Đến nội dung chính

Chương 1: Trò Chơi Tâm Lý

admin 858 Chữ Cài Đặt

Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền gạch lạnh lẽo, từng nhịp dứt khoát như áp chế cả bầu không khí căng thẳng trong hành lang sở cảnh sát. Thẩm Kỳ Dao bước đi với dáng vẻ tự tin và lạnh lùng, chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy thân hình thanh mảnh, phối cùng quần dài đen càng làm nổi bật khí chất nghiêm nghị. Mái tóc dài búi gọn sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo, đôi mắt đen trầm tĩnh quét qua những đồng nghiệp xung quanh.

Ai nấy đều lặng người khi cô đi ngang qua, vài người thì thầm với nhau:

“Đội trưởng Thẩm… Cô ấy từng nằm vùng hai năm, suýt chút nữa mất mạng vì triệt phá đường dây ma túy phía Nam đấy.”

“Nghe nói cô ấy vừa phá thêm một vụ buôn lậu lớn tuần trước. Tên cốt cán lần này chắc không thoát khỏi tay cô ấy đâu.”

Kỳ Dao phớt lờ những lời bàn tán, đẩy cánh cửa phòng thẩm vấn rồi bước vào. Không gian bên trong tĩnh mịch đến ngột ngạt, ánh đèn trắng soi rõ từng chi tiết trên gương mặt kẻ đang bị còng vào ghế. Ngô Kiến Vũ, cánh tay phải của băng Sói Xám, gã đàn ông bặm trợn với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đã lộ rõ sự bất an.
Đứng dựa vào tường là Trần Dương, phó đội trưởng của cô. Anh cao lớn, cử chỉ ung dung nhưng ánh mắt không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của kẻ bị thẩm vấn. Khi thấy Kỳ Dao bước vào, anh nhướng mày, giọng trầm thấp pha chút bông đùa:

“Gã này cứng đầu lắm. Một tiếng rồi mà không hé nửa lời. Nhưng tôi nghĩ, cô sẽ khiến hắn đổi ý thôi.”

Thẩm Kỳ Dao kéo ghế ngồi xuống, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo. Cô mở tập hồ sơ trước mặt, giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Ngô Kiến Vũ, ba mươi sáu tuổi. Phụ trách phân phối vũ khí ở phía Tây thành phố. Từng nhận án treo vì buôn lậu nhỏ lẻ, nhưng lần này thì khác. Tàng trữ vũ khí quân dụng, số lượng lớn… Án này tối thiểu hai mươi năm tù, anh biết rõ chứ?”

Gã đàn ông khẽ nhếch môi, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Có ngồi cả đời tôi cũng không khai. Đừng phí sức.”

Trần Dương bật cười khẽ, nhưng Kỳ Dao vẫn không thay đổi sắc mặt. Cô gập mạnh tập hồ sơ lại, âm thanh vang lên đầy áp lực. Cúi người nhẹ về phía trước, cô hạ thấp giọng, từng câu nói như mũi dao xoáy thẳng vào tâm lý hắn:

“Anh nghĩ, băng Sói Xám sẽ bảo vệ anh à?”

Ngô Kiến Vũ hơi nhíu mày nhưng không đáp.

“Đừng ngây thơ vậy chứ.” Cô cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. “Chắc anh cũng biết, khi anh bị bắt, lô hàng tối qua đã mất trắng. Đối với bọn chúng, anh chẳng còn giá trị gì nữa.”

Tên tội phạm siết chặt bàn tay bị còng, cơn tức giận âm ỉ hiện rõ nơi thái dương.

“Giờ này có khi đồng bọn của anh đang tìm cách xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến anh rồi. Một khi anh bị kết án, anh chính là mối nguy hại lớn nhất. Nghĩ xem… Nếu anh khai ra hết, anh còn giá trị thương lượng. Nhưng nếu im lặng, anh chỉ là kẻ thừa thãi mà bọn chúng muốn loại bỏ.”
Căn phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Trần Dương đứng một bên khoanh tay, khóe môi nhếch lên thích thú khi thấy bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn theo cách Kỳ Dao muốn.

Cô tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:

“Anh muốn bị thủ tiêu ngay trong tù? Hay muốn có cơ hội giảm án và bảo vệ chính mình?”

Một tia dao động lóe lên trong mắt Ngô Kiến Vũ, bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng. Kỳ Dao quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu.

“Tôi cho anh một cơ hội. Khai ra những kẻ liên quan, tôi sẽ đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Nếu không…” Cô đứng dậy, cúi người ghé sát tai hắn, giọng nói lạnh lùng đến rợn người. “…anh chỉ còn nước chờ cái chết đến thôi.”

Bầu không khí trở nên nặng nề, tiếng thở của Ngô Kiến Vũ ngày càng gấp gáp. Cuối cùng, dưới áp lực không ngừng từ Kỳ Dao, hắn bắt đầu cất giọng khàn khàn, ánh mắt đã hoàn toàn sụp đổ:

“Tôi… tôi sẽ khai. Nhưng tôi muốn bảo vệ gia đình mình.”

Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi Kỳ Dao. Cô nghiêng đầu nhìn Trần Dương, ánh mắt sắc sảo đầy tự tin.

“Thấy chưa? Ai rồi cũng phải nói thôi.”

Trần Dương bật cười, lắc đầu thán phục:

“Đúng là cô vẫn giỏi trò khuất phục người khác nhất đấy, đội trưởng.”

Thẩm Kỳ Dao không đáp, chỉ lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn.