Alex nhận thù lao lớn, làm việc cũng chuyên nghiệp hẳn hoi. Anh ta mở bảng phân tích dữ liệu chi tiết như một báo cáo kinh doanh lên màn hình, con trỏ vừa đánh dấu còn miệng thì phân tích luyên thuyên.
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn mấy tên đa cấp vậy. Tôi đã gửi người tìm hiểu rất kỹ mọi thông tin về cô ấy rồi, còn nhờ chuyên gia tâm lý giả dạng tiếp xúc để đánh giá tính cách, kết hợp với thông tin từ Trần Tú và Hà Diệp. Về khách quan tôi còn nắm nhiều thông tin hơn cậu đấy. Thông tin của tôi còn được xử lý và phân tích chuyên sâu kết hợp với nhận định thực tế đấy.”
“Tại sao tôi phải làm nhiều như thế hả? Vì cả cậu và cô gái đầy bí ẩn nhà cậu chính là kiểu người sẽ không bao giờ yêu đương với nhau được đâu.”
Gương mặt đẹp trai của chủ tịch Lệ bị ánh sáng chiều tà ngoài cửa sổ chiếu lên, vệt sáng rơi trên đôi mắt phượng khắc họa ra bóng hoàng hôn tuyệt mĩ. Thế nhưng vẫn thiếu đi chút sức sống nào đó. m thanh duy nhất trong không gian chính là giọng nói đều đều êm tai của Alex từ bên kia châu lục truyền qua màn hình.
“Tôi không thể cho cậu mấy lời khuyên sáo rỗng như thằng nhóc Trần Tú được, tôi sẽ chỉ cho cậu con đường tốt đẹp nhất, để tình cảm của hai người viên mãn nhất, sâu đậm nhất, không có ai phải tổn thương. Nên đừng có nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi nữa. Cậu nên bắt đầu chuẩn bị thù lao đi.”
Lệ Thính Tư không để ý anh ta, chỉ tập trung nhìn vào những ghi chép trên bảng số liệu. Anh đồng ý rằng nó đáng giá, nhưng giọng điệu vẫn không kiên nhẫn.
“Vào chuyện chính.”
Alex hít sâu một cái lấy hơi, lại nói tiếp.
“Mấy lần trước tôi đã bảo cậu làm một số việc để giữ khoảng cách để cho cô ấy không gian rồi đúng không? Đấy chỉ là bước tiền đề, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch.”
“Tôi không cách nào điều tra được tuổi thơ của cô ấy, tôi đã từ bỏ rồi vì hoàn toàn vô vọng, nhưng tôi đoán có khả năng khiến mọi thông tin tới cả bệnh án hay thông tin lưu trữ cơ sở cũng biến mất không dấu vết thì chỉ có thể là người có quyền lực của Thịnh gia can thiệp sâu thôi. Thiết nghĩ người đứng đầu nhà họ Thịnh yêu thương cô ấy như vậy nên có thể cũng không phải là chuyện gì đáng quan tâm lắm đâu vì lúc đấy cô ấy còn quá nhỏ, nên tôi đành bỏ qua vì không có cách nào để tìm hiểu cả.”
Lệ Thính Tư nhíu nhíu mày: “Yêu thương hả?”
“Cậu cảm thấy có vấn đề?”
Lệ Thính Tư dừng một chút rồi lắc đầu:
“Tôi không biết.”
Không chỉ cách yêu người khác, mà anh còn không hiểu biết chút gì về chuyện chăm sóc con cái hay mối quan hệ người thân như thế nào mới là đúng. Hệ quy chiếu tạm bợ mà anh có thể quan sát được chắc là Hà Diệp đi?
“Chỉ thắc mắc nếu người đó quan tâm thì sao cô ấy lại có dáng vẻ như vậy?”
Nhưng anh cũng không phủ nhận được Khương Nguyệt Lam mỗi tháng đều đặn đều báo cáo với anh cô đến Thịnh gia ăn cơm cùng vị đó.
“Chuyện trong nhà chỉ có bọn họ mới biết được thôi, chúng ta cũng bó tay. Dù sao nhiêu đây cũng đủ để tôi hình dung được rồi. Ở đây chẳng phải có người sống cùng với cô ấy hằng ngày sao?” – Alex kết câu bằng một cái cười.
Ánh mắt Lệ Thính Tư có hơi dao động.
“Nhận thức của cậu về cô ấy còn chân thật hơn những giấy tờ này.”
Anh hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng mắt không nhìn cảnh quan bên ngoài mà đang ngắm nhìn ảo ảnh về Khương Nguyệt Lam. Giọng anh lơ đễnh:
“Dạo này nhận thức của tôi về cô ấy không được ổn định cho lắm…”
“Cô ấy không ổn định chút nào.”