Kiều Mẫn Mẫn không bao giờ chấp nhận chuyện mình không bằng Khương Nguyệt Lam.
Từ khi còn đi học cô ta đã phải học cùng lớp với cô từ hồi cấp hai, dù là lúc Khương Nguyệt Lam có thành tích xuất sắc nhất hay lúc cô trở thành học sinh cá biệt thì Kiều Mẫn Mẫn vẫn không thể đánh bại cô, đó là cái gai lớn nhất trong cuộc đời cô ta.
Nhưng nếu phải nói xem có thứ gì Kiều Mẫn Mẫn chắc chắn hơn cô, thì đó hẳn là cô ta có một người cha tốt.
Kiều Hạo Minh là một lão doanh nhân già làm sự nghiệp mấy đời gia đình dần dần đi xuống. Ông ta không phải người đáng tin, khả năng kinh doanh cũng bình thường, làm cái gì cũng chả giỏi nhưng trong phương diện làm cha lại không có gì để chê.
Kiều Mẫn Mẫn chỉ vừa bị người của Thịnh Tử Quân lôi dậy thì Kiều Hạo Minh đã đạp cửa xông vào, còn dẫn theo mấy chục vệ sĩ cứu con gái ra.
Kiều Vũ có quy mô tương đối lớn, so với Khương Lâm Thành ông ta càng cần Thịnh Tử Quân hợp tác hơn, nhưng Kiều Hạo Minh ở đó mắng hắn ta một tràn, mắng đến mức đối phương giống như rác rưởi cũng không bằng.
“Những kẻ này đều là do con gái ông tìm đến để hại người phụ nữ của tôi. Hình phạt này là cô ta tự làm tự chịu.”
Kiều Hạo Minh không cảm thấy con gái ông ta có lỗi với hắn chỗ nào:
“Mỗi người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, mày chỉ có khả năng làm chuyện bẩn thỉu này với một đứa con gái thích mình à? Nói cho mày biết, nếu hôm nay Mẫn Mẫn có chuyện, tao cũng sẽ kêu một đám đàn ông dơ bẩn tới làm mày…”
Thịnh Tử Quân nghiến răng, mu bàn tay đã nổi gân xanh, sự bình tĩnh của hắn đã bị khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng.
Người dám mắng chửi hắn đầu tiên là Khương Nguyệt Lam, nhưng kẻ có thể buông ra những lời mạt sát nặng nhất chắc chỉ có Kiều Hạo Minh thôi.
Thịnh Tử Quân thật sự muốn động thủ. Nhưng Kiều Hạo Minh đã tính trước tình huống tệ nhất phải đánh nhau đổ máu nên chỉ hận không thể kêu thêm hai ba xe người tới xử lý hắn.
Chênh lệch lực lượng quá lớn, Kiều Hạo Minh còn đang kích động không sợ chết, hắn không thể làm gì khác ngoài việc đánh vào kinh tế.
“Xem ra ông đã quyết định đối đầu với Thịnh Thị.”
Kiều Hạo Minh đúng thật đang trong cơn tức, nên ông ta cũng không ngại xé rách quan hệ hợp tác hai nhà:
“Tao lại thèm vào! Lão Thịnh đúng là chỉ biết làm ăn mà không biết dạy con!”
Thịnh Tử Quân gằn giọng: “Được, đây là ông tự chuốc lấy, sau này đừng đến cầu xin tôi.”
“Mẫn Mẫn, chúng ta đi.”
Kiều Hạo Minh lôi con gái vẫn còn đang sợ hãi khóc lóc rời đi, người của lão còn không quên đánh cho tất cả những tên thuộc hạ của Thịnh Tử Quân ở đó một trận dằn mặt. Ý muốn nói, nếu hắn không phải họ Thịnh, hắn cũng đừng mong còn lành lặn trở về.
“Đưa nó lên xe trước đi.”
Ông ta cho người của mình đỡ Kiều Mẫn Mẫn đi trước, một mình đi về phía chiếc taxi đang đậu ở một góc đường gần đó.
“Lần này coi như tôi nợ cô một ân tình, sau này có cần gì cứ nói một tiếng.”
Kiều Hạo Minh không phải là một kẻ tốt lành gì, nhưng chuyện liên quan đến con gái, ông ta thật lòng biết ơn nên cũng sẽ bồi đáp xứng đáng để không mắc nợ ai.
Người của Kiều Hạo Minh đều đã rút đi toàn bộ, Thịnh Tử Quân cũng tối sầm mặt trở về, hắn không để ý ở một góc khuất gần đó có một chiếc taxi đã đậu một lúc lâu.
Khương Nguyệt Lam nghe điện thoại của tay thám tử theo dõi Kiều Mẫn Mẫn, hắn cũng là người đã làm việc cho cô ta, bây giờ đang vì tiền mà nghe theo lệnh của cô.
“Không phải cô có thù với cô ta à? Sao lại cứu người?”
Gã không thể hiểu nổi người này, cô đã nhiều lần yêu cầu gã làm những chuyện khó hiểu, chẳng thể biết được ý đồ cuối cùng của cô ta là gì.
Nhưng vì cô gái này trả một khoản tiền quá hấp dẫn, so với cô thiên kim ồn ào kia nhiều gấp mấy lần, gã vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho cô đồng thời lấy tiền của hai phe.
Khương Nguyệt Lam ra hiệu cho xe chạy, ung dung đáp lại tay săn ảnh kia:
“Tôi không cứu cô ta, tôi chỉ giữ lại quân cờ của mình.”
Không còn Kiều Mẫn Mẫn nữa, lấy ai giúp cô phá Thịnh Tử Quân và Kỷ An Nhi đây?
Hơn 11 giờ đêm, Khương Nguyệt Lam đã ngồi xe về gần đến khách sạn thì nhận được điện thoại của Lệ Thính Tư.
“Đến Phượng Nghê rước tôi.”
Rước? Đây không phải việc của Trần Tú à, sao lại gọi cho cô?
“Em không có xe.” – Khương Nguyệt Lam nhẹ giọng.
“Tôi có.”
Không đợi cô nói thêm câu nào đã cúp máy, nghe giọng anh hoàn toàn lạnh băng không có chút ma mị giễu cợt thường thấy, có vẻ tâm trạng đang không tốt, cô đừng nên chọc giận thì hơn. Khương Nguyệt Lam chẳng có chút quyền phủ quyết nào đành bảo tài xế quay đầu lại chạy tới Phượng Nghê.
Cả một tòa nhà lớn chỉ còn tầng gần trên cùng là sáng, không cần nói cũng biết là anh ở trên đó. Khương Nguyệt Lam còn chưa kịp gọi điện bảo anh mở cửa cho mình vào thì cửa đã mở ra rồi, cô nhìn lướt qua camera phía trên một cái rồi đi vào.
Ở trên tầng của Lệ Thính Tư chỉ có một phòng hội nghị rất lớn, bên ngoài là khoảng trống để trưng bày, không gian được thiết kế rất có phong cách. Cái tòa nhà này so với trụ sở của Thịnh Thị đã tồn tại lâu đời chẳng những lớn hơn mà bên trong cũng hiện đại và đẹp hơn rất nhiều.
Không để chủ tịch Lệ đợi lâu, Khương Nguyệt Lam mở cửa phòng hội nghị bước vào, chỉ có một mình anh đang ung dung ngồi trên ghế chủ trì đợi cô, xung quanh còn mơ hồ có một làn khói bao phủ. Không hiểu sao ngoại trừ những lúc trực tiếp thấy anh ta hút thuốc ra, cô chưa từng ngửi được mùi thuốc từ trên người Lệ Thính Tư.
“Tới đây.”
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, cô vừa đến bên cạnh đã bị kéo xuống ngồi lên đùi anh.
Khương Nguyệt Lam vô tình nhìn thấy báo cáo trên màn hình laptop là về hợp tác giữa Thịnh Thị và Phượng Nghê. Nhớ lại trước đây Thịnh Tử Quân dùng cô lấy lòng anh, buổi hẹn mà Khương Nguyệt Lam đã giở trò ở nhà hàng lần trước, đều là vì việc hợp tác lần này.
Lệ Thính Tư ôm lấy chiếc eo rất vừa tay, thấy cô thất thần thuận miệng hỏi một tiếng:
“Không thoải mái?”
Khương Nguyệt Lam lắc đầu, cô không có bị ảo tưởng vị trí của mình đâu. Cô chẳng qua chỉ là trò giải trí cho anh, việc cô bị Thịnh Tử Quân chà đạp và ngọn lửa căm hận không thể nguôi này khiến Lệ Thính Tư thích thú. Nói giúp Khương Nguyệt Lam báo thù không đồng nghĩa với việc anh sẽ đối đầu với Thịnh Tử Quân, mà là dẫn cô vào con đường đen tối, đưa dao tới tay cô…
“Có lợi thì làm thôi.” – Khương Nguyệt Lam điềm nhiên đáp.
Nhưng là Khương Nguyệt Lam chấp nhận tất cả những điều này, chỉ cần anh giúp cô báo thù, cô sẵn sàng giao dịch bằng cả linh hồn của mình.