Khi ván bài đang đến hồi căng thẳng, Lục Thành – cánh tay phải của Hàn Trạch – bất ngờ xuất hiện. Hắn bước đến bên bàn, giọng nói lạnh nhạt mang theo sự áp đảo:
“Hàn ca muốn chiếc hộp đó. Cô nghĩ mình có thể giữ được bao lâu?”
Kỳ Dao không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào quân bài trên tay:
“Nếu muốn, tự anh vào mà giành.”
Lục Thành cười khẽ, trong nụ cười có chút khinh thường:
“Cô gan hơn tôi tưởng. Nhưng đừng quên, những kẻ từng đối đầu với Hàn ca, không ai là có kết cục tốt đẹp.”
Kỳ Dao lật quân bài cuối cùng, kết thúc ván chơi với chiến thắng áp đảo. Cô cầm lấy chiếc hộp, bước qua Lục Thành mà không hề quay đầu lại, để lại một câu đầy khiêu khích:
“Gửi lời đến Hàn Trạch Đông, thứ anh ta muốn – tôi đã lấy rồi.”
—
Khi nhận tin Kỳ Dao giành được Chiếc Hộp Lam Thạch, Hàn Trạch ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng làm việc, khẽ gõ ngón tay lên bàn gỗ, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ hứng thú hiếm thấy.
“Lâm Kỳ… thú vị đấy.”
Lục Thành đứng bên cạnh, giọng đầy bất mãn:
“Tôi có cần xử lý cô ta không?”
Hàn Trạch lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Không cần. Một người phụ nữ dám cướp thứ tôi muốn, tôi muốn biết cô ta còn có thể làm được gì nữa.”
Từ khoảnh khắc đó, hắn không còn coi cô là một kẻ tép riu nữa. Một người phụ nữ dám đối đầu và cướp món đồ hắn nhắm tới – điều đó đủ để khiến hắn bắt đầu chú ý.
—-
Chiếc Hộp Lam Thạch – món đồ quý giá từng khiến bao thế lực tranh giành, giờ đã nằm gọn trong tay Kỳ Dao. Sau khi giành được nó từ tay Aung Kyaw, cô không chần chừ mà lập tức chuyển đến một nơi an toàn, cắt đuôi mọi kẻ bám theo.
Kỳ Dao hiểu rõ, từ giây phút giành được chiếc hộp, mình đã chính thức trở thành cái gai trong mắt nhiều băng đảng lớn, đặc biệt là Thiên Long Hội.
Dù vậy, Kỳ Dao không hề hối hận. Bước chân vào thế giới ngầm, cô chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi mà chịu khuất phục.
Ba ngày sau, một phong thư được gửi đến tay cô, không đề tên người gửi. Kỳ Dao mở ra, bên trong là một tấm thiệp mời màu đen, trên góc thiệp chỉ vỏn vẹn một ký hiệu hình rồng bạc.
“Thiên Long Hội.”
Cô khẽ nhíu mày. Không cần đọc thêm, Kỳ Dao cũng đoán được người đứng sau lời mời này chính là Hàn Trạch – kẻ đàn ông nguy hiểm nhất mà cô phải đối mặt.
“Buổi tiệc này không đơn giản đâu.” – Trần Dương cau mày khi nhìn tấm thiệp. – “Cô vừa giành thứ hắn muốn, bây giờ lại tự chui đầu vào hang cọp. Nếu như bị bại lộ, hậu quả rất khó lường.”
“Cơ hội để tiếp cận Hàn Trạch Đông không nhiều.” – Kỳ Dao đáp, giọng điềm tĩnh. – “Nếu muốn lật đổ Thiên Long Hội, tôi không thể đứng ngoài quan sát mãi được.”
Trần Dương thở dài, nhưng không khuyên thêm. Anh biết, một khi Kỳ Dao đã quyết định thì sẽ không ai có thể thay đổi được cô.
Tối ngày bữa tiệc diễn ra, Kỳ Dao được đưa đến địa điểm ghi trên thiệp mời – một câu lạc bộ cao cấp nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây là địa bàn của Thiên Long Hội, chỉ có những kẻ được mời mới được bước chân vào.
Cửa mở ra, tiếng nhạc xập xình hòa cùng mùi rượu mạnh nồng nặc. Những kẻ có mặt đều là thành viên cốt cán của các băng nhóm lớn, ánh mắt sắc bén không ngừng thăm dò từng cử động của nhau.
Kỳ Dao bước vào với phong thái ung dung, đôi môi đỏ rượu khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười lạnh nhạt. Bộ váy lụa đen ôm sát càng tôn lên dáng người mềm mại nhưng không kém phần nguy hiểm của cô.
Ngay khi cô vừa đặt chân vào sảnh chính, một người đàn ông cao lớn tiến đến. Hắn mặc âu phục đen, đôi mắt hẹp dài ánh lên sự xảo quyệt.
“Lâm Kỳ, cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy.” – Hắn cười nhạt. “Không dễ gì có người cướp được thứ mà Hàn ca muốn.”
Lục Thành – cánh tay phải đắc lực của Hàn Trạch.
Kỳ Dao khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không chút e dè: “Tôi không có thói quen nhường thứ mình muốn cho người khác.”
Lục Thành bật cười thành tiếng, nhưng sự sắc lạnh trong mắt hắn không hề giảm bớt.
“Mời cô.”
Kỳ Dao theo chân hắn tiến vào khu vực VIP. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt giám sát từ bốn phía, ánh mắt thèm khác như muốn nuốt chửng cô.