật sự rất ấm áp. Hoặc có lẽ chỉ là do giây phút đó hắn ở dưới ánh mặt trời nhìn cô mỉm cười:

“Đừng buồn nữa, giờ anh phải đi rồi. Lần sau nếu có gặp lại, hy vọng sẽ thấy gương mặt xinh đẹp khả ái của em tươi cười.”

Thịnh Tử Quân đã rời đi, cô thì ngồi đó thêm một lúc nữa để tiếp thu ánh sáng vừa lẻn vào căn phòng tối của mình.

Khương Nguyệt Lam đưa tay ra nhìn, cắt một dãy lụa trên chiếc váy màu đen buộc chặt lại, còn chợt có tâm tình mà thắt thành một chiếc nơ.

Khả ái sao?

Tươi cười à?

Khương Nguyệt Lam chưa bao giờ nghe thấy những lời đó dành cho mình, cô cũng không cảm thấy bản thân có chút nào giống như thế.

Nhưng có phải là cô nên như vậy mới đúng không?

Nếu là tới lúc gặp lại anh lần nữa, thì bộ dạng đó cũng không tồi.

“Ưm…”

Lệ Thính Tư đang xoa lên vết bỏng trên cổ tay cô, đúng hơn là dùng sức miết lấy.

“Tôi còn tưởng em không đau.”

Anh đã dày vò vết thương đó cả phút rồi, dây thần kinh của cô có quấn quanh một vòng Trái Đất cũng không nên chậm như vậy.

“Qua đây.”

Lệ Thính Tư nắm lấy cổ tay trái của cô dẫn đến bên cửa kính. Phòng hội nghị này xung quanh toàn bộ xây bằng kính, dù là ban ngày hay ban đêm đều có tầm nhìn bao quát cả thành phố.

“Góc nhìn từ đây thế nào?”

Anh áp tới từ phía sau cô, nghiêng đầu ngắm thành phố phía sau người con gái này.

“Rất đẹp.”

Khương Nguyệt Lam thật lòng tán thưởng. Nhìn đêm đô thị từ trên cao thế này, khiến cô thấy thật thoải mái.

“Nếu góc nhìn tốt như vậy, thì…”

Lệ Thính Tư kéo khóe môi nhìn cô, nói hết câu:

“Cởi đồ ra.”