Đến nội dung chính

Chương 5: Kẻ Phản Bội

admin 870 Chữ Cài Đặt

Không lâu sau đó, Lục Thành bước lên sân khấu nhỏ ở giữa khán phòng. Hắn vỗ tay vài tiếng, lập tức cả căn phòng chìm vào im lặng.

“Tối nay, chúng ta có một vị khách đặc biệt.” – Ánh mắt của hắn hướng thẳng về phía Kỳ Dao. – “Và theo quy tắc, muốn trở thành đối tác của Thiên Long Hội, cô ta phải vượt qua một thử thách nhỏ.”

Lời vừa dứt, một gã đàn ông bị trói chặt, quỳ gối giữa sàn nhà được lôi ra. Cả người hắn bê bết máu, quần áo thì rách rưới, hơi thở thoi thóp.

“Hắn ta là một kẻ phản bội, dám bán thông tin mật cho đối thủ của Hàn ca.” – Lục Thành đẩy một khẩu súng lục về phía Kỳ Dao. – “Nếu cô muốn chứng minh lòng trung thành của mình, hãy tự tay kết liễu hắn.”

Không gian im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Kỳ Dao, chờ xem cô sẽ lựa chọn thế nào.
Kỳ Dao không nói một lời. Cô cầm lấy khẩu súng, từng bước tiến đến trước mặt kẻ phản bội. Ánh mắt cô lạnh như băng, không chút do dự hay thương hại.

“K – không… Đừng mà!… t – tôi bị ép buộc…” – Hắn lắp bắp cầu xin.

Cô nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cảm giác máu nóng dồn lên tận thái dương, tuy không chút do dự nhưng ngón tay lại run nhẹ trong khoảng khắc nhắm bắn.

“Chết tiệt…”

Một giây. Hai giây.

ĐOÀNG!

Phát súng vang lên chói tai. Kẻ phản bội đổ gục xuống sàn, máu loang đỏ khắp nơi.

Cô hít một hơi sâu, thản nhiên đặt lại khẩu súng lên bàn, đôi đồng tử không chút dao động.

Sự lạnh lùng và dứt khoát ấy khiến cả căn phòng lặng thinh đến đáng sợ. Ngay cả Lục Thành cũng không giấu được sự kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt.

Sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát. Bỗng, một tràng cười sảng khoái vang lên đã phá vỡ bầu không khí đông cứng này.
“Đã dấn thân vào cái thế giới này thì nhiêu đó có nhằm nhò gì chứ!”

Kẻ vừa lên tiếng là một gã trung niên hói đầu, tay mười ngón thì hết chín ngón đeo nhẫn, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Hắn là một trong những đối tác lớn của Thiên Long Hội.

Câu nói của hắn như ngòi nổ, khiến những kẻ khác cũng cười phá lên. Không khí căng thẳng lập tức tan biến thay vào đó là những tiếng cười cợt to nhỏ.

“Táo bạo lắm, Lâm Kỳ.”

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ tầng hai. Tất cả những tiếng cười lập tức tắt ngúm.

Kỳ Dao ngẩng đầu.

Ở ban công, một bóng người tựa vào lan can – Trạch Đông. Hắn đứng đó, ánh mắt của hắn mang cảm giác lười biếng vừa ẩn chứa sự kiêu ngạo, có chút cợt nhả. Sâu bên trong lại lộ ra vẻ nguy hiểm, kiểu người luôn kiểm soát mọi thứ trong tay, ung dung chờ xem người khác tự sa lưới. Một ánh nhìn khiến người ta bị thu hút lẫn bất an.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khí chất quyền uy tự nhiên toát ra từ hắn càng thêm rõ nét.

“Nhưng tôi không ưa những kẻ quá tham vọng.”

Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo lạnh lùng.

Kỳ Dao khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn bình thản:

“Tham vọng chỉ nguy hiểm khi nó vượt khỏi giới hạn cho phép.”

Câu nói ấy khiến khóe môi Hàn Trạch hơi cong lên, nở một nụ cười đầy hàm ý.

Tối nay, lần đầu tiên hắn thực sự ghi nhớ cái tên “Lâm Kỳ”.

—–

Buổi tiệc kéo dài đến tận nửa đêm. Sau màn thử thách, Kỳ Dao chính thức bước chân vào vòng tròn quyền lực của Thiên Long Hội. Những kẻ có mặt dần thay đổi thái độ, không còn xem cô như một kẻ ngoại lai nữa.

Khi Kỳ Dao bước ra khỏi câu lạc bộ, một chiếc xe đen bóng đã chờ ở đó. Cửa mở sẵn, cô ngồi vào ghế sau. Người đàn ông ngồi ghế lái quay đầu lại, cung kính hỏi:

“Tiểu thư, về thẳng biệt thự chứ?”

“Ừ.”

Dưới ánh đèn đường lướt qua ô kính xe, Kỳ Dao yên lặng dựa vào lưng ghế, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

Mọi thứ trong buổi tiệc đêm nay diễn ra đúng như cô dự đoán – từ thử thách máu lạnh, ánh mắt dò xét của đám người xung quanh, đến lời cảnh cáo ngầm của Hàn Trạch Đông.

Gã đàn ông ấy không dễ tin người, và càng không dễ bị lừa bởi một khuôn mặt đẹp. Nhưng ít nhất, Kỳ Dao biết, cô đã đi được một bước quan trọng.

Chiếc xe chậm lại khi tới khu villa ngoại ô, cổng tự động mở ra. Đèn trong sân bật sáng, thuộc hạ đã chờ sẵn. Người đàn ông lái xe xuống trước, mở cửa cho cô.

“Tôi đã kiểm tra rồi thưa tiểu thư, không có ai bám theo cả.” Hắn nói nhỏ, giọng vẫn mang chút dè chừng.

Kỳ Dao gật đầu, tháo đôi găng tay mỏng.

“Được rồi, lui đi”

Tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh