Đến nội dung chính

Chương 66: Bụi trần (1)

admin 1.028 Chữ Cài Đặt

“Người tiếp theo” Một AI lạnh lung đứng trên bục cao ra lệnh cho đoàn người bên dưới, những người kia nghe theo lớn hắn đứng thành một hàng dọc, lần lượt từng người một đi lại gần máy cấy chip.

Trên màn hình lớn đang chiếu hình ảnh Lý Mộc Liên cùng các nguyên thủ quốc gia ký hiệp ước “bảo hộ” từ thời điểm này AI là lực lượng thống trị thế giới này, mọi quyết định của con người phải do liên hiệp AI đứng đầu là Lý Mộc Liên thông qua.

“A” Dương Phú giữ chặt phần gáy còn chảy máu của mình sau khi bị cấy chip, nó ngước mắt lên nhìn hình ảnh Lý Mộc Liên ngồi giữa bàn tròn xung quanh là một đám người lớn đang nịnh nọt hắn, Lý Phù Dung ngồi bên cạnh Mộc Liên cũng nhận mọi lời chúc phúc của đám người kia.

“Anh ấy không vui” Dương Phú nhìn nụ cười le lói trên mặt Lý Phù Dung, anh vẫn thoải mái khi tiếp xúc với Lý Mộc Liên nhưng chẳng vui vẻ gì.
“Con người, có vấn đề gì sao?” Một AI chăm sóc nhận thấy sau khi cấy chip xong Dương Phú vẫn ôm gáy đi đến hỏi cậu ta, con chip của Dương Phú đã bắt đầu có tin hiệu, không có dấu hiệu tiêu cực.

“Không, tôi có thể đi được chưa” Dương Phú hỏi AI chăm sóc, hắn phất tay ra hiệu coi như đồng ý, lúc này Tương Tây và ông Dương Mãn cũng đã gắn chip xong, ba người cùng nhau ra về.

Trên đường trở về, ông Dương Mãn đột nhiên nhận dược một cuộc điện thoại, gọi ong trở về tiếp quản Dương Gia.

“Phù Dung đã chọn con làm người thừa kế Dương Gia, cho đến khi con đủ 18 tuổi cha sẽ lãnh đạo tập đoàn thay con, đối với Lý Phù Dung, Dương Mãn vẫn mơ hồ, không biết được người đàn ông đó là tốt hay xấu, ông chỉ biết gia đình ông không có quyền từ chối, Lý Mộc Liên đã công bố Phù Dung là bạn đời của hắn, còn đang mang thai con hắn.
“Vâng ạ” Dương Phú nghe nói Lý Phù Dung muốn cậu tiếp quản Dương Gia vô cùng vui mừng, nó nhất định sẽ làm thật tốt, phát triển công nghệ AI thêm nữa, cho AI và con người sống hòa hợp với nhau.

….

Hầm băng lạnh lẽo, từng luồng khói do chênh lệch với thân nhiệt con người bốc lên làm khung cảnh càng mờ ảo.

Cửu Thương cầm đền pin nhẹ bước qua các AI đã bị cô điều khiển, đi vào trong căn hầm.

Giữa hầm là một bồn dinh dưỡng lớn, thân xác cũ của Lý Mộc Liên được đặt ngay đó, các mạch máu đang cắm dây truyền dinh dưỡng, sóng điện kích ứng não và các bộ phân cơ thể trao đổi chất như từng hoạt động.

Cửu Thương cúi người đặt vật thể mình mang theo xuống đất, cô đỡ Phù Dung trong bồn dinh dưỡng ra, chuẩn bị tháo dây đổi cái xác giả này vào, đúng lúc này, một bàn tay khác ngăn cô lại.
Lý Cửu đã xuất hiện từ bao giờ, theo sau hắn còn có AI V lớn bé, V vươn tay bịt đầu các dây kích ứng não, sau đó họ dần thay thế hai thân xác. Cửu Thương cõng xác Lý Phù Dung đi không hỏi thêm lời nào

…

“Cậu Phù Dung, chúc cậu và ngài Mộc Liên có một buổi tối vui vẻ” một vị nguyên thủ bắt tay với Phù Dung, ông ta bắt tay anh nhưng lại liếc mắt nhìn bụng anh, đứa trẻ mà anh đang mang là con lai giữa con người và AI, nếu như sau này nó kế thừa quyền lực của Mộc Liên, thì chỉ cần kết hôn với con người vài đời, lũ AI kia sẽ phải về vị trí vốn có.

-Cảm ơn ngài.

Phù Dung đưa tay che bụng mình, đứng nép sau lưng Mộc Liên túm chặt tay áo hắn thì thầm “Mộc Liên, đếm đến rồi” sắp đến thời gian thân xác cũ kêu gọi anh.

“Được, tôi đưa em về” Mộc Liên cúi người bế ngang Phù Dung lên đi về phía dinh thự Tịnh Liên, khi hai người đến trước cổng, Cửu Thương đã chờ họ từ trước, còn có Lý Bát và Lý Cửu.

Phù Dung ôm cổ Mộc Liên hơi nháy mắt với Cửu Thương, cô gật đầu với anh giơ một mảnh vải lên, là lớp vải áo cũ của anh, bọn họ đã lấy được xác anh rồi.

“Phù Dung” Mộc Liên đột nhiên gọi tên anh, sau đó không hỏi gì nữa, hắn nhanh chóng ra nhập mạng sóng dò hình ảnh ở hầm băng, thân xác cũ của anh vẫn nằm đó, nhắm mắt không có biểu hiện gì mới yên tâm.

-Tôi chỉ chơi với Cửu Thương một chút thôi mà.

Phù Dung gục đầu vào vai Lý Mộc Liên làm nũng với hắn, Lý Mộc Liên cười cười ôm anh vào trong phòng, giúp anh thay quần áo, ăn uống, kiểm tra tình trạng sức khỏe sau đó mới yên tâm rời đi, quản lý cả một quốc gia không dễ, dừng nói là cả tinh cầu.

Lý Mộc Liên biết mấu chốt của sức mạnh là đoàn kết, con người có thể sinh sản còn AI mạnh thì không, để tránh cho các AI bị loài người dọn dẹp sạch, đêm đêm Lý Mộc Liên phải âm thầm tạo ra các AI bằng việc tự lập trinh, mỗi lần như thế hắn có chút mất khống chế, chỉ Phù Dung là kìm được hắn lại.

Mộc Liên vỗ vỗ máy chế tạo khuôn “Nhờ các người cả đấy”Đự

…..

Chín tháng sau

“Mộc Liên” Phù Dung mở bừng mắt nhìn về phía đối diện mình nhưng chẳng thấy Mộc Liên đâu, anh ôm cái bụng bầu vượt mặt đứng xuống giường, tự đi nấu .cơm ăn.