Đến nội dung chính

Chương 2: Ván Cờ

admin 744 Chữ Cài Đặt

Sau hơn một giờ thẩm vấn căng thẳng, tên tội phạm buôn lậu vũ khí cuối cùng cũng khai ra toàn bộ đường dây mà hắn tham gia. Thẩm Kỳ Dao rời khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt cô vẫn ánh lên sự sắc lạnh khiến những đồng nghiệp lướt qua đều ngầm cảm thấy áp lực.

Khi cô bước ra hành lang, ánh nắng trưa đổ dài qua ô cửa kính. Trần Dương, đội phó đội phòng chống tội phạm, vừa từ văn phòng bước ra. Nhìn Kỳ Dao, anh ta mỉm cười, giọng điệu thoải mái hơn hẳn so với lúc làm việc:

“Đi ăn trưa không? Tôi mới tìm được một quán lẩu Tứ Xuyên, nghe nói rất đáng thử.”

Kỳ Dao hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Sau một buổi sáng đầy áp lực, cô không ngại dành chút thời gian thư giãn.

“Buổi trưa mà đi ăn lẩu sao?” – Cô mỉm cười khúc khích.
“Tại tôi thấy cô thích ăn cay, trùng hợp là tôi lại vừa tìm thấy một quán lẩu cực kì ngon. Mời cô một bữa chẳng lẽ không được sao?.”

Trần Dương vừa nói vừa trỏ khuỷu tay vào người cô trêu chọc. “Ha ha được thôi, anh mời đó nha!”– Kỳ Dao cười cười đáp.

Trong không gian ấm cúng của quán lẩu, Kỳ Dao dần thoát khỏi vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cô trở lại thành một cô gái trẻ trung với nụ cười nhẹ nhàng. Trần Dương không chỉ là một đồng nghiệp giỏi mà còn là người biết cách tạo không khí thoải mái. Cả hai trò chuyện rôm rả, từ những vụ án cũ đến vài sở thích cá nhân. Kỳ Dao nhận ra họ có khá nhiều điểm chung – từ khẩu vị ăn cay đến sở thích xem phim hành động.

Khi bữa ăn kết thúc, Kỳ Dao nhận ra cô đã cười nhiều hơn bình thường.

“Cảm ơn bữa trưa.” – Cô nói khi cả hai quay lại sở cảnh sát.
“Lần sau nếu có vụ án hóc búa, tôi sẽ tiếp tục mời cô ăn.” – Trần Dương đáp, nửa đùa nửa thật.

Kỳ Dao chỉ mỉm cười rồi quay lại bàn làm việc. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cô đã nhận được lệnh triệu tập từ cấp trên.

Trong văn phòng nghiêm túc, cục trưởng đẩy một tập hồ sơ dày cộm về phía cô, ánh mắt sắc lạnh:

“Nhiệm vụ lần này rất khó. Chúng ta cần cô trà trộn vào vòng tròn của Thiên Long Hội, băng đảng buôn lậu vũ khí lớn nhất phía Nam. Hàn Trạch Đông – người đứng đầu – cực kỳ nguy hiểm. Cô là lựa chọn duy nhất của tôi cho nhiệm vụ này.”

Kỳ Dao mở hồ sơ, lướt qua những bức ảnh tư liệu. Một cái tên hiện lên rõ ràng – Hàn Trạch Đông, kẻ nắm quyền tuyệt đối trong Thiên Long Hội, xuất thân bí ẩn, tàn nhẫn và không bao giờ để lộ sơ hở.

Cô ngẩng lên, giọng dứt khoát:
“Tôi nhận nhiệm vụ.”

—

Cắt ngang khung cảnh uy nghiêm của sở cảnh sát, một chiếc du thuyền xa hoa đang lướt êm trên mặt nước đen ngòm. Tiếng nhạc chát chúa hòa cùng tiếng cười nói ồn ào.

Những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm lớn nhỏ ngồi rải rác, các vũ công trong những bộ váy ngắn bó sát uyển chuyển lả lướt, rượu mạnh được rót tràn ly. Nhưng giữa bầu không khí trụy lạc đó, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

Hàn Trạch Đông tựa lưng vào ghế da, một tay xoay nhẹ ly whisky, tay còn lại hờ hững gõ nhịp lên thành ghế. Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm lướt qua từng kẻ có mặt, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Khi không khí trở nên huyên náo hơn, giọng nói trầm thấp của Hàn Trạch vang lên, dập tắt mọi tiếng cười:

“Ai dám chống lại Thiên Long Hội… có thể thử.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu là sự cảnh cáo chí mạng. Một vài kẻ liếc nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.

Hàn Trạch khẽ nhếch môi cười – nụ cười nguy hiểm của một kẻ đã quen với việc nắm quyền sinh sát.

Ở thế giới ngầm này, hắn chính là luật lệ – và chẳng ai đủ can đảm để phá vỡ luật lệ đó.