Lý Phù Dung tỉnh lại từ cơn mê man, anh chống tay nhìn xung quanh tìm bóng dáng Mộc Liên, lúc này Lý Mộc Liên từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy anh đã tỉnh đi lại ngồi cạnh anh.
“Em dậy rồi, muốn ăn gì nào, hôm nay tôi đã ra ngoài, mua rất nhiều món ngon cho em, cả bánh quy và trà sữa mà em thích” Mộc Liên vén mái tóc của Phù Dung, cơ thể mà hắn mô phỏng cho anh dùng rất tốt, không khác gì cơ thể thật.
Cơ thể thật, nghĩ đến cái xác nằm trong phòng lạnh đêm nào cũng lôi kéo ý thức của Phù Dung về lại khiến cho hắn phải khóa anh như thế này hắn lại nhíu mày, một khi ý thức của Phù Dung còn bị xác cũ lôi kéo hắn không thể có được anh vĩnh viễn.
Phù Dung bị đụng chạm sợ hãi rụt vào góc giường, vừa nhìn thấy động tác của anh, tròng mắt Lý Mộc Liên lại hóa đỏ, anh không dám lùi lại nữa dần ngồi xuống cạnh hắn bắt đầu uống sữa ăn bánh, thế nhưng miếng bánh vừa vào miệng lại như cát, từng cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày đến cổ họng anh, Phù Dung gục lên khay ăn nôn khan không ngừng.
“Tôi không cố ý đâu” Phù Dung chống tay bên bàn khóc không ra nước mắt nhìn Mộc Liên, từ khi bỏ đi ý nghĩ làm người tốt tính khi của Lý Mộc Liên vô cùng thất thường, sự thất thường của hắn không biểu hiện qua thái độ mà qua dục vọng với anh, chỉ cần anh không nghe lời, đêm nay anh đừng mong được nghỉ ngơi.
“Tôi biết, em không cố ý” Lý Mộc Liên hạ mắt quét từ đầu đến chân Phù Dung, khi nhìn đến vùng bụng vài lần hắn tươi cười ôm anh vào lòng mình “Là con chúng ta quấy phá em, khi nó chào đời, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận”.
Nghe được từ “con của chúng ta” Lý Phù Dung run rẩy hết cả người, anh đưa tay sờ vào bụng mình, ngày hắn chiếm lấy anh trong thân xác này, anh đã dùng lý do con họ cần sống trong môi trường của con người để bắt hắn dừng giết hết con người nhưng đó chỉ là lý do mà thôi, giờ đây, có con rồi anh lại sợ hãi.
“Em sao thế, Phù Dung, sao em vẫn buồn, tôi đã làm cho em một thể xác mới, con của chúng ta sắp ra đời, đám người ngoài kia phải nghe lời tôi, chúng không làm được việc xấu nữa, sao em còn lo lắng” Mộc Liên ôm Phù Dung trong lòng mình nhẹ nhàng hôn khóe môi anh, không ngừng tẩy não anh “Vì bọn chúng cứng đầu, nên tôi dùng cách này để giáo dục chúng, em không vui ư”.
“Ưm” Phù Dung hơi nghiêng đầu né tránh những nụ hôn của Mộc Liên, anh ôm cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn “Tất cả là anh ép họ, anh ép họ phải tốt, Mộc Liên, anh có từng nghĩ, đã có anh xuất hiện thì cũng sẽ có AI hay con người nào đó giống anh, nếu anh để AI thống trị loài người thế này”.
“Vì AI thống trị loài người nên không thể có tôi thứ hai đâu” Mộc Liên cắn vành tai Phù Dung muốn “yêu” anh, Phù Dung thuận theo hắn, khi hai người sắp dính lấy nhau, cửa phòng mở ra, Cửu Thương đi vào trước ho hắng.
Mộc Liên kéo chăn bọc Phù Dung lại quay người hỏi Cửu Thương “Người đã đến rồi à”.
-Vâng, thưa chủ nhân.
Cửu Thương liếc mắt nhìn Phù Dung đang lằn lạnh ngồi trong lòng Mộc Liên, hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với thân xác đầy vết xuất huyết được cất giữ cẩn thận trong hầm băng kia, khi dò được một nhịp sóng thứ ba ở trong không trung đôi mắt cô mở to bất ngờ sau đó lại trở về bình thường.
“Đưa họ vào” Mộc Liên đứng dậy đi ra ngoài, khi ngang qua ông Mộc Nam, bà Hứa Mộng, Lý Bát, Lý Cửu hắn cúi đầu chào bốn người sau đó lại đứng thẳng người nói ra từng chữ.
-Cha con Phù Dung đang mạnh khỏe, mọi người có thể đến chơi với em ấy bất kỳ lúc nào.
Ý của Lý Mộc Liên là có thể đến thăm anh ấy nhưng đừng hòng đưa anh đi, bốn người kia nghe lời Mộc Liên nói chỉ yên lặng, không dám phản bác lại, giờ bọn họ đang sống dưới vòm trời của hắn, một khi hắn quyết định cho họ “ngừng thở” thì họ sẽ ngừng thở theo cách vật lý luôn.
Mộc Liên đi rồi, Phù Dung ngồi trên giường ngẩn ngơ sờ bụng mình, ngoài cửa bà Hứa Mộng nói Lý Bát và Lý Cửu đứng yên ở đó, còn bà và ông Mộc Nam vào trong, vừa nhìn thấy tình trạng của Phù Dung, nước mắt bà tuôn trào.
Phù Dung chỉ mặc một chiếc áo bệnh nhân dài quá đầu gối, chân và cổ anh bị xích bởi những sợi xích dài đủ để anh cử động, cơ thể mới chưa nạp được nhiều dinh dưỡng lại bị ốm nghén hành hạ đến mỏng manh, gương mặt nhỏ vốn vô hại giờ mắt càng to nhìn còn đáng thương hơn.
“Mẹ, ba” Phù Dung gọi cha mẹ, sau anh ôm miệng, nôn khan, bà Hứa Mộng thấy cảnh này vội chạy đến vuốt lưng cho Phù Dung, ông Mộc Nam cũng đi đến nhưng không dám đến gần, ông vốn nghĩ mình đã chẳng còn con cháu, nay lại có cả con cả cháu, niềm vui này đến quá sớm, quản gì đám người đang bị ép làm việc thiện ngoài kia.
-Chuyện gì đã xảy ra với con.
Bà Hứa Mộng xoa xoa lưng Phù Dung nhẹ nhàng hỏi anh những chuyện trong một tháng qua.
…
“Chuyện là thế, con vốn đã chết, Mộc Liên bắt buộc con ở lại nơi này, muốn con sinh đứa trẻ là để níu giữ con” Phù Dung sờ bụng mình “Anh ấy giấu thân xác gốc của con đi rồi, còn xích con lại để con không về xác được, ba, mẹ con muốn chết” Phù Dung nói với cha mẹ mình “Con vốn đã chết này lại trốn ở nơi này, nghịch thiên cải mệnh không có chuyện gì là tốt”.
-Sao con biết không phải chuyện tốt, con nói cứ như đã từng làm ấy.
Bà Hứa Mộng sờ bụng Phù Dung hỏi anh, vừa nghe đến đó, anh đã im bặt, anh không nghịch thiên cải mệnh, ít ra anh ở thế giới này thì không, nhưng ý thức khác nhau có chung cái gốc là tàng thức, thế là anh có cải mệnh hay không.
“Phù Dung, con đừng vội quyết định, ý thức của cơn ở nơi nào, thì đó là thân xác con, con hãy sinh đứa trẻ ra, nếu đến lúc đó con vẫn muốn ra đi, ba mẹ không ép con” đứa trẻ này đã có đủ điều kiện mới đến với họ.
Phù Dung hạ mắt không nói gì nữa, anh biết mỗi lời anh nói đều lọt đến tai Mộc Liên, Cửu Thương chính là tai mắt của hắn, cha mẹ không ủng hộ anh, anh sẽ tự làm, âm thầm không nói với ai cả.
Mọi người đã ra về hết, chỉ còn Cửu Thương đứng đó với Phù Dung, cô nhìn anh một lúc rồi quay người đi, vừa đi vừa nói “Chị không truyền lại câu chuyện em đã nói cho Mộc Liên, Phù Dung, em làm gì chị đều ủng hộ”.
“Chị biết thân xác gốc của em ở đâu không” Phù Dung hỏi Cửu Thương, cô gật đầu miêu tả cho anh tình trạng thân xác đó.
“Chị, sau khi em sinh đứa trẻ này, em muốn chị tìm cách phá hủy thân xác đó, không có ý thức của em, như mẹ em nói, đó chỉ là cái xác mà thôi”.
“Em định sống trong tàng thức của đứa bé như ba chị sống trong tàng thức của chị à” Cửu Thương đứng bên cửa sổ vén màn nhìn Mộc Liên đang chào ông bà Lý và đi về hướng này.
“Không, em muốn về lại làm em” Phù Dung đáp lại Cửu Thương, chấm dứt hoàn toàn thân xác này, cũng chấm dứt những ý nghĩ tại môi trường đã từng làm anh rung động.
“Được, chị sẽ giúp em” Cửu Thương đi ra khỏi phòng, đến cửa cô lại nhây với Phù Dung “Em nên xem dáng vẻ con người bị ép làm việc thiện và thúc tội ngoài kia”.
Phù Dung cười cười lắc đầu “vỏ bọc thôi” làm mọi thứ không từ tâm thì chẳng khác nào lừa đảo.
Cửu Thương vừa đi, Lý Mộc Liên lại bước vào, hắn ôm Phù Dung nhắm mắt cùng anh nghỉ ngơi.