Sau khi nhận nhiệm vụ trà trộn vào thế giới ngầm, Kỳ Dao bắt đầu xây dựng vỏ bọc hoàn hảo dưới danh tính Lâm Kỳ – một bà trùm chuyên nhập lậu vũ khí từ Đông Nam Á.
Cô tập trung đánh vào các tuyến đường buôn lậu nhỏ, từng bước cắt đứt một số mối làm ăn của Thiên Long Hội, buộc bọn chúng phải để mắt tới. Từ những giao dịch nhỏ lẻ, Kỳ Dao dần khẳng định vị trí trong giới buôn lậu.
Quay trở lại Hồng Kông Trần Dương dù lo lắng nhưng không thể ngăn cản cô. Trong một lần gặp riêng, khi cả hai đang đứng trên tầng thượng của sở cảnh sát, gió đêm thổi nhẹ làm rối loạn vài lọn tóc của Kỳ Dao, anh thấp giọng nhắc nhở:
“Kỳ Dao, đừng quên nhiệm vụ của cô là triệt phá bọn chúng, không phải lún sâu vào đó.”
Kỳ Dao dựa lưng vào lan can, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ cương quyết:
“Nếu không bước chân vào, làm sao tôi biết được điểm yếu của chúng?”
Trần Dương cau mày, giọng trầm hẳn xuống:
“Nhưng càng lún sâu, cô càng khó thoát. Cô biết rõ đám người đó là loại không dễ đối phó mà.”
Kỳ Dao chỉ cười nhạt, ánh mắt như phủ một tầng sương lạnh che giấu đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng.
—
Trong lúc ấy, giới ngầm rộ lên tin đồn về “Chiếc Hộp Lam Thạch” – một thiết bị chứa dữ liệu mã hóa về các tuyến đường buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia. Chủ sở hữu nó sẽ nắm quyền kiểm soát những đường dây buôn bán quan trọng nhất.
Món đồ này từng thuộc về một tay buôn vũ khí người Ý nhưng đã mất tích bí ẩn nhiều năm. Giờ đây, nó bất ngờ xuất hiện trở lại, trở thành mục tiêu săn lùng của các băng đảng lớn, trong đó có cả Thiên Long Hội. Nhưng để giành được chiếc hộp, không chỉ cần tiền mà còn phải có sức mạnh và mưu lược.
Qua điều tra, Kỳ Dao phát hiện chiếc hộp đang ở trong tay Aung Kyaw – một ông trùm người Myanmar đang ẩn náu sâu trong vùng Tam Giác Vàng. Hắn nổi tiếng tàn nhẫn, không tin tưởng ai và chỉ giao dịch với những người có đủ bản lĩnh.
Trong văn phòng kín đáo tại tầng hầm của một căn nhà có hệ thống bảo mật cao, Trần Dương ném một tập hồ sơ xuống bàn:
“Aung Kyaw không phải dạng vừa. Để tiếp cận hắn, cô định liều đến mức nào đây?”
Kỳ Dao lật từng trang tài liệu, giọng thản nhiên: “Đủ để hắn phải chú ý đến tôi – “
“Kỳ Kỳ à cô đang chơi đùa với lửa đó!” – Trần Dương lo lắng, sốt ruột ngắt lời cô.
“Trần Dương à, tôi biết là anh lo lắng cho tôi nhưng đây là cơ hội duy nhất.” – Thẩm Kỳ Dao nhún vai trả lời.
Cùng lúc đó, sau khi biết được thông tin Hàn Trạch Đông cũng phái người đến Myanmar để chiếm lấy chiếc hộp, cuộc săn lùng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Aung Kyaw tổ chức một ván bài đặc biệt tại một sòng bạc bí mật sát biên giới Myanmar – nơi chỉ có những kẻ đứng đầu thế giới ngầm mới có tư cách bước vào. Phần thưởng chính là Chiếc Hộp Lam Thạch. Nhưng để tham gia, người chơi phải đặt cược một món hàng đủ giá trị.
Đêm hôm đó, Kỳ Dao xuất hiện tại sòng bạc với một vẻ ngoài quyến rũ nhưng không kém phần sắc bén. Bước vào căn phòng với khí chất lạnh lùng, quyến rũ đến nghẹt thở. Bộ váy dạ hội đỏ rượu ôm sát từng đường cong cơ thể, phần thân trên thiết kế như một chiếc corset tinh xảo, tôn lên vòng eo thon gọn và bờ vai trần gợi cảm. Lớp vải voan mỏng buông rũ, vừa mềm mại vừa bí ẩn, mỗi bước chân của cô như kéo theo một làn sóng ma mị.
Chi tiết hoa văn đính kết thủ công trải dọc từ eo xuống hông càng làm tôn lên vẻ uy quyền và sắc sảo. Đôi môi đỏ sậm, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, khiến không ai dám tùy tiện đến gần.
Mái tóc của Kỳ Dao dài buôn thả xuống thắt eo, suôn mượt như dòng thác đen tuyền, Những lọn tóc mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, làm tôn lên vẻ dịu dàng mà không kém phần bí ẩn. Một vài sợi tóc con cố ý thả lơi trước trán, tạo nên cảm giác mong manh nhưng lại càng khiến người đối diện khó rời mắt.
Dưới ánh sáng mờ ảo, từng sợi tóc óng ánh như tơ lụa, toát lên sự chăm chút tỉ mỉ và cẩn thận. Kiểu tóc đơn giản nhưng lại mang đến khí chất thanh tao, vừa có chút cổ điển, vừa phảng phất nét lạnh lùng, xa cách – đúng như con người Kỳ Dao khi chưa từng để lộ những góc khuất sâu thẳm trong lòng.
Trong bộ cánh này, Kỳ Dao không còn là một “bà trùm” mới nổi nữa mà là một nữ hoàng thật sự – đẹp đẽ, huy hoàng và đầy bí ẩn.
Cô mang theo một lô vũ khí hạng nặng vừa cướp được từ tay một đối tác của Thiên Long Hội, đem đi đặt cược không chút do dự.
Khi cô vừa ngồi xuống bàn, Aung Kyaw nheo mắt nhìn cô, giọng khàn đặc:
“Cô là ai? Tôi chưa từng nghe đến cái tên Lâm Kỳ trong giới buôn vũ khí.”
Kỳ Dao nhếch môi cười, ánh mắt không hề né tránh:
“Người mà ông chưa từng nghe đến mới là người đáng sợ nhất.”
Aung Kyaw bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
“Ha ha ha, được! Khẩu khí lớn đấy, tôi thích những kẻ liều lĩnh như vậy.”
Ván bài diễn ra trong sự căng thẳng, từng quân bài lật lên không chỉ mang theo sự kịch tính mà còn là những toan tính ngầm giữa các thế lực.
Đúng lúc ấy, Hàn Trạch xuất hiện. Hắn không ra mặt trực tiếp mà phái cánh tay phải – Lục Thành – tới kiểm soát tình hình. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Thành lạnh lùng quan sát Kỳ Dao, trong ánh mắt mang theo sự dò xét rõ ràng.